Khi Chồng Trở Thành Đối Thủ
Chương 7
“Anh ấy nói ở bên em rất thoải mái.”
Tôi khẽ gật đầu, dù biết cô ta không nhìn thấy.
“Vậy chúc mừng cô.”
Lâm Nha dường như không ngờ tôi lại bình thản như vậy.
“Chị không tức giận sao?”
“Cô muốn tôi tức giận à?”
“Em chỉ nghĩ chị nên biết sự thật.”
Tôi nhìn tập hồ sơ về dự án trên bàn.
“Lâm Nha, cô có biết điều gì khiến tôi thất vọng nhất không?”
“Điều gì?”
“Không phải việc Lục Triết yêu cô.”
Tôi nói chậm rãi:
“Mà là anh ta đã chọn cách phản bội lòng tin của tôi.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tôi tiếp tục:
“Cô nghĩ mình thắng vì được một người đàn ông có vợ lựa chọn.
Nhưng cô đã từng nghĩ, nếu một ngày anh ta gặp người khiến anh ta cảm thấy được ngưỡng mộ hơn, cô sẽ trở thành ai chưa?”
Giọng Lâm Nha lập tức cao lên.
“Chị đừng nguyền rủa em!”
“Tôi không nguyền rủa.”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi chỉ nhắc cô rằng một người có thể phản bội người đã ở bên mình mười năm, thì cũng có thể phản bội người mới quen chưa đầy một năm.”
Nói xong, tôi kết thúc cuộc gọi.
Lần này, tay tôi không còn run nữa.
7. Bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới
Một tuần sau, Lục Triết bất ngờ gửi đến văn phòng tôi một bó hoa hồng lớn.
Kèm theo đó là tấm thiệp.
“Dư Dư, kỷ niệm năm năm ngày cưới.
Anh chờ em tối nay.”
Tôi nhìn ngày tháng trên lịch.
Đúng là hôm nay.
Năm năm trước, chúng tôi tổ chức đám cưới trong một khách sạn nhỏ.
Khi ấy, Lục Triết chưa có nhiều tiền.
Anh nắm tay tôi, đứng trước hai bên gia đình, hứa rằng dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi.
Tôi từng tin lời hứa ấy hơn bất kỳ bản hợp đồng nào.
Bởi tôi nghĩ, giữa vợ chồng không cần điều khoản ràng buộc.
Hóa ra tôi đã nhầm.
Buổi tối, tôi vẫn đến nhà hàng.
Lục Triết đặt một phòng riêng, trang trí hoa và nến rất đẹp.
Thấy tôi xuất hiện, anh lập tức đứng dậy.
“Anh cứ tưởng em sẽ không đến.”
Tôi đặt túi xuống.
“Dù sao cũng là ngày kỷ niệm.”
Anh mỉm cười, kéo ghế cho tôi.
Suốt bữa ăn, Lục Triết tỏ ra vô cùng chu đáo.
Anh gắp thức ăn, rót nước, nhắc lại những kỷ niệm thời đại học.
Có lúc, tôi gần như nhìn thấy hình bóng người đàn ông năm xưa.
Người từng đứng dưới mưa đợi tôi tan học.
Người từng thức trắng đêm giúp tôi chuẩn bị cho kỳ thi đầu tiên.
Người từng nói rằng thành công của tôi cũng chính là niềm tự hào của anh.
Nhưng rồi điện thoại anh sáng lên.
Trên màn hình hiện ra hai chữ:
“Tiểu Nha.”
Lục Triết lập tức úp điện thoại xuống.
Tôi nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Anh ho nhẹ.
“Dư Dư, gần đây chúng ta có nhiều hiểu lầm.”
“Ừ.”
“Anh biết em không vui vì chuyện Tiểu Nha.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Vậy anh định giải thích thế nào?”
Anh nhìn tôi.
“Anh với cô ấy chỉ là quan hệ thầy trò.”
Tôi khẽ cười.
“Thật sao?”
“Tất nhiên.”
“Vậy anh có từng đến căn hộ của cô ấy không?”
Lục Triết khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Có hay không?”
Anh im lặng vài giây.
“Có.
Nhưng chỉ để trao đổi công việc.”
“Trao đổi công việc đến mức phải ôm eo nhau đi vào nhà?”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Tô Dư, em theo dõi anh?”
Tôi không trả lời câu hỏi ấy.
Chỉ lấy điện thoại, mở bức ảnh chiếc Porsche đậu dưới chung cư Lâm Nha.
Đặt trước mặt anh.
“Chiếc xe này, em tặng anh vào sinh nhật năm ngoái.”
Lục Triết nhìn ảnh.
Môi anh mím chặt.
Tôi tiếp tục:
“Còn chiếc vòng trên tay cô ấy, anh từng nói với em là món quà đặt làm duy nhất.”
“Dư Dư, em nghe anh giải thích.”
“Em đang nghe.”
Anh há miệng.
Nhưng rất lâu không nói được gì.
Cuối cùng, anh đưa tay định nắm tay tôi.
“Anh thừa nhận, anh đã có lúc không giữ được khoảng cách.”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
“Chỉ vậy thôi?”
“Anh và Tiểu Nha có chút tình cảm ngoài ý muốn.
Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với em.”
Tôi bật cười.
Thật sự bật cười.
“Lục Triết, anh nghĩ đó là điều khiến em cảm động sao?”
Anh cau mày.
“Anh đang thành thật với em.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Anh chỉ thừa nhận những chuyện không thể tiếp tục che giấu.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
Tôi lấy từ túi xách ra một tập giấy.
Đặt xuống bàn.
Đơn ly hôn.
Lục Triết nhìn thấy ba chữ trên đầu trang, lập tức đứng bật dậy.
“Tô Dư!”
Tôi bình tĩnh ngước mắt.
“Anh nhỏ tiếng một chút.”
“Em muốn ly hôn?”
“Đúng.”
“Chỉ vì chuyện này?”
Tôi nhìn anh, cảm thấy thật khó tin.
“Chỉ vì chuyện này?”
Tôi lặp lại.
“Mười năm tình cảm, năm năm hôn nhân.
Anh ngoại tình, nói dối, dùng những món quà giống nhau để tặng hai người phụ nữ. Anh còn đứng phía sau giúp đối thủ của em trong một vụ kiện.”
Tôi dừng lại.
“Anh nghĩ từng ấy vẫn chưa đủ?”
Lục Triết thở dốc.
“Anh không đồng ý.”
“Đó là quyền của anh.”
Tôi đứng dậy.
“Nhưng em cũng có quyền chấm dứt cuộc hôn nhân này theo pháp luật.”
Anh vội bước đến chắn trước mặt tôi.
“Dư Dư, chúng ta đã bên nhau mười năm!”
Tôi nhìn anh.
“Anh cũng nhớ là mười năm sao?”
Mắt anh đỏ lên.
“Anh biết mình sai rồi.
Anh có thể cắt đứt với Tiểu Nha.”
Tôi im lặng.
Anh tưởng tôi dao động, lập tức nói tiếp:
“Anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc.
Từ nay anh không gặp cô ấy nữa. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhớ đến một câu anh từng nói khi chúng tôi còn học đại học.
“Trong một vụ kiện, điều đáng sợ nhất không phải là đối phương đưa ra chứng cứ bất lợi.
Mà là thân chủ của mình cố tình che giấu sự thật.”