Kết Hôn Với Đội Trưởng Mặt Lạnh, Tôi Tự Đưa Mình Vào Đồn
Chương 9
Ngày xem mắt không phải lần đầu tôi gặp cô. Mười hai năm trước, ở bến xe phía Nam, cô từng giúp một cậu bé bị lạc tìm thấy mẹ. Cô khi đó mặc đồng phục cấp ba, đứng dưới mưa gần một giờ. Tôi làm tình nguyện viên ở đó và đã nhớ cô từ ngày ấy.
Sau này chúng ta gặp lại trong lễ tốt nghiệp của em trai cô. Cô không nhận ra tôi. Tôi vốn nghĩ như vậy cũng tốt. Công việc của tôi quá nguy hiểm, không nên kéo ai vào.
Khi mẹ nhắc đến buổi xem mắt, tôi đã từ chối ba lần. Lần thứ tư, bà đưa ảnh cô. Tôi đồng ý.
Tôi biết quyết định kết hôn của cô phần lớn vì gia đình thúc giục. Tôi cũng biết cô mong muốn một cuộc hôn nhân tự do, không ràng buộc. Vì vậy tôi không dám đến gần quá mức, sợ cô cảm thấy bị ép buộc. Nhưng có một điều tôi chưa từng nói: với cô, cuộc hôn nhân này có thể là thỏa thuận; với tôi, đó là lòng tham.
Tôi đã muốn có cô bên cạnh từ rất lâu.
Nếu tôi không thể trở về, cô hãy sống theo cách mình muốn. Đừng vì lời hứa với hai nhà mà giữ danh phận này. Trong ngăn dưới có đơn ly hôn tôi đã ký sẵn. Căn hộ và khoản tiết kiệm đều để lại cho cô. Đây không phải bồi thường, chỉ là điều cuối cùng một người chồng không trọn vẹn có thể làm.
Xin lỗi vì chưa từng nói rằng tôi rất thích cô.
Tống Cảnh Sâm.”
Nước mắt rơi xuống làm nhòe nét mực.
Tôi mở ngăn dưới. Quả nhiên có một bộ đơn ly hôn đã ký tên, ngày ký chính là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.
Anh chuẩn bị sẵn đường lui cho tôi ngay từ ngày đầu tiên.
Tôi nhớ lại từng lần gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người. Anh luôn đến đúng giờ khi ba mẹ gọi, luôn lặng lẽ đổi món có rau mùi ra xa tôi, luôn để sẵn thuốc đau dạ dày trong xe. Tôi từng cho rằng đó chỉ là thói quen chu đáo của một cảnh sát. Hóa ra anh đã nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt về tôi.
Còn tôi thậm chí phải mất vài giây mới nhớ được tên đầy đủ của chồng mình.
Tôi ôm lá thư khóc đến không thở nổi.
Một lúc lâu sau, tôi xé đơn ly hôn thành từng mảnh, ném vào thùng rác.
“Tống Cảnh Sâm,” tôi vừa khóc vừa mắng, “anh nghĩ ký sẵn là em sẽ đồng ý sao? Nằm mơ đi.”
Khi trở lại bệnh viện, anh vẫn chưa tỉnh. Tôi ngồi bên giường, cẩn thận đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
“Em đọc thư rồi.”
“Anh giấu giỏi thật đấy. Thích em mười hai năm mà giả vờ như không quen. Làm cảnh sát đều biết diễn như anh sao?”
“Em xé đơn ly hôn rồi. Anh tỉnh dậy cũng không được ký lại.”
“Còn nữa, căn hộ của anh quá xấu. Khi xuất viện, em sẽ thay rèm cửa, mua thêm sofa màu sáng và nuôi một con mèo. Anh phản đối cũng vô hiệu.”
Ngón tay anh khẽ động.
Tôi lập tức ngẩng đầu. Mi mắt anh rung nhẹ rồi chậm rãi mở ra.
“Tống Cảnh Sâm?”
Anh nhìn tôi, giọng khàn đến gần như không nghe thấy:
“Không nuôi mèo.”
Tôi vừa khóc vừa bật cười, cúi xuống ôm lấy anh.
“Anh tỉnh rồi.”
“Tôi dị ứng lông mèo.”
“Được, không nuôi. Anh muốn nuôi hổ cũng được.”
Anh nhíu mày vì đau nhưng vẫn nâng tay chạm vào tóc tôi.
“Cô khóc xấu quá.”
“Ai khiến em khóc?”
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ ấy khiến nước mắt tôi càng rơi dữ dội hơn.
Tôi nắm cổ áo bệnh nhân của anh, cúi xuống hôn lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi có mùi thuốc sát trùng và nước mắt, rất nhẹ, rất vụng về.
Tống Cảnh Sâm sững người.
Tôi đỏ mặt định rút lui, nhưng bàn tay anh đã giữ sau gáy tôi. Anh hôn lại, chậm rãi và cẩn thận, như đang xác nhận một giấc mơ.
Khi buông nhau ra, hơi thở tôi hỗn loạn.
Anh nhìn tôi: “Lá thư...”
“Đọc rồi.”
Vành tai anh hiếm hoi đỏ lên.
“Quên đi.”
“Không quên.”
“Đó là di thư.”
“Anh còn sống nên nó thành thư tình.” Tôi cúi sát, cố tình nhắc từng chữ, “Đội trưởng Tống thích em mười hai năm.”
Anh nhắm mắt, có lẽ vì bất lực.
“Lâm Vãn.”
“Dạ?”
“Im lặng cho tôi nghỉ một lúc.”
Tôi mỉm cười, nắm tay anh thật chặt.
“Vâng, chồng.”
Khóe môi anh cũng khẽ cong lên.
7
Tống Cảnh Sâm nằm viện mười ngày.
Mười ngày ấy đủ để tin đồn về người vợ bí mật của Đội trưởng Tống lan khắp trụ sở cảnh sát. Mỗi ngày đều có đồng nghiệp đến thăm, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Giang Du là người quá đáng nhất, vừa đặt giỏ hoa quả xuống đã cười:
“Chị dâu, bây giờ mọi người cá cược xem bao giờ đội trưởng tổ chức đám cưới.”
Tống Cảnh Sâm lạnh lùng hỏi: “Rảnh lắm?”
“Không rảnh. Nhưng chuyện này đáng quan tâm.”
“Ngày mai nộp báo cáo chuyên án ba nghìn chữ.”
Nụ cười Giang Du lập tức biến mất: “Em chỉ đến thăm bệnh.”
“Năm nghìn.”
Cậu ấy xách áo bỏ chạy. Tôi ngồi gọt táo bên cạnh, cười đến run tay.
“Anh chỉ biết lấy báo cáo dọa người khác à?”
“Có hiệu quả.”
“Vậy bản kiểm điểm hai nghìn chữ của em thì sao?”
“Còn nợ.”
Tôi cắt một miếng táo nhét vào miệng anh: “Không trả.”
Anh nhìn tôi nhưng không nói gì, ngoan ngoãn ăn hết.
Sau lần suýt mất anh, mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi rất nhanh. Tôi không còn trở về căn hộ cũ. Anh cũng không trốn tránh cảm xúc của mình nữa, dù cách thể hiện vẫn cứng nhắc đến buồn cười.
Ví dụ, anh sẽ nhắn “Đã ăn chưa?” đúng ba lần một ngày. Nếu tôi không trả lời trong mười phút, anh sẽ gọi. Nếu tôi nói chưa ăn, đồ ăn sẽ được giao tới trong vòng nửa giờ, luôn đúng món tôi thích.