Kết Hôn Với Đội Trưởng Mặt Lạnh, Tôi Tự Đưa Mình Vào Đồn
Chương 10
Anh không nói nhớ tôi, nhưng mỗi lần tôi rời bệnh viện đi làm, ánh mắt anh sẽ dõi theo đến tận cửa.
Tôi từng quay lại bất ngờ, bắt gặp anh vẫn nhìn. Anh lập tức cầm hồ sơ lên giả vờ đọc.
Một Đội trưởng Tống nổi tiếng bình tĩnh, hóa ra trong tình cảm lại ngây ngô đến vậy.
Nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc.
Lục Chính Hoài trốn thoát trong cuộc truy bắt hôm đó. Minh Hạo bị bắt, nhưng chỉ thừa nhận tham gia bắt cóc và tiêu hủy chứng cứ, nhất quyết không khai nơi Lục Chính Hoài ẩn náu. Dữ liệu trong thẻ nhớ cho thấy Thịnh An bí mật thử nghiệm thuốc lên những bệnh nhân nghèo, làm giả hồ sơ lâm sàng và mua chuộc một số nhân viên bệnh viện.
Tuy nhiên, phần quan trọng nhất có tên “Hồ sơ 17” đã bị mã hóa.
Câu nói tôi bịa để kéo dài thời gian hóa ra lại vô tình chạm đúng bí mật.
Tô Mạn từng là nghiên cứu viên của Thịnh An. Em gái cô chết trong một cuộc thử thuốc. Cô âm thầm thu thập chứng cứ suốt hai năm, nhưng trước khi chuyển toàn bộ cho cảnh sát thì bị phát hiện.
Cô chọn nhét thẻ nhớ cho tôi có lẽ chỉ vì trong căn phòng ấy, tôi là người duy nhất không thuộc bất kỳ phe nào.
Sau khi xuất viện, Tống Cảnh Sâm bị đình chỉ công tác tạm thời để hồi phục. Nhưng anh vẫn ngày ngày xem hồ sơ tại nhà. Tôi biết anh không thể buông vụ án khi hung thủ sát hại Tô Mạn còn ngoài vòng pháp luật.
Hạ Nhiên thì hoàn toàn suy sụp.
Cô ấy quyết định giữ đứa trẻ, nhưng không muốn gặp Minh Hạo. Gia đình anh ta liên tục tìm đến xin cô ấy viết đơn bãi nại, thậm chí mẹ anh ta quỳ trước cửa nhà dì cô ấy, nói rằng Minh Hạo chỉ nhất thời hồ đồ.
Tôi đi cùng Hạ Nhiên đến trại tạm giam lấy lời khai bổ sung. Không ngờ Minh Hạo xin gặp cô ấy.
Qua lớp kính, anh ta gầy đi rất nhiều. Vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, mắt anh ta đỏ lên.
“Nhiên Nhiên, em và con có khỏe không?”
Cô ấy cầm điện thoại, giọng bình tĩnh lạ thường: “Đứa trẻ không liên quan đến anh.”
“Anh biết anh sai. Nhưng anh làm tất cả vì muốn cưới em. Anh nợ tiền đầu tư, nếu không trả được, anh sẽ mất việc, mất nhà. Lục Chính Hoài hứa chỉ cần anh giúp lấy lại dữ liệu, ông ta sẽ cho anh tiền.”
“Vậy anh dùng em làm mồi nhử?”
“Anh nghĩ họ sẽ không làm em bị thương.”
“Anh còn dí dao vào cổ em.”
“Lúc ấy anh không có lựa chọn.”
Hạ Nhiên cười nhạt: “Anh luôn nói mình không có lựa chọn. Nhưng mỗi bước đều do chính anh chọn. Anh chọn nói dối, chọn phản bội, chọn đẩy em và bạn em vào nguy hiểm. Đến bây giờ anh vẫn không thấy mình sai ở đâu.”
Minh Hạo đập tay lên kính: “Anh yêu em!”
“Anh chỉ yêu cảm giác em tin anh vô điều kiện.”
Cô ấy đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Minh Hạo hoảng hốt gọi tên cô ấy, nhưng cô không quay đầu.
Ra khỏi phòng gặp, chân Hạ Nhiên mềm đi. Tôi ôm lấy cô ấy, để cô ấy khóc trên vai.
“Vãn Vãn, tớ đã yêu nhầm người năm năm.”
“Không sao. Ít nhất cậu đã dừng lại trước khi phải trả giá cả đời.”
Cô ấy lau nước mắt, gật đầu.
Trên đường về, chúng tôi bị một chiếc xe đen bám theo. Tôi lập tức gọi Tống Cảnh Sâm. Anh yêu cầu tài xế không về nhà, đi thẳng đến trụ sở gần nhất.
Chiếc xe đen biến mất khi còn cách đồn hai con phố.
Tối đó, Tống Cảnh Sâm kiểm tra camera hành trình rồi nhận ra biển số xe thuộc về một người đã chết ba năm trước.
“Lục Chính Hoài đang theo dõi chúng ta,” tôi nói.
“Không chỉ theo dõi.” Anh phóng to hình ảnh người ngồi ghế phụ. “Người này cô có quen không?”
Hình ảnh mờ, chỉ thấy nghiêng một nửa gương mặt phụ nữ. Tôi nhìn rất lâu, cảm thấy quen nhưng không nhớ ra.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tống Cảnh Sâm lập tức đứng dậy, ra hiệu tôi lùi lại. Qua camera, một người phụ nữ mặc áo khoác màu kem đứng ngoài cửa, tay cầm túi giấy.
Anh nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi rất nhẹ.
Tôi hỏi: “Ai vậy?”
Anh chưa kịp trả lời, người ngoài cửa đã gọi:
“Cảnh Sâm, là em. Tần Nhược.”
Tôi nhớ ra rồi.
Người phụ nữ ngồi trong chiếc xe theo dõi chúng tôi có đường nét rất giống cô ta.
8
Tần Nhược là bác sĩ pháp y từng làm việc cùng đội của Tống Cảnh Sâm.
Cũng là người mà hai nhà từng muốn mai mối cho anh trước tôi.
Thông tin thứ hai do mẹ chồng vô tình kể trong một bữa cơm. Bà nói Tần Nhược thông minh, xinh đẹp, hiểu công việc của Cảnh Sâm, đáng tiếc sau đó sang nước ngoài nên hai người không thành.
Lúc ấy tôi chưa để tâm. Bây giờ nhìn cô ta đứng trước cửa nhà chồng mình lúc chín giờ tối, trong lòng bỗng có chút khó chịu.
Tống Cảnh Sâm không mở cửa ngay. Anh gọi cho đồng nghiệp kiểm tra biển số chiếc xe theo dõi, đồng thời hỏi Tần Nhược qua chuông hình:
“Cô về nước khi nào?”
“Ba ngày trước. Em nghe tin anh bị thương nên đến thăm.”
“Ai nói?”
Cô ta khựng lại: “Đồng nghiệp cũ. Anh không định mời em vào sao?”
Tôi đứng sau lưng anh, khoanh tay. Tống Cảnh Sâm nhìn tôi như xin ý kiến.
Tôi cười rất hiền: “Khách đã đến tận cửa, sao lại không mời vào?”
Anh nghe ra giọng điệu của tôi, môi khẽ cong lên.
Tần Nhược bước vào, vừa nhìn thấy tôi đã hơi ngạc nhiên. Nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười.
“Đây là Lâm Vãn phải không? Tôi từng nghe dì Tống nhắc đến cô.”
“Chào bác sĩ Tần.”
“Gọi tôi Tần Nhược là được. Tôi và Cảnh Sâm quen nhau nhiều năm, không cần khách sáo.”