Kết Hôn Với Đội Trưởng Mặt Lạnh, Tôi Tự Đưa Mình Vào Đồn

Chương 20



Tôi nghiến răng giữ chặt: “Vì tôi không muốn ngày cưới có người chết.”

Tống Cảnh Sâm bò tới kéo cô ta lên. Cảnh sát mai phục xông ra khống chế.

Khi nguy hiểm qua đi, tôi mới thấy vai anh chảy máu.

“Anh bị bắn!”

“Chỉ sượt qua.”

“Lần nào anh cũng nói chỉ là vết xước.”

“Lần này thật.”

Tôi vừa khóc vừa cười, dùng khăn voan rách ép lên vết thương.

Anh nhìn chiếc váy lấm bẩn của tôi: “Hôn lễ phải hoãn rồi.”

“Không hoãn.”

“Váy của cô...”

“Còn một bộ dự phòng. Mẹ anh chuẩn bị.”

Anh bất lực: “Vai tôi cần khâu.”

“Khâu xong quay lại.”

“Lâm Vãn.”

“Em đã nói hôm nay anh không được bỏ đi.”

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi bật cười.

“Được. Không đi.”

16

Hôn lễ bắt đầu muộn hơn dự kiến hai tiếng.

Vai Tống Cảnh Sâm được khâu sáu mũi. Anh mặc lại áo sơ mi, băng trắng vẫn lộ một góc dưới cổ áo. Tôi thay chiếc váy dự phòng đơn giản hơn, không còn khăn voan dài. Hạ Nhiên bị va vào tường, trán bầm nhẹ nhưng nhất quyết ở lại làm phù dâu.

Khi cánh cửa lễ đường mở ra, mọi người đồng loạt đứng dậy.

Tống Cảnh Sâm đứng ở cuối lối đi phủ hoa sơn trà trắng. Ánh chiều muộn xuyên qua cửa kính, phủ lên vai anh một quầng sáng. Anh nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi từng nghĩ hôn lễ chỉ là nghi thức. Giấy chứng nhận đã có, chúng tôi đã sống cùng nhà, đã cùng trải qua những lúc gần cái chết. Một lời thề trước đám đông dường như không thay đổi được gì.

Nhưng khi bước về phía anh, tôi hiểu ý nghĩa của nghi thức không nằm ở tờ giấy. Nó nằm ở việc chúng tôi công khai lựa chọn nhau, sau tất cả hiểu lầm, nguy hiểm và sợ hãi.

Ba trao tay tôi cho anh. Tống Cảnh Sâm nắm rất chặt.

Trình Dịch đứng trên sân khấu, nhìn băng trên vai chú rể rồi nói:

“Tôi đã chuẩn bị bài dẫn dài, nhưng xét thấy chú rể vừa khâu vết thương và cô dâu có thể lại gây rối trật tự nếu chờ quá lâu, chúng ta rút gọn.”

Khách mời bật cười. Tôi trừng anh ấy, Tống Cảnh Sâm lại hiếm hoi không ghen, có lẽ vì quá đau.

Đến phần lời thề, anh lấy từ túi áo một tờ giấy nhàu.

“Anh thật sự viết bài phát biểu?” tôi thì thầm.

“Ba bản.”

“Bản này là?”

“Ngắn nhất.”

Anh mở giấy, nhưng rồi lại gấp lại.

“Tôi không đọc nữa.”

Mọi người im lặng. Anh nhìn tôi, nói bằng giọng rõ ràng:

“Lâm Vãn, trước khi gặp em, tôi nghĩ bảo vệ một người là giữ họ tránh xa nguy hiểm. Sau khi gặp em, tôi mới hiểu bảo vệ còn là tôn trọng lựa chọn của họ, tin họ đủ mạnh mẽ để đứng bên mình.”

“Tôi từng dùng im lặng vì nghĩ đó là cách tốt nhất. Nhưng im lặng khiến em tổn thương. Từ hôm nay, tôi hứa sẽ học cách nói ra, học cách dựa vào em, học cách trở thành một người chồng không chỉ biết đưa vợ về nhà mà còn biết làm cho cô ấy muốn ở lại.”

Mắt tôi cay xè.

“Tôi không hứa mọi ngày đều bình yên. Nhưng dù xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không buông tay em trước.”

Đến lượt tôi, tờ lời thề chuẩn bị từ trước bỗng trở nên thừa thãi.

“Tống Cảnh Sâm, lần đầu gặp lại anh trong đồn cảnh sát, em đã nghĩ mình cưới nhầm người. Anh không bảo lãnh em, còn dọa nhốt em một tuần. Lúc đó em thật sự muốn ly hôn.”

Mẹ chồng dưới hàng ghế đầu lau nước mắt nhưng vẫn bật cười.

“Sau này em mới biết, người đàn ông lạnh lùng ấy đã thích em mười hai năm, giữ ảnh cưới trong phòng, viết sẵn di thư, âm thầm nhớ từng điều em thích. Anh rất ngốc, rất cứng đầu, còn hay tự quyết định thay người khác.”

Tống Cảnh Sâm khẽ nhướng mày.

“Nhưng anh cũng là người sẽ chạy xuyên qua bóng tối để tìm em, là người dù bị thương vẫn nhớ hỏi em có sao không, là người khiến em hiểu nhà không phải một căn hộ có chìa khóa, mà là nơi có người chờ mình trở về.”

“Em không hứa sẽ luôn nghe lời anh. Chắc chắn em vẫn gây rắc rối, vẫn cãi nhau, vẫn làm anh đau đầu. Nhưng em hứa dù giận đến đâu cũng không bỏ đi mà không nói, dù sợ đến đâu cũng sẽ tin anh.”

Tôi siết tay anh.

“Em chọn anh. Hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa.”

Tiếng vỗ tay vang lên. Tống Cảnh Sâm cúi xuống hôn tôi.

Trình Dịch nhắc: “Vai chú rể.”

Anh không để ý, vòng tay ôm eo tôi sâu hơn. Tôi nghe anh thì thầm trên môi:

“Cuối cùng cũng cưới được em.”

Tôi cười: “Anh cưới từ lâu rồi.”

“Lần này mới tính.”

Buổi tiệc diễn ra giản dị nhưng ấm áp. Phó đội trưởng Lý đại diện đồng nghiệp phát biểu, kể chuyện Tống Cảnh Sâm từng bắt cả đội học thuộc kế hoạch cầu hôn như kế hoạch tác chiến. Giang Du không thể tham dự vì quá trình xử lý kỷ luật chưa kết thúc, nhưng gửi một đoạn video chúc mừng và một bản kiểm điểm đúng hai nghìn chữ thay quà.

Tôi hỏi nội dung viết gì. Tống Cảnh Sâm nói toàn lỗi chính tả, không cho tôi đọc.

Hạ Nhiên bế bé An chụp ảnh cùng chúng tôi. Trình Dịch đứng bên cạnh, tự nhiên đỡ lấy bình sữa. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi cùng tránh đi. Tôi muốn trêu nhưng nhớ lời chồng, quyết định để mọi thứ tự nhiên.

Đến lúc ném hoa cưới, bó hoa rơi đúng vào tay Hạ Nhiên. Cô ấy sững người. Trình Dịch đứng phía sau mỉm cười.

Tống Cảnh Sâm ghé tai tôi: “Cô cố tình?”

“Không.”

“Tôi thấy cô đổi hướng.”

“Khả năng quan sát của anh đôi khi rất phiền.”

“Cô vừa hứa không nói dối.”

“Em hứa lúc nào?”

Anh không tranh luận, chỉ lấy đi ly rượu trong tay tôi.

“Em chưa uống mà.”

“Tối nay không được uống.”

“Tại sao?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Cô biết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...