Đến Tiệc Mừng Công, Chồng Tôi Mới Biết Mẹ Vợ Đã Mất

Chương 9



Không phải để chứng minh cho Lục Trầm Phong thấy.

Mà để bù lại năm năm bị bỏ trống.

Ban ngày dịch tài liệu.

Buổi tối học thêm.

Cuối tuần hỗ trợ mẹ của một đồng nghiệp lớn tuổi đi khám.

Có hôm về đến nhà đã hơn mười một giờ.

Mệt.

Nhưng vui.

Tôi bắt đầu tiết kiệm.

Nửa năm sau, tôi trả trước được một phần tiền mua căn hộ nhỏ.

Chỉ hơn sáu mươi mét vuông.

Không bằng một nửa căn nhà cũ.

Nhưng đứng trong phòng khách trống, tôi vui đến mức ngồi thẳng xuống sàn.

Chìa khóa nằm trong tay tôi.

Không cần xin ai.

Không ai có quyền khóa tủ đồ của tôi.

Không ai được hỏi tại sao tôi mua thêm một đôi giày.

Không ai có thể nói:

“Người tầng lớp dưới như cô phải biết tiết chế.”

Tôi mua cho mẹ một chậu hoa nhỏ đặt bên cửa sổ.

Di ảnh của bà đặt trên kệ.

Tôi nói:

“Mẹ.”

“Con có nhà rồi.”

Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ.

Lá cây rung lên.

Tôi bỗng cảm thấy mẹ chắc sẽ vui.

Còn Lục Trầm Phong thì sao?

Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe tin về anh.

Sau thời gian đình chỉ, anh được trở lại công việc nhưng không còn ở vị trí cũ.

Việc thăng cấp vốn gần như chắc chắn bị hoãn vô thời hạn.

Có người nói đáng tiếc.

Có người nói anh tự chuốc lấy.

Trần Hạo từng gặp tôi trong một hội nghị hợp tác quân dân.

Anh nhìn thẻ công tác của tôi rồi cười.

“Chị…”

Nói đến đó lại đổi lời.

“Cô Thẩm, lâu rồi không gặp.”

Tôi cũng cười.

“Lâu rồi.”

Anh hỏi tôi sống thế nào.

“Tốt.”

“Rất tốt.”

Trần Hạo gật đầu.

“Vậy là được.”

Trước khi đi anh bỗng nói:

“Trầm Phong gần đây thay đổi nhiều.”

Tôi chỉ cười.

Không hỏi.

Trần Hạo cũng hiểu nên không nói thêm.

Nhưng vài tuần sau, tôi vẫn vô tình gặp Lục Trầm Phong.

Hội nghị hôm ấy do nhiều đơn vị phối hợp.

Tôi phụ trách phiên dịch.

Khi bước vào phòng, ánh mắt anh dừng trên tôi rất lâu.

Tôi mặc bộ vest màu xám.

Tóc cắt ngắn hơn trước.

Đeo thẻ chuyên gia ngôn ngữ.

Không còn dáng vẻ người phụ nữ luôn cúi đầu đứng sau anh.

Suốt buổi họp, tôi chỉ làm công việc của mình.

Không nhìn anh thêm lần nào.

Kết thúc, một chuyên gia nước ngoài bắt tay tôi.

Khen phần phiên dịch rất tốt.

Giáo sư Chu đứng cạnh giới thiệu:

“Thẩm Ninh là người phụ trách chính mảng này của nhóm chúng tôi.”

Lục Trầm Phong nghe thấy.

Không biết cảm thấy thế nào.

Sau đó anh chặn tôi ở hành lang.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

“Cô làm rất tốt.”

“Tôi biết.”

Anh cười khổ.

“Tôi quên mất.”

“Trước kia cô cũng luôn rất giỏi.”

Tôi không nói.

Anh nhìn thẻ công tác trước ngực tôi.

“Vì sao khi kết hôn cô lại nghỉ?”

Tôi hơi bất ngờ.

Bởi câu hỏi ấy năm năm trước anh chưa từng hỏi.

“Tôi không thể vừa làm vừa đáp ứng những yêu cầu trong nhà họ Lục.”

“Nhưng tôi chưa từng bắt cô nghỉ.”

“Anh không cần bắt.”

Tôi nói rất bình thản.

“Mỗi tuần ba lần tôi phải có mặt ở các buổi giao tiếp của đơn vị.”

“Mẹ anh muốn tôi phụ trách tất cả chuyện trong nhà.”

“Anh muốn tôi đảm bảo bất kỳ lúc nào anh về cũng có người phục vụ.”

“Hạ Nghiên lại yêu cầu tôi nộp lịch làm việc để xét thời gian ra ngoài.”

“Tôi xin đi làm ba lần.”

“Ba lần đều bị trả lại vì ‘không phù hợp với yêu cầu của thân nhân cán bộ’.”

Lục Trầm Phong ngẩn ra.

“Tôi không biết.”

“Tất nhiên.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không biết rất nhiều chuyện.”

“Bởi vì anh chưa từng muốn biết.”

Câu ấy khiến anh im lặng.

Tôi đi ngang qua.

Anh không giữ lại.

Tôi nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện.

Nhưng cuộc đời đôi khi thích vòng một vòng rất lớn.

Một năm sau, giáo sư Chu đề cử tôi tham gia một chương trình hợp tác quốc tế kéo dài hai năm.

Vị trí phụ trách biên phiên dịch cấp cao.

Mức lương gấp ba hiện tại.

Cơ hội rất tốt.

Nhưng phải ra nước ngoài.

Tôi suy nghĩ hai ngày rồi đồng ý.

Ngày hoàn tất thủ tục, tôi đi thăm mẹ.

Mang theo bó hoa cúc bà thích.

“Mẹ.”

“Con sắp đi xa.”

“Lần này không phải chạy trốn.”

“Là đi sống cuộc đời của mình.”

Tôi ngồi trước mộ rất lâu.

Lúc đứng dậy, phía sau có tiếng bước chân.

Tôi quay lại.

Lục Trầm Phong đứng cách đó vài mét.

Trên tay cũng cầm hoa.

Anh dừng lại.

“Xin lỗi.”

“Không biết cô ở đây.”

“Không sao.”

Tôi nhìn bó hoa trong tay anh.

“Anh vẫn đến à?”

“Mỗi tháng.”

Tôi hơi bất ngờ.

Nhưng không bình luận.

Anh đặt hoa xuống trước mộ mẹ.

Cúi người thật sâu.

Sau đó nói:

“Tôi biết bà sẽ không tha thứ.”

“Nhưng tôi vẫn muốn đến.”

Tôi đứng bên cạnh.

Không ngăn.

Không cảm động.

Chỉ cảm thấy đây là chuyện giữa anh và sự hối hận của chính anh.

Một lát sau anh hỏi:

“Nghe nói cô sắp đi.”

“Ừ.”

“Hai năm?”

“Có thể lâu hơn.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

“Có người yêu chưa?”

Tôi bật cười.

“Câu này hơi vượt giới hạn rồi.”

Anh cũng cười.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn thời gian.

“Phải đi rồi.”

Anh gật đầu.

Tôi bước được vài bước thì nghe anh gọi.

“Thẩm Ninh.”

Tôi quay lại.

Tuyết mỏng rơi giữa hai chúng tôi.

Giống hệt ngày ly hôn.

Anh đứng trước mộ mẹ.

Một mình.

“Đời này tôi còn cơ hội không?”

Tôi không cần suy nghĩ.

“Không.”

Anh nhắm mắt.

Có lẽ đã biết đáp án từ trước.

Tôi nói:

“Lục Trầm Phong.”

“Có một số sai lầm không phải hối hận là có thể làm lại.”

“Anh có thể trở thành người tốt hơn.”

“Nhưng không cần trở thành người tốt hơn vì tôi.”

“Hãy làm vì chính anh.”

Anh nhìn tôi.

Một lúc lâu mới gật đầu.

“Được.”

Tôi rời đi.

Lần này thật sự không quay đầu.

Hai năm ở nước ngoài trôi qua rất nhanh.

Tôi từ chuyên viên phiên dịch trở thành điều phối viên dự án.

Có tiền.

Có bạn bè.

Có cuộc sống riêng.

Tôi học lái xe.

Học bơi.

Đi đến những nơi trước kia chỉ từng nhìn qua ảnh.

Lần đầu tiên mua một chiếc váy rất đắt, tôi còn bật cười khi nhân viên hỏi có cần giữ hóa đơn hay không.

Tôi nói không.

Bởi không ai còn bắt tôi nộp hóa đơn để chứng minh mình không tiêu tiền lung tung nữa.

Năm thứ ba, tôi trở về nước.

Không phải vì hợp đồng kết thúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...