Đến Tiệc Mừng Công, Chồng Tôi Mới Biết Mẹ Vợ Đã Mất

Chương 10



Mà vì được mời về làm trưởng bộ phận của một trung tâm hợp tác mới thành lập.

Ngày máy bay hạ cánh, giáo sư Chu đến đón.

Ông nhìn tôi.

“Trông khác rồi.”

“Tốt hơn hay xấu hơn?”

“Giống người sống.”

Tôi bật cười.

Sau khi trở về, tôi nghe được tin Hạ Nghiên.

Cô ta rời khỏi hệ thống từ lâu.

Sau quá trình xử lý, sự nghiệp gần như chấm dứt.

Nghe nói gia đình chạy vạy tìm quan hệ nhưng không ai dám can thiệp.

Cô ta từng đến tìm Lục Trầm Phong vài lần.

Đều bị từ chối.

Sau đó cô ta làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân.

Nhưng vì quen dùng danh nghĩa cũ để gây áp lực, không lâu lại xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc sống chẳng còn vẻ hào nhoáng trước kia.

Có người kể chuyện ấy với giọng hả hê.

Tôi chỉ nghe.

Không thấy vui.

Không thấy thương.

Hạ Nghiên đối với tôi đã là người xa lạ.

Hình phạt lớn nhất dành cho cô ta không phải tôi sống tốt hơn cô ta.

Mà là tôi đã không còn cần để tâm xem cô ta sống thế nào.

Còn Lục Trầm Phong vẫn ở quân đội.

Chức vụ không thăng nhanh như trước.

Nhưng danh tiếng dần tốt lại.

Người dưới quyền nói anh thay đổi rất nhiều.

Không còn tùy tiện ký hồ sơ.

Không còn giao quá nhiều quyền cho người thân cận.

Đặc biệt ghét việc cấp dưới dùng quy trình để cố tình gây khó cho người khác.

Có lần một sĩ quan hậu cần trả hồ sơ hỗ trợ y tế vì thiếu một giấy xác nhận có thể bổ sung sau.

Lục Trầm Phong trực tiếp yêu cầu phê duyệt trước.

Anh nói:

“Quy trình sinh ra để quản lý công việc.”

“Không phải để cản người bệnh cứu mạng.”

Câu nói ấy truyền ra.

Rất nhiều người khen anh.

Tôi nghe xong chỉ im lặng.

Nếu ba năm trước anh hiểu điều này thì tốt biết bao.

Nhưng cuộc đời không có nếu như.

Một buổi chiều, trung tâm của tôi tổ chức lễ ký kết hợp tác với quân khu.

Tôi là người đại diện phía dân sự.

Phía bên kia, người bước vào phòng lại là Lục Trầm Phong.

Khi nhìn thấy tên tôi trên bảng, anh cũng khựng lại.

Nhưng rất nhanh cả hai đều trở về vẻ chuyên nghiệp.

Cuộc họp kéo dài hai giờ.

Tôi trình bày kế hoạch.

Anh phản biện.

Tôi giải thích.

Cuối cùng hai bên thống nhất phương án.

Không ai trong phòng biết chúng tôi từng là vợ chồng.

Sau khi ký tên, Lục Trầm Phong đưa tay.

“Giám đốc Thẩm.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Tôi bắt tay anh.

“Chỉ huy Lục.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Bàn tay chỉ chạm vài giây rồi tách ra.

Không có rung động.

Không có oán hận.

Chỉ có bình thản.

Tối ấy, phía quân khu tổ chức tiệc chúc mừng.

Khung cảnh náo nhiệt.

Rất giống buổi tiệc năm nào.

Có người nâng ly với Lục Trầm Phong.

Có người quay sang hỏi tôi:

“Giám đốc Thẩm còn độc thân à?”

Tôi cười.

“Hiện tại là vậy.”

Người kia trêu:

“Tiêu chuẩn cao thế?”

“Không.”

“Tôi chỉ không vội.”

“Cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi.”

Người nọ còn muốn giới thiệu ai đó.

Tôi cười từ chối.

Ở bàn bên kia, Lục Trầm Phong nghe thấy.

Anh không nhìn sang.

Chỉ uống một ngụm nước.

Anh đã bỏ rượu từ lâu.

Trần Hạo ngồi cạnh bỗng nói nhỏ:

“Hối hận không?”

Lục Trầm Phong cười.

“Cậu hỏi thừa.”

“Muốn theo đuổi lại không?”

“Không.”

Trần Hạo ngạc nhiên.

“Bỏ cuộc rồi?”

Lục Trầm Phong nhìn về phía tôi.

Tôi đang cười với đồng nghiệp.

Ánh mắt sáng.

Dáng vẻ tự tin.

Là một Thẩm Ninh anh chưa từng nhìn thấy trong năm năm hôn nhân.

Hoặc có lẽ cô ấy từng tồn tại.

Chỉ là anh tự tay làm cô ấy biến mất.

Anh đáp:

“Tôi từng nghĩ yêu một người là giữ cô ấy ở bên cạnh.”

“Sau này mới hiểu.”

“Có lúc buông tay mới là việc cuối cùng mình có thể làm cho người đó.”

Trần Hạo im lặng.

Lục Trầm Phong nói tiếp:

“Cô ấy sống tốt.”

“Vậy là đủ.”

Ở phía bên kia, tôi hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện ấy.

Và cho dù biết cũng chẳng thay đổi điều gì.

Tiệc kết thúc.

Tôi bước ra ngoài.

Gió đêm thổi qua.

Một đồng nghiệp trẻ chạy theo, đưa áo khoác cho tôi.

“Giám đốc Thẩm, trời lạnh.”

“Cảm ơn.”

Tôi khoác áo lên.

Bãi xe phía trước sáng đèn.

Chiếc xe tôi tự mua đỗ ở đó.

Căn nhà tôi tự mua đang chờ tôi trở về.

Ngày mai có công việc tôi yêu thích.

Cuối tuần tôi hẹn bạn đi leo núi.

Tháng sau còn dự định đi du lịch.

Cuộc đời của tôi cuối cùng cũng đầy ắp những thứ thuộc về chính mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Bỗng nhớ đến cô gái năm năm trước.

Cô ấy mặc chiếc áo vải bạt cũ.

Ngồi bên giường bệnh của mẹ.

Trong túi không đủ tiền.

Trong tay cầm một xấp đơn xin hỗ trợ bị trả lại.

Cô ấy khóc đến mức mắt sưng đỏ.

Vẫn tự hỏi có phải bản thân chưa đủ ngoan.

Chưa đủ tốt.

Chưa đủ xứng với Lục Trầm Phong.

Nếu có thể quay về lúc ấy, tôi muốn ôm cô ấy.

Nói với cô ấy rằng:

Không cần cố nữa.

Người thật sự yêu cô sẽ không dùng tiền để khóa cô lại.

Không bắt cô quỳ xuống xin quyền cứu mẹ mình.

Không để một người phụ nữ khác đứng trên đầu cô rồi gọi đó là quy củ.

Cô không cần chứng minh mình xứng đáng với bất kỳ ai.

Cô chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa ấy.

Ngoài kia rất rộng.

Rộng hơn căn nhà họ Lục.

Rộng hơn cái gọi là hào quang của một vị chỉ huy.

Rộng hơn năm năm mà cô từng tưởng là cả cuộc đời.

Tôi mở cửa xe.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng Lục Trầm Phong.

“Thẩm Ninh.”

Tôi quay đầu.

Anh đứng dưới ánh đèn.

Không tiến lại gần.

Chỉ nói:

“Đi đường cẩn thận.”

Tôi gật đầu.

“Anh cũng vậy.”

Anh cười.

Tôi lên xe.

Chiếc xe rời khỏi quân khu.

Trong gương chiếu hậu, bóng người phía sau dần nhỏ lại.

Rồi biến mất.

Tôi không nhìn thêm lần nào nữa.

Bởi lần này trước mặt tôi là đường lớn.

Không có khóa.

Không có đơn xin phép.

Không có ai ra lệnh tôi phải quay về lúc mấy giờ.

Đèn xanh bật lên.

Tôi đạp ga.

Xe lao về phía trước.

Cuộc đời cũng vậy.

Ngoại truyện

Ba năm sau.

Tôi ba mươi sáu tuổi.

Trung tâm hợp tác đã mở thêm hai chi nhánh.

Tôi trở thành người trẻ nhất trong ban điều hành.

Trong một buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...