Cuộc Gọi Không Quan Trọng

Chương 9



Đêm ấy về nhà mới, tôi đứng bên cửa sổ nhìn thành phố.

Căn hộ này nhỏ hơn nơi trước đây.

Nhưng là do tôi tự thuê.

Đồ đạc đều do tôi tự chọn.

Không có đôi dép nam ở cửa.

Không có áo sơ mi của người khác trong tủ.

Không phải nghĩ xem người kia bao giờ về.

Không phải chờ một tin nhắn.

Không phải đoán xem người kia có đang ở bên ai.

Tôi bỗng cảm thấy tự do.

Thì ra kết thúc một mối quan hệ không nhất định là mất đi.

Đôi khi là trả lại không gian cho chính mình.

17. Hai tháng sau, tôi bắt đầu phụ trách một dự án mới.

Khách hàng là tập đoàn Vân Thịnh.

Quy mô lớn gấp đôi dự án Minh Hải.

Ban đầu hội đồng còn lo tôi vừa thăng chức, kinh nghiệm quản lý chưa đủ.

Tôi dùng ba tuần xây lại toàn bộ kế hoạch.

Tự mình dẫn đội đàm phán.

Ngày ký hợp đồng, giá trị cuối cùng cao hơn mục tiêu ban đầu mười tám phần trăm.

Tin được đưa vào báo cáo quý.

Tên tôi xuất hiện trong cuộc họp ban lãnh đạo.

Lần này không ai có thể lấy nó đi.

Quý Ôn Diên ngày càng ít xuất hiện trước mặt tôi.

Ở công ty, chúng tôi chỉ trao đổi công việc.

Hắn thật sự bắt đầu công tư phân minh.

Có lần tôi gửi phương án sang, hắn trả lại yêu cầu sửa hai điểm.

Tôi xem xong, thấy hợp lý.

Sửa.

Không cãi.

Có lần hắn đưa quyết định tôi thấy không đúng.

Tôi trực tiếp phản đối trong cuộc họp.

Hắn nghe xong yêu cầu dữ liệu.

Tôi đưa dữ liệu.

Sau cùng hắn thay đổi quyết định.

Không ai nhắc chuyện tình cảm.

Mối quan hệ kỳ lạ ấy ngược lại khiến chúng tôi làm việc thuận lợi hơn trước.

Tôi dần hiểu.

Có những người thích hợp làm đồng nghiệp hơn làm người yêu.

Quý Ôn Diên có năng lực.

Hắn quyết đoán.

Thông minh.

Có tầm nhìn.

Nhưng trong tình cảm, hắn quá kiêu ngạo.

Hắn luôn cho rằng mình hiểu mọi thứ.

Chính vì vậy mới chưa từng thật sự lắng nghe.

18. Ba tháng sau, tôi gặp lại Loan Giai.

Không phải ở công ty.

Mà ở một hội nghị ngành.

Cô ta đã vào một doanh nghiệp nhỏ hơn.

Chức vụ cũng thấp hơn trước.

Thấy tôi, vẻ mặt cô ta hơi cứng.

Tôi gật đầu xem như chào hỏi.

Định đi qua.

Cô ta gọi:

“Doanh Nhiễm.”

Tôi quay lại.

“Có chuyện?”

Loan Giai nhìn bảng tên trên ngực tôi.

“Giám đốc rồi.”

“Ừ.”

“Cô vui lắm nhỉ?”

“Tạm được.”

Cô ta siết ly nước.

“Tôi chỉ không hiểu.”

“Tại sao cuối cùng người mất hết mọi thứ lại là tôi?”

Tôi thấy câu hỏi này thật kỳ lạ.

“Cô mất gì?”

“Công việc?”

“Tôi không khiến cô sửa báo cáo của tôi.”

“Không ép cô chèn ép cấp dưới.”

“Cũng không ép cô khai gian đánh giá nhân sự.”

“Những chuyện đó đều do cô tự làm.”

Loan Giai cứng mặt.

“Còn Quý Ôn Diên?”

Tôi nhíu mày.

“Hai người không quay lại?”

Cô ta cười khổ.

“Anh ấy thậm chí còn không chịu ăn cùng tôi một bữa.”

Tôi không biết nên nói gì.

Loan Giai nhìn tôi.

“Cô biết không?”

“Tôi từng nghĩ chỉ cần trở về, mọi thứ sẽ trở lại như trước.”

“Ở đại học, anh ấy thật sự rất yêu tôi.”

“Sau khi chia tay, tôi biết anh ấy vẫn độc thân rất lâu.”

“Sau đó anh ấy quen cô.”

“Tôi không cam lòng.”

“Tôi luôn nghĩ nếu tôi quay lại sớm hơn, người ở bên anh ấy sẽ không phải cô.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cho nên cô nhắm vào tôi?”

Loan Giai không phủ nhận.

“Tôi chỉ muốn anh ấy nhìn thấy tôi tốt hơn cô.”

“Nhưng cô không cần hạ thấp tôi để chứng minh mình tốt.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Nếu hai người còn tình cảm, dù tôi hoàn hảo đến đâu, anh ấy vẫn có thể rời đi.”

“Nếu anh ấy không còn tình cảm, dù cô chèn ép tôi đến mức nghỉ việc cũng vô dụng.”

Loan Giai cúi đầu.

Tôi không có ý định an ủi cô ta.

Cũng không muốn chế giễu.

Chúng tôi đều từng đặt một người đàn ông ở vị trí quá cao.

Khác biệt chỉ là tôi đã bước xuống.

Còn cô ta vẫn mắc kẹt.

Tôi nói:

“Loan Giai.”

“Thứ cô thật sự thua không phải tôi.”

“Là cô không chấp nhận việc có những thứ đã qua rồi.”

Nói xong, tôi rời đi.

Không quay đầu.

19. Đầu năm sau, công ty tiến hành tái cơ cấu.

Bộ phận của tôi được nâng cấp thành trung tâm kinh doanh độc lập.

Hội đồng cần chọn một người phụ trách.

Lần này tôi không còn là ứng viên yếu thế.

Thành tích Vân Thịnh giúp tôi đứng đầu bảng đánh giá.

Nhưng vẫn có ba đối thủ rất mạnh.

Tôi chuẩn bị hơn một tháng.

Đến ngày trình bày, Quý Ôn Diên ngồi ở vị trí giữa hội đồng.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Không ai né tránh.

Tôi đứng trước màn hình.

Trình bày kế hoạch ba năm.

Tăng trưởng.

Thị trường.

Cơ cấu nhân sự.

Chi phí.

Rủi ro.

Kết thúc bốn mươi phút trình bày, hội đồng hỏi gần hai mươi câu.

Câu cuối cùng do Quý Ôn Diên hỏi.

“Nếu chiến lược năm đầu thất bại, cô sẽ làm gì?”

Tôi trả lời:

“Điều chỉnh.”

“Không cố bảo vệ quyết định chỉ vì đó là quyết định của mình.”

“Tôi cho rằng năng lực quan trọng nhất của người quản lý không phải luôn đúng.”

“Mà là khi phát hiện mình sai, phải đủ nhanh để sửa.”

Trong phòng im lặng vài giây.

Quý Ôn Diên nhìn tôi.

Có lẽ hắn nghe ra ý khác.

Nhưng tôi thật sự chỉ đang nói công việc.

Hắn gật đầu.

“Câu trả lời của tôi hết rồi.”

Ba ngày sau, tôi nhận quyết định bổ nhiệm.

Phó tổng phụ trách trung tâm kinh doanh.

Năm ấy tôi hai mươi chín tuổi.

Là người trẻ nhất trong nhóm quản lý cấp cao của công ty.

Kỷ Du nghe tin, lập tức gọi.

“Phó tổng Doanh!”

“Tối nay ai trả tiền?”

“Cậu!”

“Vì sao lại là tớ?”

“Vì tớ thăng chức.”

“Logic gì vậy?”

“Logic của phó tổng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...