Cuộc Gọi Không Quan Trọng

Chương 8



“Cô có biết điểm buồn cười nhất của cô là gì không?”

“Cô luôn coi Quý Ôn Diên như một chiếc cúp.”

“Cô cho rằng cướp được sự thiên vị của anh ấy từ tay tôi nghĩa là cô thắng.”

“Nhưng tôi đã không muốn chiếc cúp ấy nữa.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Tôi đứng dậy.

“Cho nên đừng tìm tôi để chứng minh anh ấy từng yêu cô đến mức nào.”

“Không liên quan.”

“Vấn đề giữa cô và tôi chỉ có một.”

“Cô lợi dụng chức vụ để chèn ép tôi.”

“Chuyện đó, cô tự chịu trách nhiệm.”

14. Kết quả cuối cùng được công bố vào cuối tháng.

Loan Giai bị chấm dứt hợp đồng vì vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý nội bộ.

Trợ lý của cô ta bị cảnh cáo và điều chuyển.

Một số đánh giá nhân sự do Loan Giai thực hiện bị hủy.

Những nhân viên bị ảnh hưởng được đánh giá lại.

Tôi được khôi phục thành tích dự án Minh Hải.

Cùng lúc đó, hội đồng điều hành tổ chức lại quy trình bổ nhiệm vị trí giám đốc.

Lần này không phải Quý Ôn Diên quyết định một mình.

Có hội đồng đánh giá.

Có phỏng vấn chéo.

Có chấm điểm năng lực.

Có trình bày kế hoạch vận hành.

Tôi tham gia.

Không phải vì muốn chứng minh cho ai xem.

Mà vì vị trí ấy vốn là mục tiêu tôi đã theo đuổi suốt hai năm.

Ba vòng đánh giá kéo dài gần nửa tháng.

Ngày công bố kết quả, tôi đang ở phòng họp với đối tác.

Trưởng phòng nhân sự đích thân đến.

“Chúc mừng, giám đốc Doanh.”

Cả phòng lập tức vỗ tay.

Hà Tâm gần như hét lên.

“Em đã nói mà!”

Tôi bật cười.

Một đồng nghiệp khác lập tức nói:

“Giám đốc Doanh, tối nay phải mời cơm.”

Tôi cố ý nghiêm mặt.

“Trong giờ làm việc gọi chức danh là được.”

“Tan làm tự trả tiền.”

Cả phòng cười ầm.

Tôi cúi đầu nhìn email bổ nhiệm.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại buổi sáng hơn một tháng trước.

Tôi ngồi đối diện Quý Ôn Diên, vừa ăn bánh mì vừa vui vẻ nói:

“Sau này gặp em phải gọi là Tổng giám đốc Doanh.”

Khi ấy tôi cho rằng mình sắp có được thứ mình muốn.

Sau đó bị tạt một gáo nước lạnh.

Bây giờ rốt cuộc cũng có được.

Nhưng người tôi muốn chia sẻ đầu tiên đã không còn là hắn.

Tôi chụp màn hình.

Gửi cho Kỷ Du.

Cô ấy trả lời ngay.

“Buổi tối mở champagne!”

Tôi cười.

“Cậu còn nằm viện.”

“Xuất viện rồi!”

“Vậy cậu trả tiền.”

“Cậu thăng chức mà!”

“Thế càng nên để người bạn tốt nhất bày tỏ thành ý.”

“Doanh Nhiễm, cậu vô lương tâm!”

Tôi cười đến mức vai run lên.

Một đồng nghiệp bước vào.

“Giám đốc Doanh.”

“Quý tổng bảo chị sang văn phòng.”

Nụ cười trên mặt tôi hơi nhạt đi.

“Biết rồi.”

15. Quý Ôn Diên đứng trước cửa sổ.

Thấy tôi bước vào, hắn quay lại.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Trên bàn có một chai rượu vang.

Là loại tôi từng rất thích.

Hắn nói:

“Buổi tối có thời gian không?”

“Tôi đã hẹn bạn.”

“Kỷ Du?”

“Ừ.”

Hắn im lặng.

Một lát sau mới nói:

“Vị trí lần này hoàn toàn dựa trên điểm đánh giá.”

“Tôi không can thiệp.”

“Tôi biết.”

“Tôi…”

Hắn dừng lại.

Tôi chờ.

“Lần trước chuyện bổ nhiệm, tôi xin lỗi.”

“Tôi không nên tự mình quyết định.”

“Tôi đã để quan hệ cá nhân ảnh hưởng phán đoán.”

Tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ hắn thừa nhận thẳng như vậy.

Hắn tự giễu:

“Thời gian này tôi xem lại hồ sơ của em.”

“Ba năm qua, từ chuyên viên lên trưởng nhóm rồi quản lý dự án.”

“Điểm hiệu suất của em liên tục nằm trong nhóm cao nhất.”

“Có năm dự án em dẫn dắt đạt mức lợi nhuận vượt dự kiến.”

“Trước đây tôi luôn biết em giỏi.”

“Nhưng không biết từ lúc nào…”

Hắn dừng lại.

“Có lẽ vì em là người yêu tôi.”

“Tôi bắt đầu vô thức coi những thành tích đó là chuyện đương nhiên.”

“Đến khi Loan Giai trở về với lý lịch đẹp hơn, tôi lập tức cảm thấy cô ấy phù hợp hơn.”

Tôi nhìn hắn.

“Đây chính là lý do chúng ta không hợp.”

Hắn khẽ cười khổ.

“Tôi biết.”

Tôi định rời đi.

Quý Ôn Diên bỗng hỏi:

“Nhiễm Nhiễm.”

“Chúng ta thật sự không còn khả năng sao?”

Tôi quay lại.

Ánh mắt hắn rất sâu.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thứ gần giống bất lực trên gương mặt người đàn ông luôn tự tin này.

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó nói:

“Quý Ôn Diên.”

“Nếu một cái cốc rơi xuống đất.”

“Anh có thể nhặt lên.”

“Có thể dán lại.”

“Có thể làm nó trông gần giống ban đầu.”

“Nhưng tại sao tôi phải tiếp tục dùng một cái cốc đã khiến tay tôi bị cứa?”

Hắn im lặng.

Tôi mở cửa.

Phía sau truyền đến giọng hắn.

“Anh vẫn yêu em.”

Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn đổi cách xưng hô.

Không còn “tôi”.

Là “anh”.

Bước chân tôi dừng lại một giây.

Sau đó vẫn đi tiếp.

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi không cần nữa.”

16. Buổi tối, Kỷ Du mang theo một chiếc bánh kem lớn.

Trên bánh còn cắm một tấm biển giấy.

“Tổng giám đốc Doanh.”

Tôi nhìn một lúc rồi nói:

“Công ty tôi có tổng giám đốc rồi.”

“Cậu chỉ là giám đốc.”

Kỷ Du lập tức giật tấm biển xuống.

“Không khí đang tốt, cậu đừng phá.”

Tôi bật cười.

Ngoài cô ấy còn có vài người bạn đại học và hai đồng nghiệp thân thiết.

Chúng tôi ăn uống đến gần nửa đêm.

Không ai nhắc Quý Ôn Diên.

Không ai nhắc Loan Giai.

Lúc cắt bánh, Kỷ Du hỏi tôi:

“Có muốn ước không?”

“Tớ không tin.”

“Cứ ước đi.”

Tôi nhắm mắt.

Nhưng thật sự không biết nên ước gì.

Công việc đã trở lại quỹ đạo.

Vai gần khỏi.

Mối quan hệ khiến tôi mệt mỏi cũng kết thúc.

Sau cùng tôi chỉ nghĩ.

Mong rằng sau này, bất kể yêu ai, tôi đều đừng đánh mất chính mình.

Khi mở mắt, Kỷ Du hỏi:

“Ước gì?”

“Không nói.”

“Không nói thì không linh.”

“Vậy càng không nói.”

Chúng tôi cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...