Chồng Tôi Tiết Kiệm Cho Vợ, Nhưng Lại Vung Tiền Vì Người Khác

Chương 9



Mẹ chồng tôi vội nói:

“Đúng rồi.”

“Công ty thuê cho quản lý cấp cao.”

“Con bé ở đó để tiện đi làm.”

“Tần thị đối xử với nhân viên thật tốt.”

Tôi quay sang Tần Mặc Xuyên.

“Nhất là đối với nữ quản lý trẻ tuổi.”

“Xe đưa đón.”

“Căn hộ cao cấp.”

“Đồ xa xỉ.”

“Bảo hiểm.”

“Không biết nhân viên khác có được hưởng chế độ tương tự không?”

Sắc mặt anh ta cuối cùng cũng trầm xuống.

“Minh Nguyệt.”

“Đủ rồi.”

Hai chữ ấy khiến tôi bật cười.

Tôi đã nhẫn nhịn tám năm.

Tôi chỉ nói vài câu, anh ta đã bảo đủ rồi.

Còn anh ta phản bội tôi suốt bao nhiêu năm?

Bao nhiêu mới gọi là đủ?

Tôi quay sang Hạ Tư Vũ.

“Cô Hạ.”

“Thứ bảy là tiệc kỷ niệm công ty.”

“Cô sẽ đến chứ?”

Cô ta nhìn Tần Mặc Xuyên rồi gật đầu.

“Em phụ trách tổ chức nên chắc chắn sẽ đến.”

“Tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi có một món quà muốn tặng cô.”

07

Trên đường về, Tần Mặc Xuyên không nói chuyện.

Đến bãi đỗ xe, anh ta đột ngột phanh lại.

“Em đang điều tra anh?”

Tôi nhìn thẳng phía trước.

“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

“Hôm nay em cố ý nhắc Vân Đình Uyển.”

“Anh vừa nói đó là căn hộ công ty thuê.”

“Tôi từng đến khu đó, có gì lạ sao?”

“Minh Nguyệt.”

Anh ta quay sang.

“Nếu em có chuyện gì không hài lòng, cứ nói thẳng.”

“Đừng nói những lời bóng gió trước mặt mẹ và nhân viên.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Anh sợ điều gì?”

“Tôi không sợ.”

“Vậy anh căng thẳng làm gì?”

“Tôi chỉ không thích thái độ của em.”

Tần Mặc Xuyên siết chặt vô lăng.

“Dạo gần đây em trở nên rất khác.”

“Tôi khác ở đâu?”

“Em đa nghi.”

“Lạnh lùng.”

“Cố tình gây khó dễ.”

Tôi bật cười.

“Tần Mặc Xuyên.”

“Anh có biết người làm chuyện có lỗi thường rất nhạy cảm không?”

“Chỉ một câu hỏi bình thường cũng khiến họ cảm thấy bị nhắm đến.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Em đã biết gì?”

Câu hỏi cuối cùng cũng được nói ra.

Tôi không trả lời ngay.

Tôi nhìn khuôn mặt người đàn ông đã sống với mình tám năm.

Có lẽ chỉ cần tôi lấy ảnh ra lúc này, mọi lớp mặt nạ sẽ bị xé bỏ.

Anh ta sẽ hoảng loạn.

Sẽ giải thích.

Sẽ cầu xin.

Hoặc sẽ thẹn quá hóa giận.

Nhưng chưa đến lúc.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn cưới.

“Anh muốn tôi biết gì?”

Tần Mặc Xuyên im lặng.

Vài giây sau, anh ta quay mặt đi.

“Không có gì.”

“Vậy lái xe đi.”

Suốt quãng đường còn lại, anh ta không nói thêm câu nào.

Khi về đến nhà, tôi phát hiện chiếc hộp bút trong phòng làm việc đã trở về vị trí cũ.

Tần Mặc Xuyên đã kiểm tra tủ hồ sơ.

Có lẽ anh ta bắt đầu nghi ngờ.

Ngay trong đêm, anh ta mang một số tài liệu rời khỏi nhà.

Tôi giả vờ ngủ, nghe tiếng anh ta gọi điện ngoài ban công.

“Chuyển hồ sơ sang chỗ khác.”

“Ngày mai lập tức làm.”

“Còn tài khoản ở Thụy Sĩ?”

“Đẩy nhanh.”

“Không cần chờ vòng gọi vốn.”

Giọng anh ta rất thấp.

Nhưng thiết bị ghi âm tôi đặt sau rèm đã thu lại toàn bộ.

Sáng hôm sau, Lâm Du nộp đơn đề nghị bảo toàn tài sản khẩn cấp.

Cùng thời điểm đó, chủ tịch Chu gửi yêu cầu chính thức triệu tập họp hội đồng quản trị bất thường.

Trịnh Phong chuyển toàn bộ tài liệu cho cơ quan điều tra kinh tế.

Chúng tôi không đánh động Tần Mặc Xuyên.

Tất cả thủ tục đều được thực hiện trong im lặng.

Buổi chiều, anh ta gọi điện cho tôi.

“Em đang ở đâu?”

“Spa.”

“Với ai?”

“Một mình.”

“Gửi địa chỉ cho anh.”

Tôi nhìn tin nhắn rồi mỉm cười.

Anh ta bắt đầu kiểm soát hành tung của tôi.

Tôi gửi địa chỉ của một spa mình thường đến.

Sau đó gọi cho nhân viên quen, nhờ cô ấy xác nhận tôi đã đặt phòng.

Còn tôi đang ngồi trong văn phòng của công chứng viên, ký ủy quyền tố tụng.

Bốn giờ chiều, thám tử báo Hạ Tư Vũ đã mang hai vali lớn rời khỏi Vân Đình Uyển.

Tần Mặc Xuyên đang muốn chuyển cô ta đi.

Tôi lập tức gửi thông tin cho Lâm Du.

Cô ấy trả lời:

【Căn hộ đã nằm trong danh sách đề nghị bảo toàn.】

【Cô ta có thể đi, nhưng tài sản không đi được.】

Tôi gõ:

【Để cô ta đi.】

【Thứ bảy cô ta sẽ quay lại.】

Tôi hiểu Hạ Tư Vũ.

Một người phụ nữ đã chấp nhận làm tình nhân nhiều năm, có thai với người đàn ông có vợ, công khai đến nhà mẹ anh ta ăn cơm, tuyệt đối không cam tâm bỏ lỡ buổi tiệc lớn nhất của công ty.

Cô ta không chỉ muốn tiền.

Cô ta muốn vị trí.

Muốn được tất cả mọi người nhìn thấy.

Muốn chứng minh người chiến thắng cuối cùng là mình.

Tôi sẽ cho cô ta cơ hội đứng trước tất cả mọi người.

Sau đó tự tay kéo tấm thảm dưới chân cô ta đi.

08

Tối thứ bảy, khách sạn Vân Hải sáng rực ánh đèn.

Tiệc kỷ niệm tám năm thành lập Tần thị được tổ chức trong đại sảnh lớn nhất.

Hơn năm trăm khách mời có mặt.

Nhân viên cấp cao.

Cổ đông.

Đối tác.

Truyền thông tài chính.

Nhà đầu tư của vòng gọi vốn mới.

Tất cả đều đến để chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của Tần Mặc Xuyên.

Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản.

Không đeo trang sức.

Không mang chiếc nhẫn cưới.

Khi tôi bước xuống xe, Tần Mặc Xuyên đã đứng bên ngoài chờ.

Anh ta mặc bộ vest đen tôi mang về từ LV.

Dáng vẻ chỉnh tề.

Khí chất nổi bật.

Đứng dưới ánh đèn, anh ta giống hệt một người thành công không có khuyết điểm.

Ánh mắt anh ta dừng trên bàn tay trống không của tôi.

“Nhẫn của em đâu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...