Chồng Tôi Tiết Kiệm Cho Vợ, Nhưng Lại Vung Tiền Vì Người Khác
Chương 8
“Hai khách hàng lớn nhất hiện tại đều ký hợp đồng từ thời tôi còn phụ trách đối ngoại.”
“Tôi rời khỏi công ty không phải vì không có năng lực.”
“Mà vì tin nhầm người.”
Chủ tịch Chu lật vài trang kế hoạch.
“Cô chuẩn bị từ khi nào?”
“Ba ngày.”
Ông ấy ngẩng lên.
Trong mắt cuối cùng xuất hiện một chút kinh ngạc.
Tôi nói:
“Tôi không cần ông tin tôi vì tình cảm.”
“Tôi chỉ cần ông tính xem lựa chọn nào có lợi hơn.”
“Một người đang chuyển tài sản ra nước ngoài.”
“Hay một cổ đông sáng lập muốn giữ công ty tồn tại.”
Mười phút sau, chủ tịch Chu khép tập tài liệu lại.
“Thứ bảy tôi sẽ có mặt.”
“Nhưng tôi cần chứng cứ được công bố đúng thời điểm.”
“Ông sẽ có.”
Trước khi rời đi, ông ấy gọi tôi lại.
“Bà Tần.”
“Tôi từng gặp cô ở vòng gọi vốn đầu tiên.”
“Lúc ấy Tần Mặc Xuyên chưa phải người biết cách thuyết phục người khác.”
“Người khiến chúng tôi quyết định đầu tư là cô.”
Tôi quay đầu.
Chủ tịch Chu nói:
“Có vẻ công ty đã đi đường vòng quá lâu.”
“Tôi hy vọng cô có thể đưa nó trở lại.”
Tôi bước ra khỏi tòa nhà.
Ánh nắng chiếu xuống bậc thềm.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình có thể thở bình thường.
Buổi tối, mẹ chồng gọi điện bảo tôi về ăn cơm.
Tôi vừa bước vào nhà họ Tần đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu trắng đặt bên cạnh tủ giày.
Cỡ ba mươi bảy.
Trong phòng khách, một cô gái trẻ đang ngồi cạnh mẹ chồng tôi.
Hạ Tư Vũ.
Cô ta mặc váy rộng, khéo léo che đi phần bụng.
Trên cổ vẫn là sợi dây chuyền Giọt Lệ Ngân Hà.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta đứng lên.
“Chị Minh Nguyệt.”
Cách gọi rất tự nhiên.
Giống như chúng tôi đã quen từ lâu.
Tôi nhìn mẹ chồng.
“Đây là?”
Bà ta lập tức cười.
“Tư Vũ là giám đốc dự án của công ty Mặc Xuyên.”
“Con bé vừa từ nước ngoài về, không có người thân ở đây.”
“Mẹ thấy nó ngoan ngoãn nên gọi đến ăn cơm.”
Hạ Tư Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.
“Làm phiền chị rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Không phiền.”
“Cô Hạ đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi từng nghe tên cô.”
Sắc mặt cô ta hơi thay đổi.
Nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười lại trở về.
“Anh Tần từng nhắc đến em sao?”
“Không.”
Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
“Nhân viên LV từng nói cô là khách hàng rất được anh ấy quan tâm.”
Bàn tay cầm cốc trà của Hạ Tư Vũ siết lại.
Mẹ chồng tôi lập tức chen vào:
“Minh Nguyệt, con nói gì vậy?”
“Công ty tặng quà cho nhân viên giỏi là chuyện bình thường.”
Tôi nhìn bà ta.
“Con chỉ khen dây chuyền đẹp.”
“Mẹ căng thẳng làm gì?”
Mẹ chồng tôi cứng họng.
Tôi hiểu ngay.
Bà ta biết.
Không chỉ biết Hạ Tư Vũ là người tình của con trai mình.
Bà ta còn biết cô ta đang mang thai.
Có lẽ bữa cơm hôm nay không phải tình cờ.
Họ muốn thăm dò thái độ của tôi.
Hoặc chuẩn bị từng bước đưa Hạ Tư Vũ ra ánh sáng.
Tần Mặc Xuyên về muộn hơn nửa tiếng.
Khi bước vào phòng khách, nhìn thấy tôi và Hạ Tư Vũ ngồi đối diện nhau, ánh mắt anh ta thay đổi rõ rệt.
“Mọi người đến đủ rồi à?”
Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
Hạ Tư Vũ đứng dậy.
“Tần tổng.”
Cách xưng hô khách sáo.
Nhưng ánh mắt hai người chạm nhau lại thân mật đến mức không thể che giấu.
Trong bữa cơm, mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho Hạ Tư Vũ.
“Con ăn nhiều một chút.”
“Gần đây gầy quá.”
“Phụ nữ trẻ không nên chỉ lo công việc.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Mẹ quan tâm cô Hạ thật đấy.”
Bà ta cười gượng.
“Con bé sống một mình, lại giúp đỡ Mặc Xuyên nhiều.”
“Đương nhiên mẹ phải quan tâm.”
Tôi gật đầu.
“Cũng đúng.”
“Tôi nghe nói cô Hạ sắp có chuyện vui.”
Chiếc thìa trong tay Hạ Tư Vũ rơi xuống bát.
“Keng.”
Không khí trên bàn lập tức đông cứng.
Tần Mặc Xuyên nhìn tôi.
“Em nghe ai nói?”
“Tôi đoán thôi.”
Tôi bình thản nhìn Hạ Tư Vũ.
“Cô Hạ không uống rượu, chỉ ăn món thanh đạm, còn luôn đặt tay lên bụng.”
“Rất giống một người đang mang thai.”
Mặt Hạ Tư Vũ trắng bệch.
Mẹ chồng tôi vội nói:
“Con bé đau dạ dày.”
“Bác sĩ bảo phải ăn uống cẩn thận.”
“Thì ra là đau dạ dày.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy phải chú ý.”
“Có một số căn bệnh nếu để lâu sẽ rất khó chữa.”
Tần Mặc Xuyên đặt tay lên cổ tay tôi dưới bàn.
“Minh Nguyệt.”
“Em uống chút canh đi.”
Tôi rút tay ra.
“Không cần.”
Sau bữa cơm, mẹ chồng bảo Tần Mặc Xuyên đưa Hạ Tư Vũ về.
Tôi đứng bên cửa, nhìn ba người trao đổi ánh mắt.
“Tôi đi cùng.”
Tần Mặc Xuyên lập tức nói:
“Em mệt rồi, để anh đưa em về trước.”
“Tôi không mệt.”
Tôi khoác áo.
“Cô Hạ sống ở đâu?”
Hạ Tư Vũ cúi đầu.
“Gần công ty.”
“Vân Đình Uyển sao?”
Lần này, không ai nói được gì.
Tôi nhìn khuôn mặt từng người.
Sau đó bật cười.
“Căn hộ ở đó rất đẹp.”
“Tôi từng định mua một căn.”