Chồng Tôi Tiết Kiệm Cho Vợ, Nhưng Lại Vung Tiền Vì Người Khác
Chương 12
Tôi trở lại vị trí mình từng rời bỏ sau năm năm.
Không phải với tư cách vợ chủ tịch.
Mà là người sẽ tiếp quản tất cả những gì mình đã góp phần xây dựng.
Đêm đó, tôi về nhà lúc hai giờ sáng.
Phòng khách tối đen.
Ba bộ vest vẫn treo trong phòng thay đồ.
Tần Mặc Xuyên chỉ mặc một bộ đến buổi tiệc.
Hai bộ còn lại chưa từng sử dụng.
Tôi nhìn chúng một lúc.
Sau đó gọi cho một cửa hàng đồ cũ cao cấp.
Sáng hôm sau, cả ba bộ được mang đi định giá.
Nhân viên hỏi:
“Bộ màu đen đã qua sử dụng một lần, chị vẫn muốn bán sao?”
“Đúng.”
“Giá sẽ thấp hơn.”
“Không sao.”
“Bán nhanh nhất có thể.”
Tổng số tiền thu được không đáng kể so với những tài sản khác.
Tôi chuyển toàn bộ vào quỹ hỗ trợ pháp lý cho nhân viên bị ảnh hưởng bởi vụ điều tra.
Ba bộ vest vốn là phần thưởng cho sự xa hoa của Tần Mặc Xuyên.
Cuối cùng lại trở thành khoản tiền đầu tiên giúp những người bị anh ta liên lụy.
10
Ba ngày sau, Tần Mặc Xuyên được tại ngoại trong thời gian điều tra.
Anh ta trở về nhà vào buổi tối.
Tôi đã thay khóa.
Anh ta đứng ngoài cửa gọi điện cho tôi liên tục.
Tôi đang ở công ty, trực tiếp nhấn từ chối.
Nửa tiếng sau, mẹ chồng gọi đến.
“Minh Nguyệt!”
“Con đang làm gì vậy?”
“Đó là nhà của hai vợ chồng, tại sao không cho Mặc Xuyên vào?”
Tôi vừa xem báo cáo vừa trả lời:
“Căn nhà đứng tên tôi.”
“Được mua trước hôn nhân bằng tài sản bố để lại.”
“Anh ta không có quyền tự do ra vào sau khi tôi yêu cầu sống riêng.”
Bà ta tức giận.
“Con định tuyệt tình đến mức nào?”
“Mặc Xuyên chỉ phạm một sai lầm mà đàn ông nào cũng có thể phạm.”
“Con bé kia đang mang thai, Mặc Xuyên không thể không chăm sóc.”
“Con không sinh được con, chẳng lẽ còn cấm nó có người nối dõi?”
Tôi dừng bút.
“Bà nói tôi không sinh được con?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Sau bao nhiêu năm bụng vẫn không có động tĩnh.”
“Nếu không nhờ Tư Vũ, nhà họ Tần có thể tuyệt hậu.”
Tôi bật ghi âm.
“Mẹ.”
“Tần Mặc Xuyên từng đi kiểm tra sức khỏe chưa?”
“Đàn ông khỏe mạnh như nó cần kiểm tra gì?”
“Vậy bà dựa vào đâu khẳng định vấn đề nằm ở tôi?”
Bà ta cứng họng.
Tôi nói:
“Bà biết Hạ Tư Vũ mang thai từ bao giờ?”
“Chuyện đó không liên quan đến con.”
“Có liên quan.”
“Tôi cần xác định bà đã tham gia che giấu tài sản và hỗ trợ quan hệ ngoài hôn nhân của con trai bà đến mức nào.”
Giọng bà ta lập tức cao lên.
“Con dọa mẹ sao?”
“Tôi không dọa.”
“Luật sư của tôi sẽ liên hệ với bà.”
“Những món trang sức, cổ phiếu và bất động sản Tần Mặc Xuyên chuyển cho bà trong thời kỳ hôn nhân cũng sẽ được kiểm tra.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi đã phát hiện hai năm qua, Tần Mặc Xuyên liên tục chuyển tài sản sang tên mẹ mình.
Một căn biệt thự.
Hai cửa hàng.
Một tài khoản chứng khoán trị giá hơn mười triệu.
Bà ta không chỉ biết chuyện.
Bà ta còn giúp anh ta cất giấu tài sản.
“Minh Nguyệt.”
Giọng bà ta mềm xuống.
“Chúng ta là người một nhà.”
“Có chuyện gì đóng cửa bảo nhau.”
“Con làm lớn chuyện như vậy, người mất mặt cũng có con.”
Tôi bật cười.
“Bà nhầm rồi.”
“Người làm chuyện xấu mới mất mặt.”
“Người vạch trần chuyện xấu không có gì phải xấu hổ.”
Tôi cúp máy.
Mười phút sau, trợ lý báo Tần Mặc Xuyên đang ở sảnh công ty.
Anh ta yêu cầu gặp tôi.
“Tổng giám đốc Lâm có muốn gọi bảo vệ không?”
“Không cần.”
“Đưa anh ta lên.”
Tần Mặc Xuyên bước vào văn phòng.
Chỉ vài ngày, anh ta đã thay đổi rất nhiều.
Râu không được cạo sạch.
Mắt đỏ.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Người đàn ông luôn xuất hiện hoàn hảo trước mặt mọi người cuối cùng cũng lộ ra vẻ chật vật.
Anh ta đóng cửa.
“Minh Nguyệt.”
“Chúng ta nói chuyện.”
“Tôi có mười phút.”
“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Anh ta đứng trước bàn làm việc.
“Anh thừa nhận chuyện với Tư Vũ là anh sai.”
“Nhưng cô ấy mang thai ngoài ý muốn.”
“Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh mua căn hộ trước khi cô ta mang thai hai năm.”
“Mua trang sức từ ba năm trước.”
“Hợp đồng bảo hiểm được lập từ bốn năm trước.”
“Đứa trẻ này mang thai dài thật đấy.”
Mặt anh ta cứng lại.
“Anh và cô ấy có tình cảm.”
“Nhưng anh chưa từng muốn ly hôn với em.”
“Đó có phải điều đáng để tôi cảm động không?”
“Anh không muốn mất em.”
Tôi bật cười.
“Anh không muốn mất người vợ hợp pháp giúp anh duy trì hình tượng.”
“Không muốn mất mười lăm phần trăm cổ phần tôi nắm giữ.”
“Không muốn mất căn nhà đứng tên tôi.”
“Không muốn mất mối quan hệ với các khách hàng do tôi mang đến.”
“Anh không muốn mất những lợi ích tôi đem lại.”
“Không phải không muốn mất tôi.”
Tần Mặc Xuyên siết chặt tay.
“Chúng ta đã ở bên nhau mười hai năm.”
“Em thật sự có thể vứt bỏ tất cả sao?”
“Tôi không vứt bỏ.”
“Tôi chỉ đang dọn rác.”
“Lâm Minh Nguyệt!”
Anh ta đập tay xuống bàn.
“Em đừng ép anh!”
Tôi nhìn bàn tay anh ta.
Sau đó nhấn nút gọi nội bộ.
Hai nhân viên bảo vệ lập tức bước vào.
Tần Mặc Xuyên nhìn họ rồi nhìn tôi.
“Em đối xử với anh như tội phạm?”
“Anh đang bị điều tra hình sự.”