Chồng Tôi Tiết Kiệm Cho Vợ, Nhưng Lại Vung Tiền Vì Người Khác
Chương 11
Dòng chữ “Bảo bối của bố, chờ bố thêm một chút” được phóng lớn giữa màn hình.
Tần Mặc Xuyên không còn nói được gì.
Hạ Tư Vũ đột nhiên hét lên:
“Đủ rồi!”
Cô ta ôm bụng, nước mắt chảy xuống.
“Chị Minh Nguyệt, em biết chị hận em.”
“Nhưng đứa trẻ vô tội.”
“Mặc Xuyên và chị đã không còn tình cảm từ lâu.”
“Anh ấy chỉ không ly hôn vì sợ chị không chịu nổi.”
“Chúng em thật lòng yêu nhau.”
“Xin chị đừng làm tổn thương con em.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô Hạ.”
“Cô đang mang thai nên tôi không tranh cãi chuyện tình cảm với cô.”
“Nhưng căn hộ cô đang ở được mua bằng tài sản chung của vợ chồng tôi.”
“Dây chuyền trên cổ cô được thanh toán bằng tiền của công ty.”
“Xe cô đi được mua bằng khoản tiền hợp thức hóa qua hóa đơn giả.”
“Cô có thể nói mình không biết.”
“Nhưng bố cô là người đứng tên công ty nhận sáu mươi ba triệu tệ từ Tần thị.”
“Cô còn muốn nói gia đình cô hoàn toàn vô tội sao?”
Hạ Tư Vũ nhìn màn hình.
Những hợp đồng giữa Tần thị và công ty Hạ thị lần lượt hiện lên.
Cô ta run rẩy.
“Em không biết.”
“Mặc Xuyên nói đó là tiền anh ấy tự kiếm.”
Tôi bật cười.
“Cô sống trong căn hộ mười hai triệu.”
“Đeo trang sức ba triệu sáu trăm nghìn.”
“Nhận bảo hiểm ba mươi triệu.”
“Bố cô nhận sáu mươi ba triệu từ công ty của người tình.”
“Bây giờ cô nói cô không biết?”
“Hạ Tư Vũ.”
“Cô có thể xem thường đạo đức.”
“Nhưng đừng xem thường trí thông minh của tất cả mọi người.”
Những tiếng bàn tán càng lớn.
Một số phóng viên đã bật máy quay.
Tần Mặc Xuyên lao đến định giành quyền điều khiển màn hình.
Đúng lúc ấy, chủ tịch Chu đứng lên.
“Chủ tịch Tần.”
“Tôi đề nghị anh bình tĩnh.”
Tần Mặc Xuyên nhìn ông ấy.
“Chủ tịch Chu, đây là việc gia đình tôi.”
“Không.”
Chủ tịch Chu đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Việc anh ngoại tình là chuyện gia đình.”
“Nhưng việc anh sử dụng tài sản công ty để chuyển lợi ích cho doanh nghiệp liên quan là chuyện của cổ đông.”
“Việc anh che giấu bảo lãnh khoản vay năm mươi triệu là chuyện của nhà đầu tư.”
“Việc anh lập quỹ ở nước ngoài, dự định chuyển tài sản sau vòng gọi vốn là chuyện của cơ quan điều tra.”
Sắc mặt Tần Mặc Xuyên hoàn toàn mất đi huyết sắc.
“Ông nói gì?”
Cửa đại sảnh mở ra.
Một nhóm người mặc đồng phục bước vào.
Người dẫn đầu giơ giấy tờ.
“Tần Mặc Xuyên.”
“Chúng tôi đang điều tra một vụ án liên quan đến biển thủ tài sản, gian lận tài chính và chuyển tiền bất hợp pháp.”
“Đề nghị anh phối hợp.”
Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập.
Tần Mặc Xuyên đứng giữa ánh đèn, bộ vest đen trên người vẫn hoàn hảo.
Chỉ có khuôn mặt anh ta đã hoàn toàn biến dạng.
Anh ta quay sang tôi.
“Là em?”
“Em báo cảnh sát?”
Tôi nhìn anh ta.
“Không.”
“Là những việc anh đã làm đưa anh đến đây.”
Anh ta đột ngột lao về phía tôi.
“Minh Nguyệt!”
Nhân viên an ninh lập tức giữ lại.
Anh ta vùng vẫy.
“Chúng ta là vợ chồng!”
“Em muốn hủy hoại anh sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh nhầm rồi.”
“Chúng ta từng là vợ chồng.”
“Còn người hủy hoại anh từ đầu đến cuối, chính là anh.”
09
Khi Tần Mặc Xuyên bị đưa đi, cả đại sảnh hỗn loạn.
Hạ Tư Vũ muốn rời khỏi bằng cửa phụ.
Nhưng vừa đến hành lang, cô ta đã bị hai người của tòa án chặn lại.
“Cô Hạ Tư Vũ.”
“Căn hộ, xe và một số tài sản đứng tên công ty Hạ thị đang thuộc diện bị phong tỏa.”
“Đề nghị cô không tự ý chuyển nhượng, che giấu hoặc tiêu hủy tài sản.”
Cô ta quay sang nhìn tôi.
“Chị muốn ép tôi đến đường cùng sao?”
Tôi dừng bước.
“Cô đã sống bằng tiền của tôi.”
“Bây giờ tôi chỉ lấy lại.”
“Đó không gọi là ép đến đường cùng.”
“Nó gọi là trả đồ về đúng chủ.”
Hạ Tư Vũ nghiến răng.
“Chị tưởng Mặc Xuyên không còn thì chị thắng sao?”
“Anh ấy chưa từng yêu chị.”
“Người anh ấy yêu là tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô càng nên vui.”
“Sau này cô có thể chứng minh tình yêu của mình trong những ngày anh ta không còn tiền, không còn chức vụ và có thể phải ngồi tù.”
“Tôi sẽ không tranh với cô nữa.”
“Người đàn ông ấy, tôi tặng cô.”
Sắc mặt Hạ Tư Vũ trắng bệch.
Cô ta muốn dùng tình yêu để đâm tôi.
Nhưng thanh dao ấy đã không còn lưỡi.
Tôi thật sự không quan tâm Tần Mặc Xuyên yêu ai.
Tôi chỉ quan tâm tài sản bị lấy đi có thể thu hồi bao nhiêu.
Công ty có thể cứu được hay không.
Và những người phản bội tôi phải trả giá như thế nào.
Sau buổi tiệc, hội đồng quản trị họp khẩn ngay trong khách sạn.
Tần Mặc Xuyên bị tạm đình chỉ tất cả chức vụ.
Vòng gọi vốn bị hoãn.
Một tổ kiểm toán đặc biệt được thành lập.
Với sự ủng hộ của Minh Đức và các cổ đông nhỏ, tôi được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc.
Kết quả biểu quyết vừa được công bố, một cổ đông lớn tuổi nhìn tôi.
“Bà Tần.”
“Bây giờ công ty đang đứng trước khủng hoảng nghiêm trọng.”
“Cô có thể đảm bảo ổn định không?”
Tôi đứng lên.
“Không ai có thể đảm bảo một cuộc khủng hoảng biến mất chỉ trong một đêm.”
“Nhưng tôi có thể đảm bảo ba điều.”
“Thứ nhất, tất cả tài khoản liên quan sẽ được kiểm tra công khai.”
“Thứ hai, không một nhân viên nào bị buộc phải gánh hậu quả cho sai phạm của lãnh đạo.”
“Thứ ba, bất kể người liên quan là ai, kể cả chồng hợp pháp của tôi, tôi cũng không bao che.”
Phòng họp im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Công ty không mang họ của một người.”
“Nó thuộc về cổ đông, nhân viên và khách hàng đã đặt niềm tin vào nó.”
“Tần Mặc Xuyên có thể ngã xuống.”
“Tần thị không cần ngã theo anh ta.”
Chủ tịch Chu là người đầu tiên vỗ tay.
Sau đó, những người khác lần lượt giơ tay biểu quyết.