Chồng Thành Đạt Chê Tôi Ăn Bám

Chương 13



Anh đứng dưới bóng cây.

“Cảm ơn em.”

“Vì gì?”

“Vì chưa bao giờ khiến Noãn Noãn phải chọn giữa bố và mẹ.”

Tôi nhìn anh.

“Đó là vì con.”

“Tôi biết.”

Anh gật đầu.

“Vẫn cảm ơn.”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

Rồi quay đi.

Lần này không giống ngày ở Cục Dân chính.

Ngày ấy, khi tôi quay lưng, phía sau là một cuộc hôn nhân vừa kết thúc.

Còn hôm nay.

Phía trước là cuộc sống của tôi.

15. GIÁ TRỊ CỦA MỘT NGƯỜI

Có lần một nhân viên nữ trẻ trong công ty hỏi tôi:

“Tô tổng, nếu sau này em kết hôn, chồng bảo em nghỉ việc ở nhà, nhưng anh ấy kiếm được rất nhiều tiền, em có nên đồng ý không?”

Tôi không trả lời ngay.

Tôi hỏi:

“Em muốn nghỉ không?”

Cô ấy suy nghĩ.

“Em không biết.”

“Vậy đừng quyết định dựa vào việc anh ấy kiếm bao nhiêu.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn cô gái trước mặt.

Giống tôi của rất nhiều năm trước.

Trẻ.

Tin vào tình yêu.

Tin rằng hai người yêu nhau thì chẳng cần phân biệt của anh hay của em.

Tôi không muốn phá vỡ niềm tin ấy.

Bởi tình yêu không sai.

Tin tưởng cũng không sai.

Tôi chỉ nói:

“Nếu một ngày em nghỉ việc, hãy chắc chắn đó vẫn là lựa chọn của em.”

“Đừng để cuộc sống của em chỉ còn một cánh cửa.”

“Bởi không ai biết một cánh cửa sẽ mở mãi hay không.”

Cô ấy gật đầu.

“Em hiểu rồi.”

Tôi cười.

Thật ra có lẽ cô ấy chưa hiểu.

Không sao.

Có những chuyện phải tự sống qua mới hiểu.

Buổi tối, tôi về nhà.

Noãn Noãn đã lớn.

Không còn cần tôi đút cơm.

Không còn cần tôi dỗ ngủ.

Con bé ngồi trong phòng tự làm bài.

Chu Dịch đang xem tài liệu.

Tôi thay giày.

Anh hỏi:

“Ăn chưa?”

“Chưa.”

“Trong bếp.”

Tôi mở nồi.

Có canh.

Không phải món gì đặc biệt.

Tôi múc một bát.

Ngồi xuống bàn.

Điện thoại hiện thông báo ngân hàng.

Khoản chia lợi nhuận quý đã vào tài khoản.

Con số rất đẹp.

Tôi nhìn một giây.

Sau đó tắt màn hình.

Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần mình kiếm được thật nhiều tiền, tôi sẽ chứng minh được giá trị.

Bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa.

Tiền quan trọng.

Rất quan trọng.

Nó cho tôi lựa chọn.

Cho tôi cảm giác an toàn.

Cho tôi quyền nói không.

Nhưng nó vẫn không phải toàn bộ giá trị của tôi.

Tôi kiếm tiền.

Tôi nuôi con.

Tôi yêu.

Tôi được yêu.

Tôi làm việc.

Tôi nghỉ ngơi.

Tôi có thể mặc vest đứng trong phòng họp.

Cũng có thể mặc đồ ngủ nằm xem phim cả ngày.

Tất cả đều là tôi.

Không phiên bản nào thấp hơn phiên bản nào.

Nhiều năm trước, Giang Hoài Thâm từng viết:

“Điều mệt mỏi nhất là phải sống cạnh một người mà mình đã chẳng còn bất kỳ tiếng nói chung nào.”

Sau này tài khoản ấy đã xóa.

Tôi cũng không còn giữ ảnh chụp màn hình.

Nhưng nếu bây giờ có người hỏi tôi về câu đó, tôi nghĩ mình sẽ trả lời:

Điều đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân không phải không còn tiếng nói chung.

Mà là một người đã hy sinh thế giới của mình để xây dựng thế giới chung.

Còn người kia sau khi bước lên cao lại quay đầu trách cô ấy tại sao thế giới nhỏ bé đến vậy.

May mắn là tôi vẫn kịp quay lại.

Ngày sinh nhật ba mươi lăm tuổi, tôi nhận được rất nhiều quà.

Noãn Noãn tự làm thiệp.

Chu Dịch mua chiếc đồng hồ tôi từng thích.

Trình Mạn chuyển thẳng tiền.

Lý do:

“Người trưởng thành không cần bất ngờ, chỉ cần tiền.”

Tôi cười đến đau bụng.

Buổi tối, điện thoại hiện một tin nhắn.

Giang Hoài Thâm.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi trả lời:

“Cảm ơn.”

Anh gửi thêm:

“Noãn Noãn nói hôm nay em được nghỉ.”

“Ừ.”

“Chúc em vui.”

“Cảm ơn.”

Cuộc trò chuyện dừng ở đó.

Không hơn.

Không kém.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài ban công có tiếng Noãn Noãn gọi:

“Mẹ!”

“Ra đây!”

Tôi bước ra.

Trên bàn là chiếc bánh.

Ba mươi lăm cây nến thì quá nhiều nên họ chỉ cắm ba cây lớn và năm cây nhỏ.

Noãn Noãn hét:

“Ước đi!”

Tôi nhắm mắt.

Ngày trước, những điều tôi ước thường liên quan đến người khác.

Mong Giang Hoài Thâm khỏe mạnh.

Mong anh thăng chức.

Mong Noãn Noãn bình an.

Mong gia đình hạnh phúc.

Lần này tôi vẫn mong những người mình yêu bình an.

Nhưng tôi thêm một điều.

Mong Tô Nhược An mãi mãi không đánh mất Tô Nhược An nữa.

Tôi mở mắt.

Thổi nến.

Ánh sáng vụt tắt.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi cười.

Có người từng hỏi Giang Hoài Thâm:

“Anh có hối hận vì ly hôn không?”

Anh nói:

“Có.”

Người kia lại hỏi:

“Nếu quay lại ngày đó, anh sẽ không ly hôn?”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó đáp:

“Không.”

“Ý tôi là tôi sẽ quay lại sớm hơn.”

“Quay lại lúc cô ấy quyết định nghỉ việc.”

“Tôi sẽ nói với cô ấy rằng nếu muốn nghỉ một năm thì nghỉ.”

“Hai năm cũng được.”

“Nhưng đừng bỏ hết.”

“Tôi sẽ thuê người giúp việc.”

“Tự mình chăm con nhiều hơn.”

“Để cô ấy còn thời gian cho bản thân.”

“Có lẽ như vậy chúng tôi sẽ không đi đến ngày đó.”

Người kia hỏi:

“Vậy anh còn muốn theo đuổi lại không?”

Giang Hoài Thâm cười.

“Không.”

“Cô ấy sống rất tốt.”

“Tôi không nên dùng sự hối hận của mình làm phiền cuộc sống của cô ấy.”

Tôi biết những lời này rất lâu sau đó.

Trình Mạn kể.

Tôi nghe xong chỉ nói:

“Ừ.”

Cô ấy tròn mắt.

“Chỉ ừ?”

“Không thì sao?”

“Ít nhất cũng phải cảm động chứ?”

Tôi bật cười.

“Cảm động.”

“Rồi sao?”

“Không có rồi sao cả.”

Có những người xuất hiện trong đời để đi cùng mình đến cuối.

Có những người chỉ đi cùng một đoạn.

Giang Hoài Thâm thuộc vế sau.

Mười năm đó không hoàn toàn xấu.

Chúng tôi từng thật lòng yêu.

Từng có những năm tháng rất đẹp.

Còn có Noãn Noãn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...