Chồng Thành Đạt Chê Tôi Ăn Bám

Chương 12



Không có đám đông.

Hôm ấy là một tối thứ Sáu.

Tôi vừa tăng ca về.

Noãn Noãn đang làm bài.

Chu Dịch nấu mì trong bếp.

Tôi ăn được nửa bát thì anh đặt một chiếc hộp lên bàn.

Tôi nhìn.

“Gì?”

“Nhẫn.”

“Tôi biết là nhẫn.”

“Vậy em còn hỏi?”

Tôi bật cười.

“Anh cầu hôn kiểu này à?”

“Ừ.”

“Không quỳ?”

“Em muốn?”

“Không.”

“Vậy thôi.”

Noãn Noãn ở bên cạnh lập tức phản đối.

“Không được!”

Hai chúng tôi cùng nhìn con.

Con bé chạy tới.

“Chú phải hỏi mẹ có đồng ý cưới chú không chứ!”

Chu Dịch suy nghĩ.

“Có lý.”

Anh nhìn tôi.

“Tô Nhược An.”

“Ừ.”

“Em có muốn kết hôn với anh không?”

Tôi không trả lời ngay.

Ba năm trước, nếu có người hỏi tôi có muốn kết hôn lần nữa không, đáp án chắc chắn là không.

Nhưng bây giờ tôi hiểu.

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở hôn nhân.

Mà nằm ở việc mình bước vào nó với tư thế nào.

Lần đầu tiên, tôi từng giao quá nhiều thứ.

Công việc.

Thu nhập.

Quan hệ xã hội.

Quyền lựa chọn.

Thậm chí cả cách đánh giá chính mình.

Lần này sẽ không.

Tôi vẫn làm việc.

Vẫn giữ tài khoản riêng.

Vẫn có bạn bè.

Vẫn có cuộc sống của mình.

Chu Dịch cũng vậy.

Hai người không phải ghép thành một nửa hoàn chỉnh.

Mà là hai người hoàn chỉnh quyết định đồng hành.

Tôi hỏi:

“Nếu tôi không muốn nghỉ việc thì sao?”

“Đừng nghỉ.”

“Nếu anh được điều đi nơi khác?”

“Chúng ta bàn.”

“Nếu tôi kiếm nhiều hơn anh?”

“Em mời anh ăn.”

“Nếu anh kiếm nhiều hơn tôi?”

“Anh mời.”

“Nếu sau này tôi già, xấu, khó tính?”

Chu Dịch nhìn tôi.

“Cái cuối hình như bây giờ đã có rồi.”

Tôi đá anh một cái dưới bàn.

Noãn Noãn cười ngặt nghẽo.

Cuối cùng tôi đưa tay.

“Đeo đi.”

Chu Dịch khựng lại.

“Đồng ý?”

“Không thì thôi.”

Anh lập tức giữ tay tôi.

“Đồng ý.”

Chiếc nhẫn được đeo vào.

Không có pháo hoa.

Nhưng tôi rất vui.

Tôi tự nói chuyện với Giang Hoài Thâm về chuyện tái hôn.

Không phải xin phép.

Chỉ vì Noãn Noãn.

Anh nghe xong, im lặng khá lâu.

Cuối cùng hỏi:

“Khi nào?”

“Tháng Mười.”

“Anh ta đối xử với Noãn Noãn tốt không?”

“Tốt.”

“Con bé thích anh ta?”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

“Vậy được.”

Tôi tưởng cuộc nói chuyện kết thúc.

Nhưng trước khi đứng dậy, anh đột nhiên nói:

“Nhược An.”

Tôi nhìn anh.

“Lần này nhất định phải hạnh phúc.”

Tôi cười.

“Tôi sẽ.”

Anh cũng cười.

Mắt hơi đỏ.

Nhưng không nói thêm.

14. CÁI KẾT MÀ GIANG HOÀI THÂM KHÔNG NGỜ TỚI

Đám cưới của tôi rất nhỏ.

Chỉ mời người thân và bạn bè.

Noãn Noãn làm phù dâu nhí.

Con bé vui hơn cả cô dâu.

Giang Hoài Thâm không tới.

Tôi cũng không mời.

Nhưng sáng hôm ấy, anh gửi một món quà cho Noãn Noãn.

Kèm một tấm thiệp.

Không phải gửi tôi.

Chỉ viết:

“Chơi vui nhé, công chúa của bố.”

Rất đúng vị trí.

Tôi thấy vậy là tốt.

Đám cưới kết thúc lúc chiều.

Tôi thay váy.

Đứng ngoài ban công khách sạn.

Chu Dịch đi tới.

“Đang nghĩ gì?”

“Chuyện cũ.”

“Chồng cũ?”

“Ừ.”

Anh dựa lan can.

“Muốn quay lại không?”

Tôi quay sang.

“Anh muốn bị đánh trong ngày cưới?”

Anh bật cười.

Tôi cũng cười.

Thật ra tôi chỉ nhớ đến ngày đứng trước Cục Dân chính.

Hôm ấy nắng cũng rất đẹp.

Tôi cầm giấy chứng nhận ly hôn.

Một tay nắm Noãn Noãn.

Giang Hoài Thâm đứng phía sau.

Anh nói:

“Căn hộ để cho em.”

“Xe cũng vậy.”

“Anh không cần chia tài sản.”

Khi ấy, có lẽ anh thật sự nghĩ mình đã cho tôi rất nhiều.

Anh nghĩ một người phụ nữ ba mươi tuổi, nghỉ việc năm năm, mang theo con nhỏ, rời khỏi người chồng thu nhập 2,6 triệu tệ mỗi năm, tương lai chắc chắn sẽ khó khăn.

Có lẽ anh còn tưởng một ngày nào đó tôi sẽ hiểu cuộc sống bên ngoài không dễ.

Sẽ nhớ sự ổn định anh từng cho.

Sẽ hối hận.

Nhưng anh không biết.

Ngày tôi rời khỏi anh không phải ngày tôi mất đi chỗ dựa.

Mà là ngày tôi bắt đầu đứng lại bằng đôi chân của mình.

Nhiều năm sau, trong một buổi họp phụ huynh của Noãn Noãn, tôi gặp lại Giang Hoài Thâm.

Anh đến sớm.

Tôi cũng vậy.

Hai người ngồi cạnh nhau.

Rất tự nhiên.

Không còn căng thẳng.

Không còn tiếc nuối.

Giáo viên phát phiếu.

Có một mục:

“Nghề nghiệp của bố mẹ.”

Noãn Noãn tự điền.

Bố: Quản lý doanh nghiệp.

Mẹ: Đối tác công ty tư vấn.

Con bé viết xong thì hỏi:

“Mẹ, hồi nhỏ mẹ làm nghề gì?”

Tôi cười.

“Cũng gần giống bây giờ.”

“Vậy sao mẹ nghỉ?”

Tôi nhìn Giang Hoài Thâm.

Anh cũng nhìn tôi.

Không khí yên lặng một giây.

Tôi đáp:

“Vì lúc đó mẹ muốn dành thời gian chăm con.”

Noãn Noãn hỏi:

“Mẹ có hối hận không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Giang Hoài Thâm khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Bởi vì nếu được chọn lại, mẹ vẫn muốn ở bên con những năm đầu.”

“Nhưng mẹ sẽ không bỏ hoàn toàn cuộc sống của mình.”

Noãn Noãn gật gù.

“Con hiểu.”

Tôi bật cười.

“Con hiểu gì?”

“Cô giáo nói mỗi người đều phải có ước mơ riêng.”

“Đúng.”

Con bé quay sang Giang Hoài Thâm.

“Bố thì sao?”

Anh nhìn con gái.

Rồi nhìn tôi.

“Bố cũng hiểu rồi.”

“Hiểu gì?”

Anh cười.

“Không được coi sự hy sinh của người khác là chuyện đương nhiên.”

Tôi không nói.

Noãn Noãn chẳng hiểu câu ấy sâu đến đâu.

Con bé chỉ “ồ” một tiếng.

Sau đó tiếp tục viết.

Tan họp.

Ba người đi xuống cầu thang.

Ngoài cổng, Chu Dịch đang đợi tôi.

Giang Hoài Thâm nhìn thấy anh.

Hai người gật đầu chào.

Không có cảnh tranh giành.

Không có khiêu khích.

Không có ai cần chứng minh mình thắng.

Noãn Noãn chạy sang ôm Chu Dịch.

Sau đó quay lại:

“Bố, tuần sau nhớ tới xem con biểu diễn nhé!”

“Bố nhớ.”

“Không được trễ!”

“Chắc chắn.”

Con bé chạy lại chỗ tôi.

Tôi nắm tay con.

Trước khi đi, Giang Hoài Thâm gọi:

“Nhược An.”

Tôi quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...