Chồng Sang Mỹ Vì Người Cũ, Tôi Một Mình Trở Về Nước
Chương 12
Nếu phải đánh đổi toàn bộ bản thân mới có thể ở cạnh một người, thứ đó chưa chắc là tình yêu.
Có thể chỉ là sự lệ thuộc được gọi bằng một cái tên đẹp.
May mắn là tôi đã quay lại kịp.
Quay về đất nước mình từng hứa sẽ trở về.
Quay về lĩnh vực mình từng thật lòng yêu thích.
Và quan trọng nhất.
Quay về với chính mình.
Còn Cố Trần Châu?
Tôi không biết sau này anh còn nộp đơn lần thứ mười hay không.
Cũng không biết cuối cùng anh sẽ định cư ở đâu.
Những chuyện ấy đã không còn liên quan đến tôi.
Tôi chỉ nghe Tưởng Kỳ từng nói, nhiều năm sau anh vẫn giữ tấm ảnh chụp chúng tôi thời du học.
Trong ảnh, tôi đứng dưới một bầu trời đầy sao.
Anh đứng bên cạnh.
Hai người khi ấy đều còn trẻ.
Đều từng tin tương lai sẽ giống hệt lời mình hứa.
Nhưng ảnh chỉ có thể giữ lại một khoảnh khắc.
Không thể giữ được con người.
Càng không thể giữ được tình yêu.
Người từng được tôi đặt lên trước cả ước mơ cuối cùng đã trở thành một cái tên rất xa.
Còn giấc mơ tôi từng từ bỏ lại trở thành cuộc sống mỗi ngày của tôi.
Có người hỏi tôi có thấy hả hê khi biết Cố Trần Châu nhiều lần xin trở về nhưng đều thất bại hay không.
Tôi nghĩ rất lâu.
Cuối cùng chỉ lắc đầu.
Không.
Bởi niềm vui lớn nhất của tôi chưa bao giờ đến từ việc nhìn anh thất bại.
Mà đến từ việc tôi đã thành công bước ra khỏi cuộc đời anh.
Nếu một ngày anh thật sự có thể quay về, tôi cũng sẽ không buồn.
Nếu cả đời anh không thể quay về, tôi cũng chẳng vui hơn.
Sự trừng phạt lớn nhất đối với một người không phải là nhìn họ khốn khổ.
Mà là đến một ngày, dù họ sống tốt hay tệ, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay hối hận, tất cả đều không còn đủ sức khiến lòng mình gợn sóng.
Cố Trần Châu từng nói:
“Tần Sương một lòng một dạ chỉ có mình tôi.”
Anh nói đúng.
Tôi từng thật sự như vậy.
Nhưng anh quên mất một chuyện.
Trái tim con người không phải vật sở hữu.
Một lòng một dạ cũng không phải lời nguyền cả đời không thể tháo bỏ.
Khi tình yêu bị tiêu hao sạch sẽ, người từng quan trọng nhất cũng có thể trở thành người xa lạ.
Máy bay đưa tôi trở về sau hội nghị hạ cánh vào một buổi chiều mùa thu.
Khi bước ra khỏi cửa sân bay, tôi lại nhìn thấy bố mẹ đứng bên ngoài.
Giống hệt ngày tôi trở về nhiều năm trước.
Bố vẫy tay.
“Sương Sương!”
Mẹ cau mày.
“Ông nhỏ tiếng thôi.”
“Tần giáo sư của ông nghe thấy rồi.”
Tôi bật cười, kéo vali chạy về phía họ.
Bố nhận lấy hành lý.
“Chuyến đi thế nào?”
“Rất tốt.”
“Có mệt không?”
“Không.”
Mẹ đưa cho tôi chai nước.
“Tối nay về nhà ăn cơm.”
“Bố con mua cá rồi.”
Bố lập tức sửa:
“Con bé thích ăn nên tôi mới mua.”
Tôi đi giữa hai người.
Gió thu thổi qua hàng cây.
Thành phố trước mắt đã thay đổi rất nhiều so với ngày tôi ra nước ngoài.
Đường mới.
Cầu mới.
Những tòa nhà mới.
Đúng như lời bố từng nói.
Vài năm trở về, mọi thứ sẽ khác.
Tôi cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đường.
Bỗng nhận ra không chỉ thành phố thay đổi.
Tôi cũng vậy.
Năm đó rời Anh, tôi chỉ có một chiếc vali.
Một cuộc hôn nhân vừa vỡ.
Một chuyên ngành đã bỏ lỡ nhiều năm.
Và một tương lai hoàn toàn không biết sẽ đi về đâu.
Nhưng tôi vẫn bước lên máy bay.
Bởi dù phía trước chưa chắc tốt hơn, tôi cũng biết mình không thể tiếp tục đứng yên ở nơi đã không còn thuộc về mình.
May mắn thay.
Bước đó, tôi đi đúng.
Rất đúng.
Còn người từng quay lưng rời khỏi tôi không một lần ngoảnh đầu, cuối cùng dành nhiều năm chỉ để tìm một con đường quay lại.
Tiếc rằng đến lúc anh hiểu nơi mình muốn trở về là đâu, tất cả đã quá muộn.
Có những chuyến bay có thể đổi vé.
Có những công việc có thể làm lại.
Có những đơn xin bị từ chối vẫn có thể nộp thêm lần nữa.
Nhưng cũng có những người, một khi đã bước qua cửa kiểm soát an ninh của đời mình, sẽ không quay lại nữa.
Tôi chính là người đó.
Và lần này.
Tôi không hề hối hận.
Hết.