Chồng Chọn Em Gái Nuôi, Tôi Chọn Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Chương 7



“Cũng không phải một lần không tin.”

“Mà là suốt những năm qua, mỗi lần giữa tôi và cô ta xảy ra chuyện, anh đều mặc định người phải nhường là tôi.”

“Tôi bị thương.”

“Anh bảo đừng chấp.”

“Tôi bị làm nhục.”

“Anh bảo rộng lượng.”

“Tôi mất đồ.”

“Anh mua đồ mới.”

“Tôi mất cơ hội.”

“Anh bồi thường bằng tiền.”

“Tạ Cảnh Hoài.”

“Từ rất lâu rồi, anh đã không còn xem cảm xúc của tôi là thứ đáng được tôn trọng.”

“Anh chỉ xem tôi là người chắc chắn sẽ tha thứ.”

Sắc mặt anh ta càng lúc càng trắng.

Tôi tiếp tục:

“Anh nói anh yêu tôi.”

“Nhưng thứ anh yêu chỉ là một Lâm Vãn Ý không gây rắc rối.”

“Một người vợ hiểu chuyện.”

“Một người luôn ở đó.”

“Một người dù anh làm gì cũng sẽ không rời đi.”

“Đáng tiếc.”

“Tôi không muốn làm người đó nữa.”

“Không.”

Tạ Cảnh Hoài gần như lập tức lên tiếng.

“Anh có thể sửa.”

Tôi bật cười.

“Không kịp rồi.”

“Còn kịp.”

Anh ta nắm lấy tay tôi.

Lần này rất chặt.

“Em khỏe lại.”

“Anh sẽ đưa Dao Dao ra nước ngoài.”

“Không.”

“Anh sẽ cắt đứt quan hệ với con bé.”

“Không cần.”

“Anh sẽ…”

“Tạ Cảnh Hoài.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nghĩ tôi muốn anh lựa chọn sao?”

Anh ta khựng lại.

“Tôi từng muốn.”

“Rất lâu trước đây.”

“Khi chiếc vòng bị đập.”

“Khi công việc bị phá.”

“Khi tôi bị người khác cười nhạo.”

“Mỗi lần như vậy, tôi đều hy vọng anh đứng về phía tôi một lần.”

“Nhưng anh chưa từng.”

“Bây giờ tôi không cần nữa.”

Nước mắt trong mắt anh ta cuối cùng cũng đỏ lên.

Một người đàn ông kiêu ngạo như Tạ Cảnh Hoài.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng cúi đầu trước ai.

Vậy mà lúc này lại khàn giọng hỏi tôi:

“Vãn Ý.”

“Anh phải làm gì em mới tha thứ?”

Tôi nghĩ một lúc.

Sau đó đáp:

“Không làm gì cả.”

“Anh cứ sống.”

“Sau này mỗi ngày tỉnh dậy, nhớ một chút là được.”

“Nhớ người đã chết vì chữ ký của anh.”

Nửa đêm.

Tôi ngủ được một lát.

Khi tỉnh lại, Tạ Cảnh Hoài vẫn còn ở đó.

Nhưng ngoài cửa xuất hiện tiếng ồn.

Tạ Nhược Dao.

Cô ta bằng cách nào đó đã được thả.

Vừa tới bệnh viện đã khóc lóc muốn gặp Tạ Cảnh Hoài.

“Anh!”

“Em không cố ý!”

“Bọn họ muốn truy tố em!”

“Anh giúp em đi!”

Tạ Cảnh Hoài bước ra.

Tôi nghe thấy giọng anh ta.

“Em nên chịu trách nhiệm.”

Bên ngoài im lặng mấy giây.

Sau đó Tạ Nhược Dao gần như hét lên.

“Anh nói gì?”

“Anh bảo em đi chịu trách nhiệm?”

“Chỉ vì Lâm Vãn Ý sắp chết?”

Tạ Cảnh Hoài lạnh lùng:

“Câm miệng.”

“Em nói sai sao?”

“Anh trước đây đâu có như vậy!”

“Anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời!”

Tạ Nhược Dao khóc.

“Anh quên bố em đã cứu bác gái à?”

“Nhà họ Tạ nợ nhà em!”

Tạ Cảnh Hoài im lặng.

Tôi chợt nhớ ra.

Đây chính là lá bài cuối cùng của cô ta.

Ân cứu mạng.

Mười mấy năm trước, bố Tạ Nhược Dao chết khi cứu mẹ Tạ Cảnh Hoài khỏi một vụ tai nạn.

Vì món nợ ấy, nhà họ Tạ nhận nuôi cô ta.

Cũng vì món nợ ấy, Tạ Cảnh Hoài luôn chiều cô ta vô điều kiện.

Tôi từng hỏi:

“Món nợ của thế hệ trước, rốt cuộc phải trả bao lâu?”

Anh ta nói:

“Cho đến khi Dao Dao không cần nữa.”

Bây giờ.

Có lẽ chính anh ta cũng bắt đầu hiểu.

Có những món nợ nếu trả sai cách.

Sẽ biến thành lưỡi dao.

Bên ngoài, Tạ Nhược Dao vẫn khóc.

“Anh không thể bỏ mặc em.”

“Em là em gái anh.”

Tạ Cảnh Hoài nói rất khẽ:

“Anh chưa từng bỏ mặc em.”

“Chính vì anh chưa từng bỏ mặc nên mới biến em thành hôm nay.”

Tạ Nhược Dao nghẹn lại.

“Anh…”

“Dao Dao.”

“Lần này anh không cứu em.”

Tiếng khóc lập tức trở nên dữ dội.

Sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ.

Tôi không quan tâm nữa.

Bởi hệ thống vừa báo.

【Còn 9 giờ. 】

Sáng ngày thứ ba.

Tôi yêu cầu gặp luật sư.

Tạ Cảnh Hoài ngồi bên cạnh nghe toàn bộ nội dung di chúc.

Mỗi một câu, sắc mặt anh ta lại khó coi hơn.

“Toàn bộ tài sản cá nhân của bà Lâm Vãn Ý sẽ được đưa vào Quỹ Vãn Ý, dùng để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ em mất người thân và phụ nữ bị bạo lực.”

Luật sư đọc tiếp:

“11,7% cổ phần Tạ thị sẽ được chuyển giao cho ông Tạ Cảnh Nghiêu theo đúng điều khoản ưu tiên nội bộ.”

Tạ Cảnh Hoài lập tức ngẩng đầu.

“Cái gì?”

Luật sư bình thản lặp lại.

“Bà Tạ đã ký từ sáu tháng trước.”

“Không thể.”

Anh ta quay sang tôi.

“Vãn Ý.”

“Em biết 11,7% này có ý nghĩa gì không?”

“Tôi biết.”

“Nó sẽ làm thay đổi tỷ lệ biểu quyết!”

“Tôi biết.”

“Tạ Cảnh Nghiêu vẫn luôn muốn kéo anh xuống khỏi vị trí chủ tịch!”

“Tôi biết.”

Anh ta nhìn tôi không thể tin nổi.

“Vậy em vẫn…”

“Tạ Cảnh Hoài.”

Tôi ngắt lời.

“Đó là cổ phần của tôi.”

Một câu.

Anh ta lập tức im bặt.

Đúng.

Là của tôi.

Anh ta đã quen với việc xem những thứ thuộc về tôi cũng là của anh ta.

Cho nên đến tận lúc này mới nhớ ra tôi có quyền xử lý chúng.

Luật sư tiếp tục:

“Bà Lâm còn để lại một bản ghi âm và một tập tài liệu.”

Tạ Cảnh Hoài cau mày.

“Gì vậy?”

Tôi nhìn luật sư.

“Mở đi.”

Chiếc máy tính bảng được đặt lên bàn.

Đầu tiên là đoạn ghi âm của Tạ Nhược Dao.

“Xóa vài thứ thôi.”

“Ví dụ như lịch sử kiểm tra nhóm máu của chị.”

“Chuyển vài kết quả xét nghiệm thành bình thường.”

“Em không muốn anh ấy khó xử.”

Từng câu vang lên.

Sắc mặt Tạ Cảnh Hoài lạnh xuống.

Sau đó là toàn bộ dữ liệu.

Bằng chứng cô ta xâm nhập hệ thống phanh xe.

Nhật ký chương trình.

Bản sao lịch sử máy chủ.

Video từ gara.

Giao dịch mua thiết bị can thiệp điện tử.

Chương trước Chương tiếp
Loading...