Chồng Chọn Em Gái Nuôi, Tôi Chọn Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Chương 6



Có lẽ chính anh ta cũng không nghĩ mình sẽ tát cô ta.

“Anh đánh em?”

Giọng Tạ Nhược Dao run lên.

Tạ Cảnh Hoài nhìn bàn tay mình.

Rồi nhìn cô ta.

“Em có biết cô ấy suýt chết không?”

Tạ Nhược Dao lập tức bật khóc.

“Nhưng em đâu biết!”

“Em chỉ chơi thôi!”

“Lần nào em chơi anh cũng giải quyết được mà!”

Một câu này giống như một cái tát khác.

Lần này giáng thẳng vào mặt Tạ Cảnh Hoài.

Anh ta đứng chết lặng.

Đúng.

Lần nào cô ta chơi, anh ta cũng giải quyết.

Chính anh ta dạy Tạ Nhược Dao rằng hậu quả chẳng đáng sợ.

Chính anh ta dùng quyền lực nói cho cô ta biết:

Cứ làm đi.

Có anh ở đây.

Tạ Nhược Dao khóc đến đáng thương.

“Anh từng nói dù em gây chuyện gì anh cũng bảo vệ em.”

“Bây giờ anh lại vì Lâm Vãn Ý mà đánh em?”

“Em mới là em gái anh!”

Tạ Cảnh Hoài nhắm mắt.

“Em ấy là vợ anh.”

Tạ Nhược Dao bật cười.

“Vợ?”

“Anh thật sự xem cô ta là vợ sao?”

Câu hỏi ấy khiến tất cả yên lặng.

Tạ Nhược Dao lau nước mắt.

“Anh quên rồi à?”

“Ngày sinh nhật em năm ngoái, chị ta sốt bốn mươi độ, anh vẫn bay cùng em sang Thụy Sĩ.”

“Em đập chiếc vòng bà nội để lại cho chị ta, anh chỉ mua chiếc khác.”

“Em xóa dữ liệu công việc của chị ta, khiến chị ta bị hội đồng quản trị chất vấn, chính anh bảo chị ta đừng truy cứu.”

“Em làm hỏng phanh xe chị ta, anh cũng nói chị ta đừng trách em.”

Cô ta càng nói càng cười.

“Anh.”

“Chính anh khiến em tin rằng dù em làm gì với cô ta cũng không sao.”

“Tại sao bây giờ lại trách em?”

Gương mặt Tạ Cảnh Hoài không còn chút máu.

Tôi nằm sau cánh cửa phòng bệnh.

Nghe từng câu từng chữ.

Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hệ thống nói:

【Mức độ hối hận của nam chính: 37%. 】

Tôi nhắm mắt.

“Thấp vậy?”

【Ký chủ muốn tăng nhanh hơn không? 】

“Không cần.”

“Thứ tốt nhất luôn phải để cuối.”

Chiều ngày thứ hai.

Tình trạng của tôi tiếp tục xấu đi.

Suy thận.

Rối loạn đông máu.

Nhịp tim bất thường.

Bác sĩ bắt đầu nói chuyện với Tạ Cảnh Hoài về khả năng xấu nhất.

Tôi nghe thấy tiếng anh ta nổi giận bên ngoài.

“Khả năng xấu nhất là bao nhiêu?”

“Chúng tôi không thể khẳng định.”

“Tôi không muốn nghe câu này.”

“Cứu cô ấy.”

“Bằng bất cứ giá nào.”

Tôi nằm yên.

Hệ thống báo:

【Còn 24 giờ. 】

Tôi hỏi:

“Di chúc đã chuẩn bị xong chưa?”

【Đã hoàn tất. 】

“Chuyển tài sản của tôi cho quỹ từ thiện như đã nói.”

【Đã xác nhận. 】

“Tất cả cổ phần Lâm thị?”

【Đúng. 】

“Bất động sản?”

【Đúng. 】

“Tiền gửi?”

【Đúng. 】

“Trang sức?”

【Toàn bộ. 】

Tôi gật đầu.

Tạ Cảnh Hoài từng nói, cho dù tôi giận anh ta thế nào, cuối cùng tất cả những gì của tôi cũng vẫn thuộc về gia đình này.

Anh ta không biết.

Tôi đã chuẩn bị di chúc từ một năm trước.

Toàn bộ tài sản cá nhân của tôi.

Trị giá hơn tám tỷ tệ.

Không để lại cho anh ta một đồng.

Tôi còn giữ 11,7% cổ phần Tạ thị do ông nội anh ta tặng khi chúng tôi kết hôn.

Theo thỏa thuận ban đầu, nếu tôi qua đời mà không có con, số cổ phần ấy sẽ được quyền ưu tiên chuyển nhượng lại cho nhà họ Tạ.

Nhưng có một điều.

Tạ Cảnh Hoài quên mất.

Tôi có quyền lựa chọn người trong nhà họ Tạ tiếp nhận.

Tôi chọn chú ba của anh ta.

Tạ Cảnh Nghiêu.

Người nhiều năm nay vẫn là đối thủ lớn nhất của anh ta trong hội đồng quản trị.

Hệ thống hỏi:

【Ký chủ có chắc chắn không? 】

“Tất nhiên.”

【Điều này có khả năng khiến quyền kiểm soát Tạ thị của nam chính bị lung lay. 】

“Tôi biết.”

【Có thể ảnh hưởng toàn bộ cốt truyện. 】

Tôi cười.

“Sau khi tôi chết, còn cần cốt truyện gì nữa?”

Hệ thống im lặng.

Một lúc sau mới đáp:

【Hợp lý. 】

Buổi tối.

Tạ Cảnh Hoài ngồi cạnh giường tôi.

Lần đầu tiên trong nhiều năm anh ta ngồi yên như vậy.

Không điện thoại.

Không công việc.

Không Tạ Nhược Dao.

Anh ta chỉ nhìn tôi.

Tôi bị nhìn đến phiền.

“Anh không có việc gì sao?”

“Không.”

“Dao Dao đâu?”

Mặt anh ta cứng lại.

“Cảnh sát đang lấy lời khai.”

Tôi nhướng mày.

Anh ta lập tức giải thích:

“Chuyện xâm nhập bệnh viện không thể bỏ qua.”

Tôi bật cười.

“Từ khi nào anh trở nên công chính như vậy?”

“Vãn Ý.”

“Ừ?”

“Anh biết em giận.”

“Tôi không giận.”

Anh ta nhìn tôi.

“Em không cần phải…”

“Tôi thật sự không giận.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Người sắp chết còn giận để làm gì?”

Bàn tay anh ta lập tức siết chặt.

“Đừng nói chữ đó.”

“Chữ nào?”

“Chết.”

Tôi cười.

“Tạ Cảnh Hoài.”

“Anh sợ à?”

Anh ta không đáp.

Tôi nhìn sắc mặt trắng bệch của anh ta.

“Lạ thật.”

“Hôm qua tôi hỏi nếu tôi thật sự chết thì sao.”

“Anh còn bảo tôi đừng lấy chuyện sống chết ra uy hiếp.”

“Bây giờ tôi nói thì anh lại sợ.”

Môi Tạ Cảnh Hoài khẽ run.

“Anh lúc đó…”

“Lúc đó anh nghĩ tôi sẽ không chết.”

“Tạ Nhược Dao cũng nghĩ vậy.”

“Tất cả các người đều nghĩ tôi sẽ không chết.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cho nên mới dám làm.”

“Đúng không?”

Anh ta không thể phản bác.

Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Hoài mới khàn giọng:

“Anh sai rồi.”

Tôi ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên.

Suốt nhiều năm.

Anh ta nói mình sai.

Nhưng tôi không hề cảm động.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

“Anh sai ở đâu?”

Tạ Cảnh Hoài im lặng.

“Anh không nên dung túng Dao Dao.”

“Còn gì nữa?”

“Không nên không tin em.”

“Còn gì nữa?”

Anh ta nhắm mắt.

“Không nên ký nhầm.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

“Anh vẫn không hiểu.”

Tạ Cảnh Hoài mở mắt.

Tôi chậm rãi nói:

“Điều sai nhất của anh không phải là một chữ ký.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...