Chín Tháng Tôi Tự Đi Khám Thai, Ngày Sinh Anh Mới Nhớ Mình Là Chồng
Chương 6
“Có chuyện gì, nói với luật sư.”
“Tôi không có hứng thú xử lý mấy màn thương lượng tình cảm.”
Nói xong tôi cúp máy.
Không đầy nửa tiếng sau, Tần Cảnh Hoài gọi tới.
“Tại sao em lại điều tra Tư Dao?”
Tôi nhìn màn hình.
Chỉ một câu ấy.
Vậy là đủ.
Anh không gọi hỏi con hôm nay thế nào.
Không hỏi tôi hồi phục ra sao.
Câu đầu tiên là tại sao điều tra Hạ Tư Dao.
Tôi bật loa ngoài.
“Vì tiền.”
“Khoản đầu tư đó không liên quan tới chuyện giữa chúng ta.”
“Tần Cảnh Hoài.”
“Tôi không quan tâm anh và cô ta có quan hệ gì.”
“Tôi chỉ quan tâm ba mươi hai triệu.”
Bên kia im lặng.
Tôi nói:
“Đó là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.”
“Anh muốn đem đi đầu tư cho ai cũng phải tính rõ phần của tôi.”
Giọng anh trầm xuống.
“Đó là quyết định đầu tư bình thường.”
“Vậy cung cấp hồ sơ.”
“Minh Viễn sẽ kiểm tra.”
Nghe tôi gọi tên luật sư một cách tự nhiên, Tần Cảnh Hoài đột nhiên lạnh giọng.
“Em tin người ngoài như vậy?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Ít nhất lúc tôi cần ký giấy sinh, người ngoài còn giúp tôi chuẩn bị.”
“Còn chồng tôi thì đến muộn gần ba tiếng.”
Anh im bặt.
Tôi cúp máy.
Hai tuần sau.
Tần Cảnh Hoài lần đầu tiên chủ động tới văn phòng luật sư.
Anh không đồng ý l/y h/ô/n.
Cũng không đồng ý phương án tài sản.
Nhưng Chu Minh Viễn chỉ đặt từng tập hồ sơ lên bàn.
Một tập là lịch sử khám thai.
Một tập là tin nhắn.
Một tập là chứng từ chi tiêu.
Một tập là giao dịch tài chính.
Cuối cùng là bản ghi những cuộc gọi không được trả lời.
Chu Minh Viễn nói:
“Anh Tần, thân chủ của tôi không có ý định tranh cãi chuyện tình cảm.”
“Cô ấy chỉ yêu cầu giải quyết theo pháp luật.”
Tần Cảnh Hoài nhìn những hồ sơ ấy.
“Cô ấy chuẩn bị nhiều như vậy?”
“Đúng.”
“Cô ấy có nói gì về tôi không?”
Chu Minh Viễn bình tĩnh.
“Không.”
Chính hai chữ đó mới khiến Tần Cảnh Hoài khó chịu nhất.
Không nói.
Không oán.
Không kể tội.
Không khóc lóc.
Bởi vì hoàn toàn không còn muốn cứu vãn.
Anh rời văn phòng luật sư trong trạng thái thất thần.
Buổi tối lại tới nhà bố mẹ tôi.
Lần này tôi xuống gặp.
Anh đứng ngoài sân.
Tôi bế con trong tay.
Con bé vừa đầy tháng.
Gương mặt đã bớt đỏ, da trắng hơn, mắt rất to.
Tần Cảnh Hoài vừa nhìn thấy con, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Cho anh bế một chút.”
Tôi không từ chối.
Dù sao anh vẫn là bố con bé.
Tôi cẩn thận đặt con vào tay anh.
Động tác của anh cứng ngắc.
Đứa bé vừa rời khỏi vòng tay tôi đã nhíu mày.
Mười giây sau liền khóc.
Tần Cảnh Hoài hoảng.
“Con sao vậy?”
Tôi đưa tay.
“Đưa đây.”
Anh không muốn trả.
“Anh dỗ được.”
Nhưng càng dỗ, con càng khóc.
Cuối cùng anh chỉ có thể đưa lại cho tôi.
Tôi ôm con, nhẹ nhàng vỗ hai lần.
Tiếng khóc rất nhanh nhỏ xuống.
Tần Cảnh Hoài đứng trước mặt tôi.
Ánh mắt anh rơi trên hai mẹ con.
Một lúc lâu sau anh mới hỏi:
“Con tên gì?”
Tôi nhìn anh.
Anh cứng người.
Đứa trẻ đã đầy tháng.
Bố ruột của nó thậm chí không biết tên.
“Tô An Nhiên.”
“Tô?”
Anh lập tức ngẩng lên.
“Con theo họ em?”
“Đúng.”
“Anh không đồng ý.”
Tôi bình tĩnh.
“Giấy khai sinh đã làm.”
“Tại sao em không hỏi anh?”
“Tần Cảnh Hoài.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lúc mang thai tôi hỏi anh rất nhiều lần.”
“Hôm nay anh có đi cùng em không?”
“Anh có về không?”
“Anh có rảnh không?”
“Anh có thể nghe điện thoại không?”
“Tôi hỏi đủ rồi.”
“Bây giờ tôi không hỏi nữa.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng anh là bố.”
“Anh là bố.”
“Tôi không phủ nhận.”
“Anh có quyền thăm con theo thỏa thuận.”
“Nhưng người chịu trách nhiệm chính với con từ lúc còn trong bụng đến bây giờ là tôi.”
Tần Cảnh Hoài đột nhiên hỏi:
“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi không trả lời ngay.
Từng yêu.
Tất nhiên từng yêu.
Nếu không yêu, tôi đã không thể nhẫn nhịn lâu như thế.
Nếu không yêu, tôi đã không ngồi một mình trong hành lang bệnh viện hết lần này tới lần khác, vẫn tự nói với mình rằng anh chỉ bận.
Nếu không yêu, tôi đã không từng mong mỗi tối nghe tiếng xe anh ngoài cửa.
Nhưng tình cảm cũng giống như nước trong cốc.
Mỗi lần thất vọng đổ đi một chút.
Đến ngày tôi chuyển dạ, chiếc cốc ấy đã trống rồi.
“Tôi từng yêu.”
Tôi nói.
“Bây giờ thì không.”
Anh nhắm mắt.
Một lúc sau mới hỏi:
“Có người khác?”
Tôi suýt bật cười.
Hóa ra đến lúc này anh vẫn nghĩ một người phụ nữ rời khỏi anh nhất định phải vì một người đàn ông khác.
“Không.”
“Vậy tại sao em có thể dứt khoát như thế?”
“Bởi vì tôi có chính mình.”
Anh đứng bất động.
Tôi ôm con quay vào nhà.
Trước khi đóng cửa, tôi nói:
“Cảnh Hoài.”
“Đừng tới tìm tôi để hỏi còn cơ hội hay không nữa.”
“Nếu anh thật sự muốn làm điều gì cho con, hãy học cách làm một người bố có trách nhiệm.”
“Còn chuyện làm chồng.”
“Anh đã hết cơ hội rồi.”
Hai tháng sau, vụ tài sản có kết quả bước đầu.
Ba mươi hai triệu chuyển sang công ty Hạ Tư Dao bị xác định cần đưa vào phạm vi xem xét khi phân chia.
Càng điều tra, càng có nhiều chuyện lộ ra.
Công ty của Hạ Tư Dao thực tế thua lỗ liên tục.
Tần Cảnh Hoài biết.
Nhưng vẫn rót tiền.
Không chỉ một lần.
Tổng số tiền cuối cùng lên tới hơn bốn mươi triệu.
Khi Chu Minh Viễn thông báo con số, mẹ tôi đập bàn.
“Bốn mươi triệu?”
“Nó không có tiền thuê người chăm vợ nhưng có bốn mươi triệu cho trợ lý?”
Tôi đang pha sữa cho An Nhiên.
Nghe xong chỉ hỏi:
“Hồ sơ đủ chưa?”
“Đủ phần lớn.”
“Vậy làm theo phương án trước.”
Chu Minh Viễn hơi cười.
“Cô không hỏi mục đích khoản tiền?”
“Không cần.”
Tôi đáp.
“Dùng vào đâu cũng không thay đổi việc đó có phần của tôi.”
Thái độ của tôi khiến Hạ Tư Dao bắt đầu mất bình tĩnh.
Cô ta chủ động tìm tới công ty của Tần Cảnh Hoài.
Hai người xảy ra tranh cãi ngay trong văn phòng.
Chuyện này sau đó truyền đến tai tôi qua một người bạn cũ.
Hạ Tư Dao nói khoản tiền kia là Tần Cảnh Hoài tự nguyện đầu tư.