Chín Tháng Tôi Tự Đi Khám Thai, Ngày Sinh Anh Mới Nhớ Mình Là Chồng
Chương 5
Mẹ đứng ở cạnh cửa từ đầu đến cuối.
Đến lúc này bà mới nói:
“Cảnh Hoài, cậu về đi.”
Anh không động.
“Tôi sẽ không ký.”
Tôi bình thản.
“Không sao.”
“Luật sư sẽ xử lý.”
“Anh có ký hay không, không thay đổi quyết định của tôi.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
Sau đó quay người bỏ đi.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại.
Mẹ lập tức tới bên tôi.
“Con có khó chịu không?”
Tôi dựa vào gối.
Lắc đầu.
Thật kỳ lạ.
Tôi tưởng lúc nói ra câu l/y h/ô/n, mình sẽ đau.
Nhưng không.
Tôi chỉ thấy nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như cuối cùng đã buông được một vật nặng mà tôi mang trên vai quá lâu.
Ba ngày tôi ở viện, Tần Cảnh Hoài ngày nào cũng tới.
Ngày đầu mang hoa.
Tôi không nhận.
Ngày thứ hai mang canh.
Mẹ không cho anh bước vào.
Ngày thứ ba, anh mang một chiếc vòng nhỏ cho con.
Tôi vẫn để nguyên trong hộp.
Anh đứng bên giường.
“Anh đã xin nghỉ một tháng.”
Tôi đang cho con bú, không ngẩng đầu.
“Ừ.”
“Anh muốn chăm hai mẹ con.”
“Không cần.”
“Uyển Ninh.”
Anh hạ giọng.
“Anh biết trước đây anh làm không tốt.”
“Không phải không tốt.”
Tôi sửa.
“Là anh không làm.”
Anh siết tay.
“Anh thừa nhận.”
“Anh có thể học.”
“Tã anh có thể thay.”
“Sữa anh có thể pha.”
“Đêm con khóc anh có thể dậy.”
Tôi cuối cùng cũng nhìn anh.
“Tần Cảnh Hoài.”
“Anh biết một chuyện rất buồn cười là gì không?”
Anh im lặng.
“Ngày trước tôi từng mong những điều anh vừa nói.”
“Tôi tưởng tượng anh sẽ ôm con.”
“Tưởng tượng anh học thay tã.”
“Tưởng tượng nửa đêm hai chúng ta luống cuống vì con khóc.”
“Tôi từng muốn những thứ đó đến mức chỉ cần anh làm được một phần mười, tôi cũng sẽ cảm động.”
Tôi cười nhẹ.
“Nhưng bây giờ anh nói anh có thể làm.”
“Tôi lại chẳng còn cần nữa.”
Ánh mắt anh tối đi.
“Anh sai rồi.”
“Tôi biết.”
“Em không thể cho anh một cơ hội sao?”
“Tôi đã cho anh chín tháng.”
Anh khựng lại.
Tôi cúi xuống nhìn con.
“Ba trăm ngày.”
“Anh dùng hết rồi.”
Ngày xuất viện, Tần Cảnh Hoài vẫn tới.
Anh lái xe.
Nhưng tôi lên xe của mẹ.
Anh đứng bên cạnh xe tôi.
“Em định ở nhà mẹ bao lâu?”
“Từ giờ.”
Anh nhíu mày.
“Nhà của chúng ta thì sao?”
“Sau khi phân chia tài sản, phần nào thuộc về tôi thì luật sư sẽ xử lý.”
“Anh đang hỏi em có quay về không.”
“Tôi không quay về.”
Anh nhìn tôi như thể đến lúc này mới hiểu tôi không phải giận dỗi vài ngày.
Tôi thật sự rời đi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng nguyên ở đó.
Nhưng tôi không quay đầu lại nữa.
Một tuần sau, Chu Minh Viễn gửi thông báo chính thức sang cho Tần Cảnh Hoài.
Cũng trong ngày hôm đó, anh xuất hiện ở nhà mẹ tôi.
Lần này anh không vào được.
Bố tôi đứng ngoài cổng.
Từ khi tôi kết hôn, bố chưa từng can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi.
Nhưng hôm ấy, ông nhìn Tần Cảnh Hoài với vẻ mặt lạnh đến đáng sợ.
“Cậu tới làm gì?”
“Con muốn gặp Uyển Ninh.”
“Không gặp.”
“Bố.”
“Đừng gọi tôi là bố.”
Bố tôi nói thẳng.
“Con gái tôi mang thai chín tháng, cậu coi nó như người dưng.”
“Bây giờ nó không cần cậu nữa, cậu lại tới đóng vai chồng tốt?”
Tần Cảnh Hoài siết tay.
“Con biết con sai.”
“Cậu sai ở đâu?”
Anh im lặng.
Bố tôi hỏi tiếp:
“Cậu nói được không?”
“Cậu sai vì không đưa nó đi khám?”
“Hay sai vì không nghe điện thoại?”
“Hay sai vì không nhớ ngày con mình sinh?”
“Cậu biết thứ khiến tôi tức nhất là gì không?”
Tần Cảnh Hoài ngẩng lên.
Bố tôi gằn từng chữ:
“Là cậu khiến con gái tôi tin rằng một người phụ nữ mang thai tự đi bệnh viện, tự chuẩn bị sinh, tự xử lý tất cả là chuyện bình thường.”
“Nó vốn không cần phải mạnh mẽ như vậy.”
“Là cậu ép nó phải mạnh.”
Tôi đứng ở cửa sổ tầng hai.
Nghe rõ từng câu.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Mẹ đứng phía sau.
Bà không nói gì.
Chỉ đặt tay lên vai tôi.
Tần Cảnh Hoài cuối cùng vẫn rời đi.
Nhưng chuyện không kết thúc ở đó.
Ba ngày sau, công ty của anh xảy ra vấn đề.
Không phải vấn đề kinh doanh.
Mà là vấn đề tài sản.
Chu Minh Viễn đã nộp đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo toàn đối với một số tài sản có tranh chấp.
Cùng lúc đó, quá trình rà soát tài chính phát hiện một chuyện tôi trước đây chỉ nghi ngờ.
Tần Cảnh Hoài từng dùng một phần tài sản chung để đầu tư vào công ty riêng của người khác mà không thông báo với tôi.
Người đứng tên công ty ấy là Hạ Tư Dao.
Trợ lý đặc biệt của anh.
Cũng là người mà trước đây anh thường xuyên nói phải “tiếp khách cùng”.
Khi Chu Minh Viễn đưa hồ sơ cho tôi, tôi nhìn tên đó rất lâu.
“Có bằng chứng họ có quan hệ ngoài công việc không?”
“Chưa đủ.”
Anh ấy đáp.
“Nhưng có các khoản chuyển tiền bất thường.”
“Tần Cảnh Hoài dùng tiền từ tài khoản hình thành trong thời kỳ hôn nhân để góp vốn cho công ty của cô Hạ.”
“Con số không nhỏ.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Chu Minh Viễn đẩy tài liệu sang.
Tôi nhìn dãy số.
Ba mươi hai triệu.
Tôi bật cười.
Thì ra không phải anh không có thời gian.
Cũng không phải anh quá bận để quan tâm.
Chỉ là thời gian, tiền bạc và sự chú ý của anh được đặt ở nơi khác.
“Tôi muốn truy rõ.”
“Tất nhiên.”
Chu Minh Viễn gật đầu.
“Đây là tài sản chung, cô có quyền yêu cầu giải trình.”
Tối hôm đó, Hạ Tư Dao gọi cho tôi.
Tôi nhìn số lạ vài giây rồi bắt máy.
“Chị Uyển Ninh.”
Giọng cô ta rất mềm.
“Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau.”
“Tại sao?”
“Có một số chuyện liên quan đến anh Tần.”
“Tôi không quan tâm chuyện riêng của hai người.”
Bên kia im một nhịp.
“Chị hiểu lầm rồi.”
“Tôi và anh ấy không có gì.”
“Tôi không nói hai người có gì.”
Tôi đáp.
“Tôi chỉ nói tôi không quan tâm.”
Cô ta nghẹn lại.
Sau đó mới nói:
“Nhưng chị đang cho luật sư điều tra công ty tôi.”
“Bởi tiền chồng tôi chuyển vào công ty cô có phần thuộc về tôi.”
“Chị muốn bao nhiêu?”
Tôi bật cười.
“Cô đang hỏi tôi giá để từ bỏ tài sản của chính mình?”
Hạ Tư Dao im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Cô Hạ.”
“Đừng gọi riêng cho tôi nữa.”