Cha Tôi Qua Đời, Chồng Vẫn Dùng Viện Phí Ép Tôi Không Được Ly Hôn

Chương 9



“Dì không nói nữa.”

Một lúc sau bà cười khổ.

“Nó bây giờ cũng coi như biết hối hận.”

Tôi chỉ nói:

“Hối hận là chuyện của anh ấy.”

“Không liên quan đến con.”

Mẹ Lục nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng gật đầu.

“Đúng.”

“Là nhà họ Lục có lỗi với con.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần tính như vậy.”

“Con và anh ấy chỉ là không hợp.”

“Bây giờ ai sống cuộc đời người đó là tốt nhất.”

Trên đường về, tôi ghé qua nghĩa trang.

Đặt một bó hoa trước mộ cha.

Tấm bia đã được lau rất sạch.

Không cần đoán cũng biết có người vừa đến trước.

Tôi ngồi xuống.

“Cha.”

“Hôm nay con được cầu hôn.”

Gió lướt qua.

Tôi lấy từ túi ra một chiếc nhẫn.

Không phải nhẫn kim cương rất lớn.

Thiết kế đơn giản.

Là kiểu tôi thích.

“Tần Mặc hỏi con ba lần.”

“Hai lần trước con từ chối.”

“Lần này con đồng ý.”

Tôi cười.

“Anh ấy không đẹp trai bằng người cũ.”

“Nói vậy chắc anh ấy giận.”

“Nhưng anh ấy nhớ sinh nhật con.”

“Nhớ con không ăn rau mùi.”

“Biết con sợ sấm.”

“Biết mỗi lần căng thẳng con sẽ mất ngủ.”

“Lúc con bận, anh ấy không bắt con phải trả lời tin nhắn.”

“Lúc con cần, anh ấy luôn cố gắng có mặt.”

Tôi chạm tay lên bia mộ.

“Cha.”

“Lần này con nghĩ mình thật sự hạnh phúc.”

Đằng sau bỗng có tiếng bước chân.

Tôi quay đầu.

Lục Cảnh Hoài đứng cách đó vài mét.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.

Sắc mặt trắng đi.

Có lẽ anh đã nghe hết.

Tôi đứng lên.

“Anh tới thăm cha à?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Tôi nhường chỗ.

“Vậy tôi đi trước.”

Khi lướt qua, anh đột nhiên nói:

“Khương Vãn.”

“Ừ?”

“Mấy năm nay tôi vẫn nghĩ.”

“Nếu ngày đó tôi nghe điện thoại thì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Nếu tôi trở về kịp tang lễ.”

“Nếu tôi sớm biết mình…”

Anh dừng lại.

Không nói tiếp.

Tôi hiểu câu cuối.

Nếu anh sớm biết mình yêu tôi.

Liệu kết quả có khác không?

Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc.

Sau đó nói:

“Có lẽ.”

Ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng tôi tiếp tục:

“Nhưng cuộc đời không có nếu.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt.

Tôi cười.

“Cảnh Hoài.”

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi gọi tên anh như vậy.

Anh gần như sững người.

Tôi nói:

“Anh không cần tự phạt mình mãi.”

“Cha tôi cũng không cần.”

“Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Anh từng không yêu tôi.”

“Sau này có yêu thì cũng là chuyện sau này.”

“Không ai nợ ai cả.”

Anh nhìn tôi.

Mắt đỏ lên.

“Cô thật sự chưa từng hận tôi?”

“Từng.”

“Từng hận đến mức nào?”

“Từng nghĩ cả đời không muốn gặp lại.”

“Bây giờ?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.

“Bây giờ không còn quan trọng.”

Hận cũng cần tình cảm.

Khi một người thật sự được đặt xuống.

Ngay cả hận cũng nhẹ đi.

Tôi đi xuống bậc thềm.

Phía sau, Lục Cảnh Hoài không gọi nữa.

14

Hôn lễ của tôi và Tần Mặc tổ chức vào mùa thu.

Không quá lớn.

Chỉ mời người thân và bạn bè.

Mẹ Lục cũng nhận thiệp.

Tôi không mời Lục Cảnh Hoài.

Nhưng mẹ Lục đến.

Bà tặng tôi một đôi vòng ngọc.

Tôi không nhận.

Bà nói:

“Không phải nhà họ Lục.”

“Là dì tặng.”

“Từ nay không còn quan hệ mẹ chồng nàng dâu.”

“Dì chỉ coi con như con gái của người bạn cũ.”

Tôi cuối cùng nhận.

Bà ôm tôi.

Khẽ nói:

“Vãn Vãn.”

“Hạnh phúc nhé.”

Tôi cười.

“Con sẽ.”

Lúc chuẩn bị vào lễ đường, đồng nghiệp cũ chạy tới.

“Khương Vãn.”

“Có người gửi quà.”

Một chiếc hộp rất nhỏ.

Không ghi tên.

Bên trong là chiếc vòng tay sinh nhật năm đầu tiên sau khi tôi cưới Lục Cảnh Hoài.

Chiếc vòng tôi từng để lại trong ngăn kéo.

Kèm một tấm thiệp.

Chỉ có bốn chữ.

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó đóng hộp.

Đưa cho trợ lý.

“Sau lễ giúp tôi gửi trả.”

“Không cần nhắn gì.”

Trợ lý gật đầu.

Tôi kéo váy cưới.

Đi về phía cửa.

Phía bên kia.

Tần Mặc đang chờ.

Anh mặc vest đen.

Vừa thấy tôi đã cười.

Không phải nụ cười kiêu ngạo.

Không phải lạnh nhạt.

Cũng không cần tôi đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì.

Chỉ là một nụ cười rất rõ ràng.

Rõ ràng đến mức ai cũng biết anh đang vui vì người bước về phía mình là tôi.

Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước.

Tôi từng đứng dưới sân trường.

Ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoài.

Hỏi:

“Anh thật sự không thể thử thích em sao?”

Anh nói:

“Không thể.”

Khi ấy tôi buồn đến mức tưởng đó là chuyện lớn nhất đời.

Sau này mới hiểu.

Được một người không yêu mình từ chối không đáng sợ.

Đáng sợ là biết họ không yêu mà vẫn cứ tự nhốt mình cạnh họ.

Cha từng nói.

“Đừng vì cha mà nhịn ai.”

Tôi mất nhiều năm mới học được.

Cuối lễ đường đặt một tấm ảnh nhỏ của cha.

Tôi đi ngang qua.

Dừng lại một giây.

Trong lòng nói:

“Cha.”

“Con đi đây.”

Không phải rời khỏi ai.

Mà là đi về phía cuộc đời của chính mình.

15

Ba năm sau.

Tôi sinh một bé gái.

Tần Mặc đứng ngoài phòng sinh căng thẳng đến mức ký nhầm tên mình vào giấy của người khác.

Y tá cười mãi.

Tôi tỉnh lại, việc đầu tiên là hỏi:

“Con đâu?”

Anh bế bé tới.

Động tác cứng ngắc.

“Ở đây.”

Tôi nhìn đứa trẻ đỏ hồng.

Đột nhiên khóc.

Tần Mặc hoảng.

“Đau à?”

“Gọi bác sĩ nhé?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Chỉ là nhớ cha.”

Anh im lặng.

Sau đó ngồi xuống.

Nắm tay tôi.

Không nói những câu kiểu đừng buồn.

Cũng không bảo tôi phải vui.

Chỉ ở đó.

Đêm ấy tôi mơ thấy cha.

Ông vẫn giống khi tôi còn nhỏ.

Đứng trong căn bếp cũ.

Đang cắt trái cây.

Tôi gọi:

“Cha.”

Ông quay lại.

“Vãn Vãn về rồi à?”

Tôi chạy tới.

Muốn nói rất nhiều.

Muốn nói con ly h/ô/n rồi.

Con tái hôn rồi.

Con có con gái rồi.

Con sống tốt lắm.

Nhưng cuối cùng chỉ bật khóc.

Cha xoa đầu tôi.

“Khóc gì.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...