Cha Tôi Qua Đời, Chồng Vẫn Dùng Viện Phí Ép Tôi Không Được Ly Hôn

Chương 10



“Lớn rồi.”

Tôi nói:

“Cha.”

“Con không còn một mình nữa.”

Ông cười.

“Cha biết.”

Tôi tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ trời vừa sáng.

Tần Mặc đang ngủ gục bên giường.

Một tay vẫn nắm tay tôi.

Con gái nằm trong nôi nhỏ bên cạnh.

Tôi nhìn rất lâu.

Bỗng thấy cuộc đời giống một con đường.

Có những đoạn mình cứ tưởng đó là ngõ cụt.

Chỉ vì đứng ở trong đó quá lâu nên không nhìn thấy lối ra.

Thật ra chỉ cần quay người.

Sẽ có một con đường khác.

Ngoại truyện

Nhiều năm sau, trong một buổi tiệc thương mại, tôi lại gặp Lục Cảnh Hoài.

Anh đã bốn mươi.

Vẫn chưa kết hôn.

Bên cạnh có người giới thiệu một cô gái trẻ cho anh.

Anh lịch sự từ chối.

Tôi đi cùng Tần Mặc.

Con gái chúng tôi năm tuổi, đang nắm tay cha.

Con bé nhìn thấy bánh ngọt liền kéo anh chạy.

“Mẹ ơi, con lấy bánh nhé?”

“Được.”

“Nhưng chỉ một miếng.”

“Dạ!”

Tần Mặc quay đầu.

“Em uống gì?”

“Nước cam.”

“Không đá?”

“Ừ.”

Anh đi lấy.

Lục Cảnh Hoài đứng cách đó không xa.

Nhìn tất cả.

Tôi vô tình chạm ánh mắt anh.

Anh nâng ly.

Tôi cũng nâng ly.

Coi như chào.

Một người bạn cũ đứng cạnh tôi khẽ nói:

“Cậu biết không?”

“Lục Cảnh Hoài nhiều năm nay không hẹn hò với ai.”

“Tớ nghe bảo vẫn chưa quên cậu.”

Tôi nhìn con gái đang cười ở bàn bánh.

“Ừ.”

Người kia ngạc nhiên.

“Cậu không có cảm giác gì à?”

“Có.”

“Cảm giác gì?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Cảm thấy thời gian trôi nhanh thật.”

Người kia bật cười.

“Không phải ý đó.”

“Tớ hỏi cậu có từng tiếc không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Dù sau này anh ấy thật sự yêu cậu?”

“Thì sao?”

Tôi cầm ly nước cam Tần Mặc vừa đưa.

“Có những thứ đến muộn không phải lãng mạn.”

“Mà là muộn.”

Phía xa, Lục Cảnh Hoài vừa khéo nhìn sang.

Không biết có nghe thấy không.

Anh đứng yên rất lâu.

Sau đó khẽ cười.

Một nụ cười có chút bất lực.

Có chút tiếc nuối.

Nhưng cuối cùng vẫn rất bình tĩnh.

Tôi cũng cười.

Rồi quay sang hỏi chồng:

“Con đâu?”

Tần Mặc chỉ phía bàn bánh.

“Đang lén ăn miếng thứ hai.”

Tôi lập tức nhìn sang.

“Khương Tiểu Ngôn!”

Con bé giật mình.

Miệng còn dính kem.

“Mẹ!”

“Con chỉ ăn nửa miếng!”

Tần Mặc đứng bên cạnh lập tức bênh.

“Anh làm chứng.”

Tôi quay sang.

“Anh cũng ăn vụng đúng không?”

Anh ho khẽ.

“Không có.”

“Khóe miệng anh có kem.”

“…”

Con gái ôm bụng cười.

Tôi cũng bật cười.

Giữa tiếng cười ấy, tôi chợt nhớ đến đêm nhiều năm trước.

Đêm tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu một mình.

Điện thoại gọi mười ba lần không ai nghe.

Khi đó tôi từng nghĩ mình đã mất tất cả.

Cha không còn.

Chồng không cần tôi.

Mẹ đã đi từ lâu.

Tôi thật sự trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Nhưng bây giờ nhìn lại.

Ngày ấy không phải ngày cuộc đời tôi kết thúc.

Mà là ngày tôi bắt đầu trả lại những thứ không thuộc về mình.

Trả Lục Cảnh Hoài về cho quá khứ.

Trả Hạ Tư Vũ về cuộc đời cô ta.

Trả căn biệt thự lạnh lẽo về nhà họ Lục.

Trả những năm tháng đợi chờ về cho ký ức.

Và cuối cùng.

Trả Khương Vãn lại cho chính Khương Vãn.

Tần Mặc nắm lấy tay tôi.

“Về chưa?”

Tôi gật đầu.

“Về.”

Con gái chạy tới ôm chân tôi.

“Con muốn mẹ bế.”

Tôi cúi xuống.

“Con nặng lắm rồi.”

“Cha bế.”

Con bé lập tức quay sang.

“Cha!”

Tần Mặc cam chịu cúi xuống bế con.

Một lớn một nhỏ đi trước.

Tôi theo sau.

Lúc tới cửa, tôi vô thức quay đầu.

Lục Cảnh Hoài vẫn đứng ở chỗ cũ.

Giữa dòng người.

Một mình.

Anh nhìn tôi.

Rồi rất khẽ gật đầu.

Tôi cũng gật lại.

Đó là lời tạm biệt cuối cùng.

Không hận.

Không yêu.

Không tiếc.

Tôi bước ra ngoài.

Ánh nắng chiều phủ đầy bậc thềm.

Con gái đang gọi:

“Mẹ nhanh lên!”

Tần Mặc quay đầu chờ tôi.

Tôi cười.

Tăng nhanh bước chân.

Lần này.

Người chờ tôi ở phía trước.

Và tôi cũng không cần chạy theo bất kỳ ai nữa.

Hết.

Chương trước
Loading...