Bảy Năm Không Một Lời Tạm Biệt
Chương 8
Bùi Thiệu nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy mình.
Cơn giận trong mắt anh chậm rãi lắng xuống.
Tôi buông tay.
“Chúng ta cần bằng chứng.”
“Hộp đen đã mất.
Người làm chứng năm đó cũng không chịu mở miệng.”
“Ai là người làm chứng?”
“Trương Khải, thợ máy phụ trách gara.
Sau vụ tai nạn, ông ấy nhận một khoản tiền rồi đưa cả nhà ra nước ngoài.”
Tôi quay sang chị Đan.
“Chị có thể tìm người này không?”
Chị Đan suy nghĩ một lúc.
“Có tên, có ảnh thì được.
Nhưng cần thời gian.”
“Còn hộp đen?”
Bùi Thiệu lắc đầu.
“Cảnh sát chưa từng tìm thấy.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo lên.
Là Cố An Nhiên.
Bùi Thiệu vừa nghe máy, bên kia đã truyền tới tiếng cô hoảng loạn.
“Anh Thiệu, tiệm sửa xe bị đập rồi!”
“A Sách đâu?”
“Con bé ở trường.
Tôi đang tới đón, nhưng giáo viên nói có một người đàn ông tự xưng là chú của A Sách vừa xuất hiện ngoài cổng.”
Sắc mặt Bùi Thiệu thay đổi.
“Gọi cảnh sát ngay.
Đừng tự mình tới gần.”
Anh cúp máy, lao ra cửa.
Tôi rút kim truyền trên tay.
Chị Đan giữ tôi lại.
“Em điên à?
Em đang là bệnh nhân!”
“A Sách gặp nguy hiểm.”
“Cảnh sát đã tới, em đi thì giúp được gì?”
Tôi nhìn giọt máu trào ra trên mu bàn tay, nhanh chóng dùng bông ấn lại.
“Em không biết.”
“Nhưng em không thể nằm đây chờ thêm một người vì chuyện của mình mà xảy ra chuyện.”
Tôi khoác áo, chạy theo Bùi Thiệu.
Lúc thang máy khép cửa, anh nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Quay lại.”
“Không.”
“Lê Lạc Phồn!”
“Bùi Thiệu, lần này anh không được bỏ em lại.”
Anh nhìn tôi, những lời trách móc cuối cùng bị chặn lại.
Thang máy lao xuống.
Trong tấm gương lạnh lẽo, hai chúng tôi đứng cạnh nhau.
Một người mang theo vết thương của bảy năm trước.
Một người đang đối mặt với bản án chỉ còn nửa năm.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác chúng tôi cuối cùng đã trở lại cùng một đường đua.
Lần này, không ai được phép tự ý buông tay.
Chương 7
Khi chúng tôi trở lại thị trấn, trời đã sẩm tối.
Xe còn chưa dừng hẳn trước cổng trường, Bùi Thiệu đã mở cửa nhảy xuống.
Tôi theo sát phía sau.
Cổng trường bị khóa. Hai cảnh sát đứng bên ngoài, bên trong có mấy giáo viên tụ tập trước phòng bảo vệ.
Cố An Nhiên vừa nhìn thấy chúng tôi liền chạy tới.
“A Sách đâu?”
Bùi Thiệu hỏi.
“Ở trong phòng hiệu trưởng.
Con bé không sao.”
Nghe câu ấy, đôi vai căng cứng của anh mới hạ xuống một chút.
Người đàn ông lạ mặt đã bỏ đi trước khi cảnh sát tới. Camera ngoài cổng quay được một chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang và biển số xe giả.
Mục đích của hắn chưa rõ.
Nhưng chẳng ai tin sự xuất hiện ấy chỉ là trùng hợp.
A Sách ngồi trên ghế trong phòng hiệu trưởng, hai tay ôm chặt cặp sách. Vừa thấy Bùi Thiệu, con bé lập tức trượt xuống, chạy ào vào lòng anh.
“Bố!”
Bùi Thiệu quỳ xuống ôm con bé.
Bàn tay anh liên tục vuốt mái tóc mềm, kiểm tra từ đầu đến chân, giống như chỉ cần bỏ sót một vết xước cũng sẽ hối hận cả đời.
“Có bị đau ở đâu không?”
A Sách lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
“Chú kia nói mẹ bị tai nạn, bảo con đi theo.
Nhưng bố từng dặn không được đi với người lạ, nên con chạy vào gọi cô giáo.”
“A Sách làm đúng.”
Bùi Thiệu ôm con bé chặt hơn.
“Con rất dũng cảm.”
A Sách khóc một lúc rồi ngẩng lên nhìn tôi.
“Dì Lê cũng về rồi à?”
“Ừ.”
Tôi ngồi xuống trước mặt con bé.
“Dì về cùng bố cháu.”
A Sách nhìn miếng băng dán trên tay tôi, đôi mắt tròn xoe lập tức đầy lo lắng.
“Dì bị bệnh thật sao?”
Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào, con bé đã lấy từ túi áo ra một viên kẹo sữa, nhét vào tay tôi.
“Mỗi lần A Sách tiêm thuốc, bố đều cho A Sách ăn kẹo.
Ăn xong sẽ không đau nữa.”
Viên kẹo đã hơi mềm vì được nắm quá lâu.
Tôi siết nó trong lòng bàn tay, sống mũi cay xè.
“Cảm ơn A Sách.”
Con bé ghé sát tai tôi, thì thầm như chia sẻ một bí mật.
“Dì đừng sợ.
Bố cháu sửa được tất cả mọi thứ.”
Tôi nhìn sang Bùi Thiệu.
Ánh mắt anh cũng đang dừng trên tôi.
Chúng tôi đều hiểu có những thứ anh không thể sửa.
Ví dụ như chiếc xe đã vỡ nát bảy năm trước.
Ví dụ như quãng thời gian tuổi trẻ đã mất.
Ví dụ như khối u đang lớn dần trong đầu tôi.
Nhưng trước ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của A Sách, không ai nỡ nói ra.
Sau khi làm việc với cảnh sát, chúng tôi trở về tiệm sửa xe.
Cánh cửa cuốn bị cạy méo, kính cửa sổ vỡ tung. Dụng cụ nằm ngổn ngang trên nền. Tủ trong thư phòng bị kéo ra, giấy tờ và sách vứt đầy đất.
Kỳ lạ là tiền mặt trong ngăn kéo vẫn còn nguyên.
Kẻ đột nhập không tới vì tiền.
Bùi Thiệu đi thẳng tới tủ sách.
Hàng cúp trên nóc tủ bị hất xuống. Hai chiếc vỡ đế, một chiếc bị giẫm bẹp.
Anh đếm từng chiếc rồi đột nhiên hỏi:
“Chiếc cúp màu đen đâu?”
Cố An Nhiên lắc đầu.
“Lúc tôi về đã như vậy.”
“Cúp nào?”
Tôi hỏi.
“Chặng cuối mùa giải sáu năm vô địch.”
Bùi Thiệu lục tung những mảnh vỡ.
“Chiếc cuối cùng Hàn Dương trao cho anh.”
Tôi lập tức gọi chị Đan, bảo cô ấy nhờ cảnh sát kiểm tra camera quanh tiệm. Nhưng nơi đây thưa dân, kẻ đột nhập đã chọn đúng góc khuất.
A Sách vẫn đi theo sau chúng tôi.
Con bé nhìn đống hỗn độn rồi bỗng chạy vào phòng mình.
Một lát sau, nó ôm ra một chiếc cúp nhỏ màu đen.
“Bố tìm cái này à?”
Bùi Thiệu sững người.
“Sao lại ở chỗ con?”