Bảy Năm Không Một Lời Tạm Biệt
Chương 11
Trương Khải, nhân chứng năm xưa, không hề định cư ở nước ngoài như hồ sơ thể hiện. Ông ta đã quay về ba năm trước, hiện sống dưới tên khác tại một thành phố ven biển.
“Người của chúng ta đã liên hệ.
Ông ấy đồng ý gặp, nhưng yêu cầu chỉ nói chuyện trực tiếp với Bùi Thiệu.”
“Khi nào?”
“Ngày mai.”
Tôi nhìn lịch hội chẩn.
Ngày mai cũng là ngày bác sĩ xác định phương án mổ.
Bùi Thiệu không hề do dự.
“Anh ở lại với em.”
“Không.”
“Anh đã hứa không hành động một mình.”
“Anh đi cùng cảnh sát.
Không phải một mình.”
“Nhưng…”
Tôi đặt tay lên cánh tay anh.
“Bùi Thiệu, em cần anh ở đây.
Nhưng Hàn Dương và Cố An Nhiên cũng cần sự thật.”
“Chúng ta đã chờ bảy năm.
Không thể để nhân chứng biến mất lần nữa.”
Anh nhìn tôi, rõ ràng vẫn không yên tâm.
Tôi mỉm cười.
“Em chỉ đi hội chẩn, không phải lên bàn mổ ngay.
Chị Đan sẽ ở cùng em.”
Cuối cùng anh đồng ý.
Trước khi đi, anh để lại chìa khóa xe, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và cả mật khẩu điện thoại trên bàn.
Tôi nhìn đống đồ, dở khóc dở cười.
“Anh định đi đầu thú à?”
“Để em biết anh không biến mất.”
Anh cúi xuống hôn trán tôi.
“Lần này dù ở đâu, em cũng tìm được anh.”
Chương 10
Buổi hội chẩn kéo dài gần hai giờ.
Giáo sư Tống, người phụ trách ca mổ, cho biết họ có thể thực hiện phẫu thuật khi tôi tỉnh để theo dõi vùng ngôn ngữ. Điều đó giúp giảm nguy cơ mất khả năng nói, nhưng quá trình sẽ rất khắc nghiệt.
“Cô phải tỉnh trong một phần ca mổ, trả lời câu hỏi và thực hiện các bài kiểm tra đơn giản.”
Tôi gật đầu.
“Tôi có thể chịu được.”
“Điều quan trọng hơn là ý chí sống.
Sau phẫu thuật còn một quá trình điều trị dài.”
Giáo sư nhìn tôi.
“Cô Lê, cô có lý do đủ mạnh để sống tiếp không?”
Tôi nhớ tới Bùi Thiệu.
Nhớ viên kẹo sữa mềm trong lòng bàn tay.
Nhớ Cố An Nhiên đứng trước camera bảo vệ con gái.
Nhớ chị Đan khóc đến lem lớp trang điểm.
Cuối cùng, tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính.
“Có.”
“Trước đây tôi muốn sống để chờ một người.”
“Bây giờ tôi muốn sống cho chính mình.”
Ca mổ được ấn định sau năm ngày.
Tôi vừa rời phòng hội chẩn thì điện thoại rung lên.
Không phải Bùi Thiệu.
Là một video được gửi từ số lạ.
Trong video, chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường ven biển. Cửa xe mở, kính chắn gió nứt vỡ. Có người nằm trên cáng được đưa lên xe cấp cứu.
Máy quay chỉ lướt qua trong vài giây.
Nhưng tôi nhận ra chiếc áo khoác của Bùi Thiệu.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên.
【Muốn anh ta sống, tới tầng hầm B2 của Thịnh Quang một mình. 】
Máu trong người tôi lập tức lạnh ngắt.
Tôi gọi cho Bùi Thiệu.
Không ai nghe.
Gọi cảnh sát đi cùng anh, cũng không liên lạc được.
Chị Đan giật lấy điện thoại, xem video rồi lập tức báo cảnh sát.
“Không được đi.
Đây chắc chắn là bẫy.”
“Nếu video là thật thì sao?”
“Càng phải chờ cảnh sát xác minh.”
Tôi ép mình bình tĩnh.
Video chỉ có mười hai giây. Biển số xe cứu thương bị làm mờ. Khung cảnh phía sau không có dấu hiệu nhận biết.
Tôi phóng lớn hình ảnh.
Trên cửa chiếc xe cảnh sát phản chiếu bảng hiệu một cửa hàng.
Chữ bị ngược, nhưng vẫn đọc được hai chữ “Bắc Thành”.
Đây không phải thành phố ven biển.
Video được quay ngay trong thành phố, có thể từ một vụ tai nạn khác.
Tạ Duy Thành đang lừa tôi.
Ngay lúc ấy, Bùi Thiệu gọi lại.
Tôi lập tức nghe máy.
“Anh đang ở đâu?”
“Trên đường về.
Vừa rồi ở trong phòng lấy lời khai nên phải tắt máy.”
Nghe giọng anh, đầu gối tôi mềm nhũn.
Tôi dựa vào tường, nhắm mắt hít sâu.
“Anh có bị thương không?”
“Không.
Sao vậy?”
Tôi gửi video cho anh.
Sau khi xem xong, giọng anh lạnh hẳn.
“Tạ Duy Thành muốn dụ em tới đâu?”
“Tầng hầm công ty.”
“Đừng đi.”
“Em biết.”
“Anh lập tức về.”
“Nhân chứng thế nào?”
Bùi Thiệu im lặng hai giây.
“Trương Khải đã chết cách đây ba tháng.”
Hy vọng vừa dấy lên trong lòng tôi lại chìm xuống.
“Người hẹn gặp anh là con trai ông ấy.
Trước khi chết, Trương Khải để lại một đoạn ghi âm và bản sao giao dịch ngân hàng.”
“Trong ghi âm, ông ấy thừa nhận đã nhìn thấy Lương Hải động vào xe.
Sau đó Tạ Duy Thành trực tiếp đưa tiền, ép ông ấy rút lời khai.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Đủ để khởi tố không?”
“Cảnh sát nói cần xác minh, nhưng ít nhất vụ án sẽ được mở lại chính thức.”
Đúng lúc ấy, cửa thang máy trước mặt mở ra.
Tạ Duy Thành bước ra.
Anh ta mặc vest đen, tay cầm một bó hoa trắng.
Hai vệ sĩ đứng phía sau.
Nhìn thấy điện thoại trong tay tôi, anh ta mỉm cười.
“Xem ra em không mắc lừa.”
Chị Đan lập tức chắn trước mặt tôi.
“Tạ tổng, đây là khu điều trị.
Mời anh rời đi.”
Tạ Duy Thành không nhìn chị ấy.
Ánh mắt anh ta chỉ dừng trên tôi.
“Anh tới thăm bệnh.”
“Tôi không cần.”
“Nhưng em sẽ cần những gì anh mang tới.”
Anh ta lấy một tập hồ sơ từ tay vệ sĩ.
“Đây là giấy chấm dứt hợp đồng.
Ký vào, khoản bồi thường hai trăm triệu sẽ được xóa.”
Tôi không nhận.
“Điều kiện?”
“Tổ chức họp báo, nói em và Bùi Thiệu không còn quan hệ.
Thừa nhận em bị anh ta lợi dụng lúc bệnh nặng. Sau đó ra nước ngoài điều trị theo sắp xếp của anh.”
Tôi bật cười.
“Tạ Duy Thành, anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đồng ý?”
“Dựa vào việc ca mổ của em chỉ có sáu mươi phần trăm cơ hội.”
Anh ta bước tới gần.
“Còn đội ngũ ở Mỹ mà anh đã liên hệ có thể nâng lên tám mươi.”