Bạn Trai Dẫn Nữ Đồng Nghiệp Về Dạy Tôi Làm Vợ
Chương 8
Bạn trai Lâm Nhu không đánh ai.
Chỉ hỏi một câu:
“Em nói tăng ca suốt hai tháng nay là tăng ca với anh ta?”
Lâm Nhu khóc.
Lương Thực đứng chết lặng.
Sau đó mới biết—
Trong thời gian Lâm Nhu ngày ngày dạy anh thế nào là “phụ nữ thật lòng”, cô ta vẫn gọi điện với bạn trai mỗi tối.
Tiền đặt cọc căn nhà cưới bên kia cũng đã đóng.
Bố mẹ hai bên đã gặp.
Thậm chí ngày cưới dự kiến cũng có rồi.
Lương Thực phát điên.
Anh ta hỏi Lâm Nhu:
“Vậy anh là gì?”
Lâm Nhu đáp thế nào tôi không biết.
Tôi chỉ biết ba ngày sau, cô ta đăng một bài rất dài.
Đại ý—
Cô ta chưa từng hứa hẹn gì với Lương Thực.
Hai người chỉ là đồng nghiệp thân thiết.
Mọi chuyện đều do Lương Thực tự nguyện.
Quà anh ta mua cũng là tự nguyện.
Tiền anh ta tiêu cũng là tự nguyện.
Cô ta chưa từng ép.
Đọc đến đây, bạn tôi gửi cho tôi một câu.
“Quả báo chạy nhanh thật.”
Tôi không trả lời.
•
Lương Thực tìm tôi lần nữa vào tháng thứ tư tôi mang thai.
Bụng tôi đã hơi nhô lên.
Hôm đó tôi vừa tan làm.
Anh ta đứng bên kia đường.
Tôi suýt không nhận ra.
Gầy đi rất nhiều.
Không còn dáng vẻ tự tin trước đây.
Tôi định đi thẳng.
Anh ta gọi.
“Lam Lam.”
Tôi dừng lại.
Không phải vì cái tên.
Mà vì tôi muốn kết thúc triệt để.
Lương Thực bước tới.
“Anh nghe nói em giữ đứa bé.”
“Ừ.”
Mắt anh lập tức đỏ lên.
“Là con trai hay con gái?”
“Tôi chưa hỏi.”
“Anh…”
Anh ta nuốt khan.
“Anh có thể đi khám cùng em lần sau không?”
“Không.”
Câu trả lời quá nhanh.
Lương Thực cười khổ.
“Em vẫn hận anh?”
“Tôi không hận.”
Tôi nói thật.
“Hận cũng cần tình cảm.”
“Bây giờ tôi không có.”
Sắc mặt anh trắng đi.
“Lam Lam.”
“Anh với Lâm Nhu chấm dứt rồi.”
“Tôi biết.”
“Em biết?”
“Nghe qua.”
“Anh bị cô ta lừa.”
Tôi nhìn anh.
Câu này thật sự khiến tôi buồn cười.
“Lừa?”
“Cô ta có bạn trai.”
“Cô ta tiếp cận anh chỉ vì…”
“Tôi không quan tâm.”
Tôi cắt ngang.
“Lương Thực.”
“Anh đừng kể chuyện Lâm Nhu cho tôi.”
“Cô ta tốt hay xấu không thay đổi chuyện giữa chúng ta.”
“Nhưng anh đã hiểu rồi.”
Anh ta vội nói.
“Anh hiểu trước đây em tốt với anh thế nào rồi.”
“Sau khi rời em…”
“Anh mới biết.”
Tôi im lặng.
Anh ta tiếp tục:
“Trước đây em mua đồ cho anh, anh chưa từng nghĩ đó là chuyện lớn.”
“Em cho anh ở nhà em.”
“Em chia tiền sinh hoạt.”
“Em chưa từng ép anh phải mua đồ đắt tiền.”
“Ngay cả hai trăm nghìn sính lễ…”
Anh ta cúi đầu.
“Là anh chủ động nói sẽ đưa.”
“Sau đó anh lại…”
“Anh thật sự bị mấy lời của Lâm Nhu làm cho hồ đồ.”
Tôi hỏi:
“Anh muốn nói gì?”
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Anh ta nhìn tôi.
“Vì con cũng được.”
“Vì ba năm của chúng ta cũng được.”
“Anh thay đổi.”
“Anh thật sự thay đổi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bốn tháng trước, nếu anh nói những lời này—
Có lẽ tôi sẽ khóc.
Có lẽ sẽ mềm lòng.
Có lẽ sẽ nghĩ ba năm không dễ dàng.
Nhưng bốn tháng đủ để tôi hiểu một chuyện.
Một mối quan hệ không đáng cứu chỉ vì nó đã tồn tại lâu.
Ba năm sai không có nghĩa phải dùng ba mươi năm tiếp theo để chứng minh ba năm ấy đúng.
Tôi hỏi:
“Lương Thực.”
“Nếu Lâm Nhu không có bạn trai thì sao?”
Anh ta sững người.
“Nếu cô ta thật sự yêu anh.”
“Nếu công ty không điều tra.”
“Nếu cô ta vẫn ngày ngày nấu cơm, dọn nhà, nói anh là người đàn ông tốt nhất.”
“Anh có tới tìm tôi không?”
Anh ta không trả lời.
Tôi đã có đáp án.
“Anh không quay lại vì nhận ra yêu tôi.”
“Anh quay lại vì lựa chọn mới của anh thất bại.”
“Không phải.”
“Phải.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Anh mất tôi.”
“Sau đó nghĩ mình tìm được người tốt hơn.”
“Đến khi người tốt hơn khiến anh mất tiền, mất việc, mất mặt, anh mới nhớ người cũ từng tốt.”
“Đó không gọi là yêu.”
“Đó gọi là tiếc một thứ từng dùng rất thuận tay.”
Mặt Lương Thực trắng bệch.
“Anh chưa từng coi em là thứ…”
“Tôi không cần biết.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Tôi phải về.”
Anh ta vội bước theo.
“Vậy con thì sao?”
Tôi dừng lại.
“Con tôi sẽ sinh.”
“Anh là cha ruột.”
“Những trách nhiệm pháp lý cần thực hiện, anh thực hiện.”
“Nhưng giữa tôi và anh không còn gì.”
“Anh có thể gặp con không?”
“Sau khi sinh, chúng ta giải quyết theo cách phù hợp.”
“Còn bây giờ…”
Tôi nhìn anh.
“Đừng tìm tôi nữa.”
•
Sau lần đó, Lương Thực yên lặng gần hai tháng.
Tôi tưởng anh ta cuối cùng đã hiểu.
Cho đến khi tôi mang thai tháng thứ sáu.
Một buổi sáng, mẹ gửi tôi ảnh chụp màn hình.
“Cái này là gì?”
Tôi mở ra.
Là bài đăng của mẹ Lương Thực.
Không nhắc tên tôi.
Nhưng ai quen hai nhà đều biết đang nói ai.
【Con trai phạm sai lầm đã biết hối cải, nhưng có người mang thai cháu nhà chúng tôi lại nhất quyết không cho cha con nhận nhau. Người lớn giận nhau, trẻ con có tội gì?】
Bên dưới có người bình luận.
【Có thai rồi còn không cưới?】
Bà trả lời:
【Nhà gái điều kiện tốt, tính khí cũng lớn.】
Tôi nhìn mấy giây.
Sau đó bật cười.
Mẹ tôi tức đến mức gọi điện.
“Con đừng nhúng tay.”
“Để mẹ…”
“Không.”
Tôi ngắt lời.
“Để con.”
Tôi từng không muốn làm lớn.
Bởi tôi nghĩ chia tay là đủ.
Nhưng có vài người thấy bạn im lặng sẽ tưởng bạn sợ.
Tối hôm đó, tôi đăng bài đầu tiên kể từ khi chia tay.
Không dài.
Chỉ có ba câu.
【Đúng, tôi mang thai.】
【Đúng, tôi không kết hôn với cha đứa bé.】
【Lý do ở video bên dưới.】
Video được đăng kèm.
Không cắt ghép ác ý.
Không thêm nhạc.
Không chú thích.
Chỉ là camera phòng khách.