Bàn Số Bảy

Chương 6



“Vợ tôi về nhà nghỉ đi.”

“Công ty để người chuyên nghiệp lo.”

Tôi hỏi:

“Mức nào?”

“Anh bảo em rời khỏi Tần thị, em rời rồi.”

“Anh muốn Tần thị không phụ thuộc Hứa thị, Hứa thị đang phối hợp.”

“Anh muốn ly hôn thì em cũng ký.”

“Em còn chưa đủ nghe lời sao?”

Lần đầu tiên Tần Dục không trả lời được.

Tôi cúp máy.

________________________________________

Ở Tần thị, cuộc họp vốn dự kiến kéo dài bốn mươi phút cuối cùng kéo dài gần ba tiếng.

Chuyện này tôi biết vào buổi chiều.

Không phải Tần Dục nói.

Trưởng phòng Trần gọi cho tôi.

Ông ấy làm ở phòng cung ứng từ năm thứ ba của Tần thị, hơn tôi sáu tuổi.

Ngày tôi nghỉ, ông ấy đang đi công tác nên không dự tiệc.

Cuộc gọi vừa kết nối, câu đầu tiên đã là:

“Hứa Chi, cô chơi thật à?”

“Tôi chơi gì?”

“Hứa thị.”

“Tôi không hiểu.”

“Đừng giả ngốc.”

Tôi bật loa ngoài, tiếp tục xem bảng giá trên máy tính.

“Anh Trần, tôi đã nghỉ việc.”

“Tôi biết.”

“Vậy chuyện của Tần thị anh nên hỏi Lâm phó tổng.”

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài.

“Cô ấy đang họp.”

“Vậy càng tốt.”

“Nhưng tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

“Anh hỏi đi.”

“Kho dự phòng cấp A của Hứa thị có thật sự bị điều chỉnh không?”

Tôi dừng chuột.

“Thông báo viết thế nào?”

“Đánh giá lại trong vòng ba mươi ngày.”

“Vậy thì ba mươi ngày.”

“Không thể nói trước?”

“Không.”

Ông ấy im lặng.

Tôi hỏi:

“Có vấn đề?”

“Chưa.”

Một chữ “chưa” đủ nói lên rất nhiều.

Tôi không truy hỏi.

Trưởng phòng Trần lại nói:

“Lâm phó tổng bảo ba tháng có thể hoàn thành giai đoạn một của việc thay nhà cung cấp.”

“Tốt.”

“Hứa Chi.”

“Ừ?”

“Cô không tức à?”

“Tại sao phải tức?”

“Cô làm mảng này mười năm.”

“Tôi làm mười năm không có nghĩa người khác không làm được.”

Ông ấy cười khổ.

“Cô vẫn thế.”

“Thế nào?”

“Lúc nào cũng nói chuyện công việc như không có cảm xúc.”

Tôi nhìn màn hình.

“Có cảm xúc thì số liệu cũng không đổi.”

Ông ấy không nói thêm.

Trước khi cúp máy, ông ấy bỗng bảo:

“Thật ra hôm tiệc tôi không có mặt.”

“Tôi biết.”

“Sau đó tôi xem video.”

“Ừ.”

“Câu đó của Tần tổng quá đáng.”

Tay tôi dừng lại.

Trưởng phòng Trần nói:

“Cô không cần trả lời.

Tôi chỉ muốn nói vậy.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi trước máy tính một lúc.

Sau đó tiếp tục làm việc.

Tôi từng nghĩ thứ làm mình đau nhất sẽ là việc Tần Dục đưa Lâm Nhược vào vị trí của tôi.

Không phải.

Thứ đau nhất là sau khi rời đi, một người đồng nghiệp còn biết câu nói ấy quá đáng.

Chồng tôi lại cho rằng tôi chỉ cần “độ lượng một chút”.

________________________________________

Ba ngày sau, thùng đồ từ Tần thị được gửi tới.

Không lớn.

Tôi mở ra ngay tại văn phòng.

Một chiếc cốc.

Hai quyển sổ.

Một chậu xương rồng nhỏ đã hơi héo.

Một chiếc khăn choàng mỏng.

Ba cây bút.

Một khung ảnh.

Trong khung là ảnh chụp lễ khánh thành nhà máy đầu tiên của Tần thị.

Năm ấy công ty chỉ có hơn một trăm người.

Tần Dục đứng giữa.

Tôi đứng bên cạnh anh.

Hai người đều còn trẻ.

Anh cười đến mức mắt híp lại.

Tôi nhìn tấm ảnh vài giây rồi tháo nó khỏi khung.

Cô trợ lý đi ngang qua hỏi:

“Chị bỏ à?”

“Không.”

Tôi gấp ảnh lại, cho vào ngăn kéo.

“Giữ làm kỷ niệm.”

“Kỷ niệm tốt à?”

“Từng tốt.”

Tôi đóng ngăn kéo.

Không phải mọi thứ kết thúc đều có nghĩa quá khứ chưa từng đẹp.

Tôi yêu Tần Dục thật.

Từng tin anh thật.

Từng vui vì mỗi bước phát triển của Tần thị cũng là thật.

Chỉ là những điều thật ấy đã nằm ở quá khứ.

Không cần vì hiện tại xấu đi mà phủ nhận chúng.

Cũng không cần vì quá khứ từng đẹp mà ép hiện tại phải tiếp tục.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

【Chị Hứa, em là Lâm Nhược. Không biết tối nay chị có thời gian không? Em muốn gặp chị nói chuyện về công việc. 】

Tôi đọc hai lần.

Sau đó trả lời:

【Việc công ty vui lòng gửi email. 】

Bên kia hiện “đang nhập” rất lâu.

Cuối cùng chỉ gửi:

【Có vài chuyện email không tiện nói. 】

Tôi trả lời:

【Vậy thì không cần nói. 】

Mười phút sau, Tần Dục gọi.

Tôi không nghe.

Anh gửi tin nhắn.

【Nhược Nhược chỉ muốn hỏi em vài vấn đề bàn giao. Em không cần nhằm vào cô ấy. 】

Tôi nhìn câu đó rất lâu.

Rồi chụp màn hình email phòng nhân sự xác nhận tôi đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao, gửi cho anh.

Không thêm một chữ.

Tần Dục không nhắn nữa.

________________________________________

Ngày thứ năm sau khi tôi rời Tần thị, vấn đề đầu tiên xuất hiện.

Một lô linh kiện nhập khẩu bị chậm bốn ngày.

Bản thân việc chậm bốn ngày không nghiêm trọng.

Tần thị luôn có tồn kho an toàn.

Nhưng đúng tuần ấy, một khách hàng lớn đột ngột tăng đơn mười tám phần trăm.

Nếu trước đây, phòng cung ứng sẽ lấy hàng từ kho dự phòng dùng chung của Hứa thị.

Đó là cơ chế đã vận hành bảy năm.

Hứa thị có quy mô mua hàng lớn hơn, thường dự trữ thêm một phần nguyên liệu cho nhóm khách hàng chiến lược.

Tần thị được xếp cấp A.

Khi phát sinh đơn đột xuất, chỉ cần xác nhận qua hệ thống, hàng có thể điều chuyển trong vòng hai mươi bốn giờ.

Nhưng lần này yêu cầu bị treo.

Không từ chối.

Chỉ chuyển sang quy trình xét duyệt.

Trưởng phòng Trần gọi cho tôi lúc bảy giờ tối.

“Hứa Chi.”

“Anh Trần.”

“Lô M47.”

“Tôi không còn ở Tần thị.”

“Tôi biết.”

“Vậy anh gọi tôi làm gì?”

“Hứa thị chưa duyệt điều chuyển.”

“Tôi không phụ trách kho.”

“Cô giúp tôi hỏi.”

“Tôi không thể.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói:

“Anh Trần, nếu tôi còn dùng quan hệ cá nhân để chen vào quy trình, vậy tôi rời Tần thị có ý nghĩa gì?”

“Nhưng dây chuyền…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...