Bàn Số Bảy

Chương 5



“Hết thời hạn nào thì đánh giá lại thời hạn đó.”

“Giá?”

“Về giá thương mại bình thường.”

“Ưu tiên giao hàng?”

“Bỏ khi điều khoản cho phép.”

“Kho dự phòng?”

“Tần thị tự chịu.”

Ba nhìn tôi một lúc.

Rồi ông gật đầu.

“Được.”

Tôi hỏi:

“Ba tưởng con sẽ bảo ba cắt hết à?”

“Con mà làm vậy thì mười năm ở phòng cung ứng coi như làm uổng.”

Tôi mỉm cười.

Ba đóng hợp đồng.

“Nhưng có một chuyện con phải hiểu.”

“Chuyện gì?”

“Tần thị không yếu.”

“Tần Dục cũng không ngu.”

Tôi biết.

Nếu anh là một kẻ vô dụng, Tần thị đã không thể phát triển đến hôm nay.

Ba tiếp tục:

“Mười năm trước nó cần Hứa thị.”

“Mười năm sau chưa chắc.”

“Con đừng nghĩ bỏ Hứa thị ra là Tần thị sẽ sập.”

“Con không nghĩ vậy.”

“Vậy con muốn gì?”

Tôi nhìn bảy bản hợp đồng.

“Tần thị có sập hay không không liên quan đến con.”

“Con chỉ muốn từ hôm nay, phần nào là của Hứa thị thì trở về Hứa thị.”

“Phần nào là của Tần Dục, anh ấy tự giữ.”

“Còn phần nào là của con…”

Tôi dừng một chút.

“Con cũng lấy về.”

Ba dựa lưng vào ghế.

“Ví dụ?”

“Con.”

Lần này ông không nói gì.

Một lúc sau, ông quay mặt sang cửa sổ.

Tôi nhìn thấy khóe miệng ông hơi động.

“Cuối cùng cũng thông minh được một lần.”

________________________________________

Sáng hôm sau, tôi đến Hứa thị.

Mười năm không làm việc chính thức ở đây, nhưng phần lớn nhân viên lâu năm vẫn biết tôi.

Cô gái ở quầy lễ tân mới vào chưa đầy hai năm, thấy tôi thì lập tức đứng lên.

“Hứa tổng.”

Tôi khựng lại.

“Gọi chị Hứa là được.”

Cô ấy đỏ mặt.

“Chủ tịch Hứa nói từ hôm nay chị sẽ tham gia tổ dự án chuỗi cung ứng.”

Tin nhanh thật.

Tôi đi thang máy lên tầng tám.

Luật sư Chu đã chờ trong phòng họp.

Bên cạnh anh ấy còn có giám đốc pháp chế, giám đốc kinh doanh và người phụ trách khách hàng chiến lược.

Trên bàn là bảy bản hợp đồng sao chụp.

Luật sư Chu đẩy một tập tài liệu sang.

“Đã rà lại toàn bộ.”

“Tình hình tốt hơn dự kiến.”

Tôi mở ra.

Anh ấy chỉ vào bảng thời gian.

“Hợp đồng thứ nhất đã hết hiệu lực từ ba năm trước, chỉ còn phụ lục dịch vụ được gia hạn từng năm.”

“Hợp đồng thứ hai hết hạn sau hai tháng.”

“Thứ ba còn sáu tháng.”

“Thứ tư liên quan kho dự phòng, có quyền điều chỉnh mức tồn kho nếu một trong hai bên thay đổi chiến lược cung ứng.”

Tôi đọc từng dòng.

“Còn ba bản cuối?”

“Đều không thể chấm dứt tùy tiện.”

“Vậy thì không chấm dứt.”

Giám đốc kinh doanh nhìn tôi.

“Nhưng nếu giữ nguyên, Tần thị vẫn được hưởng giá cũ.”

“Giá cũ thì giữ.”

Ông ấy hơi bất ngờ.

Tôi ngẩng lên.

“Hợp đồng ký thế nào thì làm thế đó.”

“Chúng ta không cần kiếm tiền bằng cách vi phạm hợp đồng.”

Luật sư Chu cười.

“Chủ tịch Hứa cũng nói y hệt.”

Tôi không để ý.

“Thông báo đánh giá lại quan hệ chiến lược khi nào gửi?”

“Hôm nay.”

“Gửi theo quy trình bình thường.”

“Người nhận?”

“Tổng giám đốc Tần Dục, phó tổng phụ trách chuỗi cung ứng Lâm Nhược, pháp chế Tần thị và phòng cung ứng.”

Luật sư Chu gật đầu.

“Được.”

Tôi đóng tài liệu.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.

Đến mười một giờ mười bảy phút, thông báo chính thức của Hứa thị được gửi đi.

Không có câu nào nhắc đến ly hôn.

Không có câu nào nhắc đến quan hệ giữa tôi và Tần Dục.

Chỉ có một văn bản thương mại rất bình thường.

【Căn cứ thay đổi chiến lược chuỗi cung ứng của quý công ty và các điều khoản liên quan trong thỏa thuận hợp tác, Hứa thị sẽ tiến hành đánh giá lại cơ chế hợp tác chiến lược giữa hai bên… 】

Tôi đọc xong lần cuối.

“Gửi đi.”

Mười một giờ mười chín phút.

Email được gửi.

Mười một giờ hai mươi sáu phút.

Điện thoại tôi rung.

Tần Dục.

Tôi nhìn màn hình.

Không nghe.

Anh gọi lần thứ hai.

Tôi vẫn không nghe.

Đến lần thứ ba, tôi mới nhấc máy.

“Có chuyện gì?”

Giọng Tần Dục lạnh hơn bình thường.

“Em đang ở đâu?”

“Hứa thị.”

“Thông báo vừa rồi là ý của em?”

“Thông báo nào?”

“Hứa Chi.”

“Anh nói rõ đi.”

Anh hít một hơi.

“Hứa thị vừa gửi thông báo đánh giá lại hợp tác chiến lược.”

“À.”

Tôi đáp.

“Em biết.”

“Em làm?”

“Không.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói:

“Đây là quyết định của Hứa thị.”

“Em đang ở Hứa thị.”

“Đúng.”

“Em vừa về đã vào công ty?”

“Đúng.”

“Rồi Hứa thị lập tức gửi thông báo?”

Tôi hơi buồn cười.

“Anh muốn nghe câu trả lời nào?”

“Hứa Chi, chúng ta đang có chuyện thì giải quyết chuyện của chúng ta.

Em đừng kéo công ty vào.”

Tôi im vài giây.

Sau đó hỏi:

“Tần Dục, đề án tái cấu trúc chuỗi cung ứng anh ký ba tuần trước, có kéo Hứa thị vào không?”

Bên kia đột nhiên không còn tiếng.

Tôi biết anh hiểu.

“Em nhìn thấy?”

“Ở dân chính cục.”

Anh im lặng thêm vài giây.

“Đó chỉ là phương án nội bộ.”

“Vậy thông báo hôm nay cũng chỉ là quy trình nội bộ của Hứa thị.”

“Không giống nhau.”

“Khác chỗ nào?”

“Anh chưa thực hiện.”

“Nhưng anh đã ký.”

Giọng anh bắt đầu có chút bực bội.

“Doanh nghiệp phải có phương án dự phòng.

Tần thị không thể cả đời phụ thuộc vào nhà em.”

“Em đồng ý.”

Câu trả lời của tôi quá nhanh khiến anh dừng lại.

Tôi nói tiếp:

“Cho nên Hứa thị cũng không thể cả đời dùng giá chiến lược, kho dự phòng và quyền ưu tiên để nuôi một khách hàng đang chuẩn bị rời đi.”

“Hai bên đều độc lập.”

“Rất công bằng.”

Tần Dục không nói.

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười một giờ ba mươi hai.

“Tôi còn cuộc họp.”

“Hứa Chi.”

“Còn gì?”

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi cầm điện thoại, bỗng nhớ đến tối tiệc kỷ niệm.

Anh đứng trước ba trăm người.

Chương tiếp
Loading...