Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt
Chương 5
Anh ta biết Tô Tuyết thích ăn gì, biết cô ta không chịu được thời tiết lạnh, biết mỗi lần đi xa phải mang theo những loại thuốc nào.
Nhưng anh ta lại không nhớ nổi năm nay tôi bao nhiêu tuổi.
Mặc Bắc Uyên nhìn anh ta, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Lâm Tê Ngô đã hai mươi sáu tuổi. Cô ấy là một thiếu tá đang tại ngũ, có đầy đủ năng lực hành vi và quyền tự quyết đối với cơ thể mình.”
“Anh dựa vào đâu mà tự nhận mình là người giám hộ?”
Tạ Quy Hồng siết chặt nắm tay.
“Dù thế nào đi nữa, tôi cũng là người thân duy nhất của con bé!”
Tôi nằm trên cáng, nghe câu nói ấy mà bất giác bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ khiến cả hai người đàn ông quay sang.
“Người thân duy nhất?”
Tôi nhìn Tạ Quy Hồng.
“Anh còn nhớ mình đã nói gì với tôi vào ngày đưa tôi lên máy bay quân sự không?”
Sắc mặt anh ta hơi thay đổi.
Tôi chậm rãi nhắc lại từng chữ.
“Anh nói, cắt thì cắt. Nhưng biên giới, tôi nhất định phải đi.”
“Chính miệng anh đồng ý chấm dứt quan hệ giữa chúng ta.”
“Ba năm qua, anh chưa từng gọi điện hỏi thăm tôi một lần. Ngay cả khi tôi được đưa về nước trong tình trạng nguy kịch, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là bắt tôi xin lỗi Tô Tuyết.”
Tôi dừng lại, cố nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng.
“Bây giờ anh lại nói mình là người thân duy nhất của tôi?”
“Tạ Quy Hồng, anh không thấy nực cười sao?”
Gương mặt anh ta thoáng trắng bệch.
“Tê Ngô, lúc đó chú chỉ đang tức giận…”
“Đừng gọi tôi như thế.”
Tôi ngắt lời.
“Cũng đừng tự xưng là chú của tôi nữa.”
Ánh mắt Tạ Quy Hồng chợt dao động.
Tôi không nhìn anh ta thêm, chỉ quay sang Mặc Bắc Uyên.
“Bắc Uyên, đưa em đi.”
Anh cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại tấm chăn phủ trên người tôi.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Không hỏi tôi có chắc chắn hay không, cũng không khuyên tôi nên suy nghĩ lại.
Anh tin quyết định của tôi.
Chính sự tin tưởng đơn giản ấy lại là thứ mà tôi đã mong mỏi suốt mười năm ở bên Tạ Quy Hồng nhưng chưa bao giờ nhận được.
Mặc Bắc Uyên quay sang người sĩ quan đi cùng.
“Phong tỏa hồ sơ điều trị của Thiếu tá Lâm. Yêu cầu bệnh viện bảo quản toàn bộ bệnh án gốc, lịch sử điều động nhân sự và dữ liệu camera liên quan.”
“Rõ!”
“Liên hệ bộ phận pháp chế quân đội. Tôi muốn biết ai đã ký quyết định phẫu thuật, ai xác nhận sự đồng ý của bệnh nhân và ai cho phép đưa cô ấy vào phòng mổ khi cô ấy đã công khai phản đối.”
“Rõ!”
“Còn bản thỏa thuận hiến tim…”
Anh dừng lại.
Ánh mắt lướt qua tờ giấy vẫn nằm trong tay vị bác sĩ.
“Mang đến đây.”
Vị bác sĩ tái mặt, vội vàng đưa tài liệu cho anh.
Mặc Bắc Uyên nhận lấy, chỉ đọc vài dòng, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi.
Ở cuối trang giấy là một dấu vân tay đỏ.
Ngón tay của tôi.
Ngón tay đã bị Tạ Quy Hồng bẻ gãy để ép tôi đặt dấu lên bản thỏa thuận.
Mặc Bắc Uyên nhìn dấu vân tay ấy rất lâu.
Sau đó, anh ngẩng đầu.
“Ai lấy dấu này?”
Tạ Quy Hồng lên tiếng:
“Là tôi.”
“Cô ấy tự nguyện?”
“Tê Ngô lúc đó không được tỉnh táo. Tôi chỉ muốn cứu Tiểu Tuyết…”
“Trả lời câu hỏi.”
Giọng Mặc Bắc Uyên không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sức ép nặng nề.
“Cô ấy có tự nguyện hay không?”
Tạ Quy Hồng mím môi.
Một lúc sau, anh ta mới nói:
“Cô ấy chỉ đang giận dỗi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Đến tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng mọi sự phản kháng của tôi đều chỉ là giận dỗi.
Mặc Bắc Uyên chậm rãi gấp tờ giấy lại.
“Vậy tôi hiểu rồi.”
Anh đưa tài liệu cho sĩ quan bên cạnh.
“Niêm phong làm chứng cứ.”
Tạ Quy Hồng lập tức biến sắc.
“Anh định làm gì?”
“Làm điều mà một người trưởng thành có trách nhiệm phải làm khi phát hiện có người bị ép buộc ký giấy đồng ý hiến tạng.”
“Anh muốn đối đầu với tôi vì con bé?”
Mặc Bắc Uyên nhìn anh ta, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“Không.”
Anh khẽ siết tay tôi.
“Tôi muốn bảo vệ vị hôn thê của mình.”
Cả hành lang bỗng chốc im phăng phắc.
Tạ Quy Hồng sững sờ.
“Vị hôn thê?”
Anh ta quay sang nhìn tôi, vẻ mặt như vừa nghe thấy một chuyện hoang đường.
“Tê Ngô, em và hắn…”
“Đúng.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Mặc Bắc Uyên là người tôi yêu.”
“Chúng tôi đã quyết định kết hôn.”
Tạ Quy Hồng lùi lại nửa bước.
“Không thể nào.”
Tôi nhìn anh ta, không hiểu vì sao đến lúc này anh ta vẫn cảm thấy khó tin.
“Có gì mà không thể?”
“Anh có thể đính hôn với Tô Tuyết, tại sao tôi lại không thể yêu người khác?”
“Tôi…”
Anh ta há miệng, nhưng không tìm được lời nào để phản bác.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt.
“Bắc Uyên, em muốn nghỉ.”
Anh lập tức cúi xuống.
“Anh đưa em về phòng.”
Tạ Quy Hồng vẫn đứng chắn trước cáng.
“Mặc Bắc Uyên, tôi chưa đồng ý cho anh đưa con bé đi.”
Lần này, Mặc Bắc Uyên thậm chí không thèm nhìn anh ta.
Anh chỉ lạnh nhạt nói:
“Tránh ra.”
“Tôi nói rồi, tôi là…”
“Tạ Quy Hồng.”
Mặc Bắc Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Anh đã bỏ rơi cô ấy một lần.”
“Đừng bắt tôi phải chứng kiến anh làm điều đó lần thứ hai.”
Tôi được chuyển đến một khu điều trị riêng của tổng viện ngay trong chiều hôm ấy.
Không phải vì Mặc Bắc Uyên muốn dùng đặc quyền để dành cho tôi sự chăm sóc tốt hơn người khác, mà bởi tình trạng sức khỏe của tôi thực sự quá nghiêm trọng.