Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt

Chương 16



Gia đình là nơi một người được tôn trọng, được tin tưởng và được yêu thương ngay cả khi họ không hoàn hảo.

Tôi đưa tay nắm lấy tay Mặc Bắc Uyên.

“Được.”

Chúng tôi chậm rãi đi dưới hàng cây.

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những tán lá, rơi thành từng vệt sáng trên con đường phía trước.

Tôi bước không nhanh.

Thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại nghỉ.

Nhưng Mặc Bắc Uyên luôn đi bên cạnh, giữ nhịp bước vừa đủ để tôi không phải vội vàng.

Anh không kéo tôi đi.

Cũng không đứng phía trước chờ tôi đuổi theo.

Anh chỉ nắm tay tôi, cùng tôi bước tiếp.

Tôi chợt nhớ đến cô gái mười bảy tuổi năm ấy.

Cô gái đã từng đứng trong căn phòng xa lạ, run rẩy viết vào quyển sổ nhỏ rằng mình hy vọng sẽ không bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.

Nếu có thể trở về ngày ấy, tôi muốn ôm lấy cô gái đó và nói rằng:

Sau này em sẽ trải qua rất nhiều chuyện đau lòng.

Sẽ có người phản bội lòng tin của em.

Sẽ có những mất mát mà dù em cố gắng đến đâu cũng không thể lấy lại.

Nhưng em nhất định phải sống tiếp.

Bởi ở cuối con đường, vẫn có những người thật lòng yêu thương em.

Vẫn có một mái nhà đang đợi.

Vẫn có một người sẵn sàng nắm tay em đi qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Và quan trọng hơn cả, em sẽ học được cách yêu thương chính mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Bắc Uyên.

Anh cũng vừa quay sang.

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là em thấy mình rất may mắn.”

Anh khẽ siết tay tôi.

“Anh cũng vậy.”

Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua.

Phía xa, ánh hoàng hôn đang phủ xuống thành phố.

Tôi từng bị đẩy đến biên giới như một hình phạt.

Từng mất đi người thân, mất đi một chân và suýt mất cả mạng sống.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn trở về.

Không phải trở về căn nhà đã từng bỏ rơi mình.

Mà là trở về cuộc sống do chính tôi lựa chọn.

Ba năm biên giới đã dạy tôi cách sống sót.

Những năm tháng sau đó dạy tôi cách sống cho bản thân.

Còn Mặc Bắc Uyên khiến tôi hiểu rằng, tình yêu thật sự không phải là xiềng xích trói buộc một người, mà là bàn tay sẵn sàng nâng đỡ khi người ấy muốn bước tiếp.

Tôi không còn là Lâm Tê Ngô của năm mười bảy tuổi.

Cũng không còn là cô gái tuyệt vọng nằm trên cáng cứu thương ở sân bay năm ấy.

Tôi là Lâm Tê Ngô của hiện tại.

Một người đã từng mất mát, từng gục ngã, nhưng cuối cùng vẫn tìm được con đường của riêng mình.

Và lần này, trên con đường ấy, tôi không còn phải bước đi một mình.

HẾT.

Chương trước
Loading...