Anh Có Cả Thế Giới, Chỉ Không Còn Tôi

Chương 5



“Muốn anh cách xa Bạch Lộ một chút.”

“Muốn rất nhiều.”

“Tôi từng nghĩ chỉ cần anh cho tôi một chút, tôi sẽ rất vui.”

Tôi nhìn anh.

“Bây giờ tôi không muốn nữa.”

“Anh về hay không, yêu ai, ở cạnh ai, mua quà cho ai, tôi đều không quan tâm.”

“Anh hiểu chưa?”

Không yêu nữa không phải là hận.

Hận vẫn còn cần sức lực.

Tôi chỉ mệt rồi.

Chu Thiếu Khanh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh quay người bỏ đi.

Cánh cửa đóng mạnh.

Tôi đứng trong phòng khách, nghe tiếng xe rời khỏi sân.

Không đuổi theo.

Ngày thứ năm.

Bạch Lộ gọi cho tôi.

Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động gọi.

“Chị Vọng Thư.”

Giọng cô ta mềm mại.

“Tối qua chị cãi nhau với Thiếu Khanh à?”

Tôi đang gấp quần áo.

“Có chuyện gì?”

“Không có gì.”

Cô ta cười.

“Chỉ là tối qua anh ấy uống rất nhiều.”

“Cứ gọi tên chị.”

Tôi dừng tay.

Bạch Lộ tiếp tục:

“Em khuyên thế nào anh ấy cũng không chịu về.”

“Chị đừng giận anh ấy nữa.”

Tôi hỏi:

“Anh ấy đang ở chỗ cô?”

Bên kia im lặng một giây.

Sau đó cô ta nhỏ giọng:

“Vâng.”

Tôi đáp:

“Vậy phiền cô chăm sóc.”

Có lẽ phản ứng của tôi nằm ngoài dự đoán.

Bạch Lộ không nói gì.

Tôi chuẩn bị cúp máy thì cô ta bỗng gọi:

“Chị Vọng Thư.”

“Còn gì?”

“Chị thật sự không ghen sao?”

Tôi bật cười.

Cuối cùng cũng chịu hỏi thẳng rồi.

“Bạch Lộ.”

“Vâng?”

“Cô thích Chu Thiếu Khanh đúng không?”

Bên kia yên lặng.

Tôi nói:

“Không cần vòng vo với tôi.”

“Nếu thích thì cứ giữ lấy.”

“Sau này không cần đăng bài cho tài khoản phụ của tôi xem nữa.”

Hơi thở bên kia khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Cô biết tài khoản đó là của tôi từ lâu rồi đúng không?”

Không có tiếng trả lời.

“Những bức ảnh bàn tay.”

“Bóng lưng.”

“Chiếc đồng hồ.”

“Góc áo.”

“Địa điểm hai người cùng xuất hiện.”

“Cô chụp rất khéo.”

“Lần nào cũng vừa đủ để tôi nhận ra, lại không đủ để người ngoài kết luận.”

“Bạch Lộ, cô thông minh lắm.”

“Nhưng từ giờ không cần nữa.”

Tôi bình thản nói:

“Tôi trả anh ấy cho cô.”

“Không.”

Cô ta lập tức phản bác.

“Em không có ý đó.”

“Tôi không quan tâm cô có ý gì.”

Tôi ngắt lời.

“Chúc hai người hạnh phúc.”

Tôi cúp máy.

Sau đó mở Xiaohongshu.

Hủy theo dõi.

Xóa tài khoản.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Ngày thứ sáu.

Ba gọi hỏi tôi mấy giờ xuống máy bay.

Tôi gửi thông tin chuyến bay.

Ông chỉ trả lời một chữ.

“Ừ.”

Nửa tiếng sau, mẹ gọi.

Vừa nghe giọng tôi, bà đã khóc.

“Mẹ đã bảo ba con rồi, con gái ở ngoài năm năm mà ông ấy còn bày đặt sĩ diện.”

Tôi cũng đỏ mắt.

“Mẹ.”

“Về đi.”

Bà nghẹn giọng.

“Không sao hết.”

“Về nhà là được.”

Tôi cúi đầu.

“Vâng.”

Tối hôm ấy, Chu Thiếu Khanh không về.

Tôi ngủ rất ngon.

Sáng ngày thứ bảy.

Tôi thức dậy lúc sáu giờ.

Chuyến bay lúc mười một giờ.

Tôi tắm rửa, thay một bộ quần áo đơn giản, kiểm tra hành lý lần cuối.

Ba chiếc vali.

Một túi xách.

Hộ chiếu.

Điện thoại.

Giấy tờ.

Đủ rồi.

Tôi đứng giữa phòng khách nhìn căn nhà lần cuối.

Năm năm.

Từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi.

Quãng thời gian đẹp nhất của một người phụ nữ, tôi đều để lại nơi này.

Tôi từng thật lòng muốn biến nó thành nhà.

Từng chọn từng chiếc cốc.

Từng mua từng tấm rèm.

Từng cùng Chu Thiếu Khanh ngồi dưới sàn lắp chiếc bàn đầu tiên.

Từng nằm trên sofa chờ anh về.

Từng tưởng tượng sau này chúng tôi sẽ kết hôn.

Có thể sẽ có một đứa trẻ.

Có thể đổi sang căn nhà lớn hơn.

Có thể già đi cùng nhau.

Cuối cùng chẳng có gì xảy ra.

Tôi kéo vali ra cửa.

Ngay lúc chuẩn bị khóa cửa, bên ngoài vang lên tiếng xe phanh gấp.

Tôi quay đầu.

Chu Thiếu Khanh xuống xe.

Áo sơ mi trên người hơi nhăn, dưới mắt có quầng thâm.

Anh nhìn ba chiếc vali bên cạnh tôi.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Hôm nay?”

“Ừ.”

“Anh tưởng em nói tuần sau.”

“Hôm nay vừa đủ một tuần.”

Anh đứng cách tôi vài mét.

Không biết vì sao, tôi cảm giác anh đột nhiên hơi hoảng.

“Anh đưa em ra sân bay.”

“Không cần.”

“Bùi Vọng Thư.”

“Tôi gọi xe rồi.”

Anh đi tới, trực tiếp nắm tay kéo chiếc vali.

Tôi giữ lại.

“Chu Thiếu Khanh.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi nói không cần.”

Bàn tay anh siết chặt tay kéo.

“Anh chỉ đưa em ra sân bay.”

“Tôi không muốn.”

“Em nhất định phải làm đến mức này?”

Tôi ngẩng lên.

“Là mức nào?”

Anh không trả lời được.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo.

Màn hình sáng lên.

Hai chữ rất rõ.

Lộ Lộ.

Tôi nhìn thấy.

Anh cũng nhìn thấy.

Lần đầu tiên, Chu Thiếu Khanh không lập tức nghe máy.

Điện thoại reo rất lâu rồi tắt.

Vài giây sau lại reo.

Tôi buông tay khỏi vali.

“Nghe đi.”

Anh tắt máy.

“Không cần.”

Tôi bật cười.

“Muộn rồi.”

“Cái gì muộn?”

“Không có gì.”

Xe tôi gọi đã đến.

Tài xế xuống giúp chuyển hành lý.

Chu Thiếu Khanh đứng bên cạnh.

Khi chiếc vali cuối cùng được bỏ vào cốp, anh đột nhiên hỏi:

“Bao giờ em quay lại?”

Tôi nhìn anh.

Rõ ràng tôi đã nói rất nhiều lần.

Nhưng dường như anh vẫn không tin.

Có lẽ vì năm năm qua, bất kể anh làm gì, tôi đều ở đó.

Anh đã quen với việc quay đầu là nhìn thấy tôi.

Cho nên anh nghĩ lần này cũng vậy.

Tôi chỉ về nhà giận dỗi.

Một tuần.

Một tháng.

Cuối cùng vẫn sẽ quay lại.

Tôi không giải thích nữa.

“Chu Thiếu Khanh.”

“Gì?”

“Tạm biệt.”

Tôi mở cửa xe.

Cổ tay bỗng bị giữ lại.

“Vọng Thư.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi.

Rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

“Đến nơi nhắn cho anh.”

Tôi gỡ từng ngón tay anh khỏi cổ tay mình.

“Không cần.”

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Chương tiếp
Loading...