Anh Chọn Thanh Mai, Tôi Chọn Harvard
Chương 10
Chị họ hỏi:
“Không vui à?”
“Tạm.”
“Em trưởng thành quá rồi.”
“Không.”
Tôi cắn miếng táo.
“Chỉ là bây giờ em có việc vui hơn.”
Tôi phải tìm nhà ở.
Làm visa.
Hoàn tất giấy tờ.
Bàn giao lớp.
Chuẩn bị giáo trình.
Cuộc sống quá bận.
Bận đến mức một người từng chiếm gần như toàn bộ tương lai của tôi dần bị đẩy về vị trí rất nhỏ.
Một ngày cuối tháng mười hai, Hứa Nghiên hẹn gặp tôi.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng cô ấy nói sắp ra nước ngoài.
Muốn gặp một lần.
Cuối cùng chúng tôi chọn quán cà phê gần trường.
Cô ấy đến trước.
Vẫn tóc ngắn.
Nhưng trông gầy hơn.
Vừa thấy tôi, cô ấy đứng lên.
“Chị Nhược An.”
Tôi ngồi xuống.
“Có chuyện gì nói đi.”
Cô ấy lấy một phong bì.
Đẩy qua.
Tôi không mở.
“Gì đây?”
“Mười nghìn.”
Tôi cau mày.
“Đưa tôi làm gì?”
“Tiền lãi.”
Tôi nhìn cô ấy.
Hứa Nghiên cười hơi gượng.
“Sau này em mới biết một trăm nghìn Minh Hạo chuyển cho em là tiền lấy từ tài khoản anh ấy đã dự định hoàn lại chị.”
“Em dùng khoảng hai tuần rồi mới trả.”
“Tính theo lãi ngân hàng cũng không tới mười nghìn.”
“Nhưng em muốn trả.”
Tôi đẩy lại.
“Không cần.”
Cô ấy giữ phong bì.
“Chị nhận đi.”
“Tôi không nhận.”
“Cô không vay tôi.”
“Cũng không ký bất kỳ thỏa thuận nào.”
“Chuyện đó đã kết thúc rồi.”
Hứa Nghiên im lặng.
Một lúc sau cô ấy hỏi.
“Chị ghét em không?”
Tôi suy nghĩ thật sự.
“Đã từng.”
Cô ấy ngẩng lên.
“Lúc ở tiệc đính hôn, nhìn thấy cô ngồi dưới đó, tôi ghét.”
“Lúc cô nhắn nói Minh Hạo bảo tôi hiểu chuyện, tôi càng ghét.”
“Nhưng bây giờ không.”
“Vì sao?”
“Vì không cần.”
Tôi nhấp cà phê.
“Ghét cô cũng không làm cuộc đời tôi tốt hơn.”
“Với lại chuyện giữa tôi và Minh Hạo, phần lớn trách nhiệm thuộc về anh ấy.”
“Còn cô…”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cô cũng không hoàn toàn vô tội.”
Mặt Hứa Nghiên trắng đi.
Tôi không vòng vo.
“Cô biết anh ấy có vị hôn thê.”
“Biết anh ấy sắp kết hôn.”
“Biết khoản tài trợ hai trăm nghìn một năm là số tiền rất lớn.”
“Cô vẫn đồng ý để anh ấy công khai chuyện đó ngay tại tiệc đính hôn.”
“Cô không chủ động phá chúng tôi.”
“Nhưng cô đã hưởng thụ cảm giác mình đặc biệt.”
Đôi mắt cô ấy đỏ lên.
Tôi tiếp tục.
“Có thể cô tự nói với mình rằng hai người chỉ là bạn.”
“Nhưng nếu người chồng tương lai của cô cũng dành cho bạn gái cũ một vị trí như thế, cô có thật sự thấy bình thường không?”
Hứa Nghiên cúi đầu.
Rất lâu sau mới nói.
“Không.”
Tôi gật.
“Thế là được.”
Cô ấy lau mắt.
“Em và Minh Hạo không ở bên nhau.”
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng không hỏi.
Cô ấy tự nói.
“Sau khi chị đi, anh ấy từng tìm em.”
“Em tưởng…”
Cô ấy cười tự giễu.
“Em tưởng có lẽ anh ấy thật sự còn tình cảm với em.”
“Nhưng anh ấy chỉ hỏi chị từng nói gì với em.”
“Anh ấy hỏi chị có kể chuyện Harvard không.”
“Anh ấy hỏi chị có nói sẽ đi đâu không.”
“Lúc đó em mới hiểu.”
“Có thể anh ấy từng giữ em trong một góc rất đặc biệt.”
“Nhưng người anh ấy thật sự không buông được vẫn là chị.”
Tôi không nói gì.
Hứa Nghiên nhìn tôi.
“Chị không vui sao?”
“Không.”
Tôi trả lời.
“Anh ấy không buông được là việc của anh ấy.”
“Không còn là việc của tôi.”
Cô ấy cười.
“Em từng rất ghen tị với chị.”
“Ghen tị?”
“Ừ.”
“Cấp ba em và anh ấy chia tay vì em phải chuyển trường.”
“Sau này liên lạc lại, em biết anh ấy có bạn gái.”
“Anh ấy kể chị rất giỏi.”
“Làm gì cũng tốt.”
“Gia đình tốt.”
“Công việc tốt.”
“Anh ấy nói chị hiểu anh ấy nhất.”
“Em từng nghĩ, nếu ngày ấy em không chuyển trường thì sao?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Bây giờ?”
“Bây giờ em thấy may.”
Tôi bật cười.
Cô ấy cũng cười.
Đó là lần đầu tiên giữa chúng tôi không còn mùi thuốc súng.
Trước khi đi, Hứa Nghiên nói.
“Chị Nhược An.”
“Chúc chị thuận lợi.”
Tôi đáp.
“Cô cũng vậy.”
Cô ấy cầm phong bì rời đi.
Tôi không nhận tiền.
Nhưng lúc ra cửa, cô ấy quay đầu nói:
“Có một chuyện chắc chị không biết.”
“Bộ vest xanh hôm đính hôn.”
“Minh Hạo từng nói với em là chị chọn.”
Tôi im lặng.
“Anh ấy nói chị có mắt thẩm mỹ rất tốt.”
“Còn chiếc kẹp cà vạt, anh ấy khoe với em từ nhiều năm trước.”
Tôi hơi khựng lại.
Hứa Nghiên mỉm cười.
“Có lẽ anh ấy thật sự rất yêu chị.”
“Chỉ là quá tự tin rằng chị sẽ mãi ở đó.”
Nói xong cô ấy đi.
Tôi đứng trước quán cà phê.
Ngoài trời có tuyết đầu mùa.
Một bông rơi lên tay áo.
Nhanh chóng tan thành giọt nước.
Tôi nghĩ.
Có lẽ cô ấy nói đúng.
Con người thường không trân trọng thứ mình tin chắc sẽ không mất.
Nhưng bài học đó không cần tôi ở lại để dạy.
Ngày tôi bay sang Mỹ, bố mẹ tiễn ra sân bay.
Chị họ cũng tới.
Cô ấy ôm tôi.
“Qua đó gặp trai đẹp nhớ chụp ảnh.”
Mẹ đập vai chị.
“Con bé vừa chia tay.”
“Thì sao?”
Chị họ cười.
“Đàn ông không tốt thì thay.”
“Thế giới rộng thế này.”
“Chẳng lẽ chỉ có một Tạ Minh Hạo?”
Tôi kéo vali cười.
Trước cửa an ninh, điện thoại rung.
Một số lạ.
Tôi không định nghe.
Nhưng chuông đổ lần thứ hai.
Tôi nhận.
“Alô?”
Bên kia rất yên tĩnh.
Sau đó là giọng Minh Hạo.
“Nhược An.”
Tôi dừng bước.
“Số mới?”
“Ừ.”
“Anh chỉ muốn nói một câu.”
Tôi nhìn bảng thông tin chuyến bay.
“Anh nói đi.”
“Hôm nay em đi đúng không?”
“Đúng.”
“Anh không đến.”
“Tốt.”
Anh bật cười rất khẽ.
“Anh sợ em thấy anh sẽ khó chịu.”
Tôi không đáp.
Một lúc sau, anh nói.
“Nhược An.”
“Chúc em thuận buồm xuôi gió.”
Lần này tôi trả lời.
“Cảm ơn.”
“Còn một chuyện.”
“Ừ.”
“Anh vẫn yêu em.”
Tôi nhắm mắt.