Vợ Tôi Đã Chết Lúc 3 Giờ Sáng, Vậy Người Nằm Cạnh Tôi Là Ai?
Chương 9
Đội điều tra liên hệ đài kiểm soát yêu cầu tạm dừng cất cánh.
Nhưng phía sân bay trả lời hồ sơ chưa đủ căn cứ áp dụng biện pháp khẩn cấp.
Lâm Nhiễm lập tức mở điện thoại, gửi toàn bộ sổ cái và bản ghi âm.
Trong đoạn ghi âm, giọng Lâm Quốc Chính rất rõ.
“Con bé đã biết chuyện năm xưa.”
“Đừng để nó sống qua tuần này.”
“Còn đứa chị?”
“Sau khi dùng xong thì xử lý sạch sẽ.”
Lệnh ngăn chuyến bay được ký vào lúc 11 giờ 44 phút.
Chiếc chuyên cơ dừng lại ở cuối đường băng, chỉ cách thời điểm cất cánh vài phút.
Khi bị áp giải xuống, Lâm Quốc Chính vẫn mặc bộ vest chỉnh tề.
Ông ta nhìn thấy tôi trước, sau đó mới nhìn sang Lâm Nhiễm.
Ánh mắt không hề có chút tình cảm của một người cha.
“Mày giống mẹ mày.”
Ông ta nói.
“Đều chỉ biết phá hỏng việc của tao.”
Lâm Nhiễm đứng thẳng, gương mặt tái nhợt vì mất máu.
“Ông có từng hối hận vì đã bán tôi không?”
Lâm Quốc Chính cười nhạt.
“Nếu năm đó không bán một đứa, cả nhà đã chết đói.”
“Ít nhất mày còn sống đến hôm nay.”
Lâm Nhiễm nhìn ông ta rất lâu.
Sau đó cô ta cũng cười.
“Đúng.”
“Tôi còn sống.”
“Cho nên tôi sẽ sống để nhìn ông trả giá cho đến ngày cuối cùng.”
13
Cuộc điều tra kéo dài hơn ba tháng.
Kết quả giám định chiếc xe cho thấy ống dầu phanh đã bị cắt rồi xử lý để vết cắt trông giống hư hỏng do va chạm.
Camera ở một xưởng bỏ hoang ghi lại cảnh Trần Phong đưa xe vào trong hai tiếng mất tích.
Chu Thành lợi dụng chức vụ xóa một phần camera giao thông, trì hoãn việc giám định và tìm cách lấy chiếc thẻ nhớ mà Lâm Vãn để lại.
Lâm Quốc Chính là người ra lệnh.
Ông ta đã biển thủ tài sản công ty, lập quỹ đen và chuyển tiền ra nước ngoài suốt nhiều năm.
Sau khi phát hiện, Lâm Vãn không lập tức tố cáo vì trong số tài liệu còn liên quan đến nhiều nhân viên vô tội.
Cô ấy muốn tách phần trách nhiệm, bảo toàn công ty và việc làm của hàng trăm người.
Nhưng sự chần chừ ấy cho Lâm Quốc Chính thời gian phản công.
Trần Phong khai rằng kế hoạch ban đầu không phải khiến Lâm Vãn gặp nạn ngay trên đường Tân Giang.
Họ dự định để cô ấy đến bãi đỗ phía nam rồi bắt giữ, buộc cô giao dữ liệu.
Chiếc xe bị phá phanh chỉ là phương án dự phòng.
Không ai ngờ Lâm Vãn phát hiện có người bám theo, tăng tốc để cắt đuôi.
Đến khúc cua ven sông, cô ấy không thể dừng xe.
Trước khoảnh khắc cuối cùng, cô đã đánh lái sang rào chắn trống để tránh một chiếc xe chở khách đi ngược chiều.
Vợ tôi đến phút cuối vẫn nghĩ cho những người xa lạ.
Còn người cha ruột lại chỉ nghĩ đến tài sản của mình.
Ngày nhận kết quả nhận dạng cuối cùng, tôi đến nhà tang lễ đón cô ấy.
Chiếc nhẫn cưới được trả lại đã biến dạng vì nhiệt.
Hai chữ S và L ở mặt trong chỉ còn nhìn thấy một nửa.
Tôi nắm nó trong lòng bàn tay rất lâu.
Hứa Ninh đứng cạnh, mắt đỏ hoe.
“Cô ấy có để lại cho anh một lá thư.”
Lá thư được đặt lịch gửi nhưng không thành công vì tài khoản bị khóa sau khi cảnh sát xác nhận cô qua đời.
Hứa Ninh đã tìm thấy bản nháp trong thư mục đám mây.
Tôi mở ra.
【A Khác.
Nếu anh đọc được những dòng này, có lẽ kế hoạch của em đã thất bại.
Em xin lỗi vì đã cho thuốc vào sữa của anh.
Em càng xin lỗi vì đã để một người khác nằm bên cạnh anh.
Em biết đó là điều không ai có thể dễ dàng tha thứ.
Nhưng nếu anh tỉnh táo và biết em chuẩn bị rời đi, anh nhất định sẽ đi cùng.
Em không thể để anh bị kéo vào cuộc đối đầu với cha em.
Em đã từng nghĩ cha chỉ lạnh lùng, chỉ coi trọng tiền.
Đến khi tìm được chị Nhiễm, em mới biết sự lạnh lùng ấy có thể tước đoạt cả cuộc đời một đứa trẻ.
Em muốn bù đắp cho chị ấy.
Có lẽ vì quá áy náy nên em đã tin chị ấy nhanh hơn mức nên có.
Nhưng em vẫn tin trong lòng chị ấy còn có một phần thiện lương.
Nếu chị ấy giúp anh, xin anh hãy cho chị ấy cơ hội làm lại.
Nếu chị ấy hại anh, hãy giao tất cả bằng chứng cho cảnh sát và tránh xa chị ấy.
Đừng vì gương mặt giống em mà mềm lòng.
Chị ấy là chị ấy.
Em là em.
Trên đời này không ai có thể thay thế một người khác.
Còn một chuyện em vẫn luôn muốn nói.
Sáu năm kết hôn, em thường trách anh bận việc, không hiểu em, quên ngày kỷ niệm, thậm chí quên mua tương khi em đã nhắc ba lần.
Nhưng mỗi lần em đau bụng, người thức trắng lại là anh.
Mỗi lần em giận dỗi đòi về nhà mẹ, người âm thầm xếp đồ rồi lái xe đưa em đi cũng là anh.
Anh chưa từng nói những lời quá đẹp.
Nhưng anh đã cho em một mái nhà.
Đó là điều quý giá nhất em từng có.
Nếu có thể trở về, em sẽ không giấu anh thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Nếu không thể…
Anh hãy sống tiếp.
Đừng biến phần đời còn lại thành hình phạt dành cho chính mình.
Lâm Vãn. 】
Tôi đọc đến cuối nhưng không khóc.
Chỉ đến khi gấp điện thoại lại, nhìn thấy hai chiếc bánh kem nhỏ trong tấm ảnh sinh nhật năm ngoái, tôi mới bất ngờ không đứng vững.
Tôi ngồi xổm xuống hành lang nhà tang lễ, ôm chiếc hộp đựng nhẫn vào ngực.
Suốt ba tháng qua, tôi luôn tự nhủ phải tỉnh táo.
Phải tìm chứng cứ.
Phải bắt kẻ đứng sau.
Phải thay cô ấy đòi lại công bằng.