Ván Cược Cuối Cùng
Chương 6
Đúng là chiếc nhẫn trước đây nằm trên tay tôi.
Sở Hoài An bước tới, muốn cầm tay tôi.
Tôi lùi lại.
Bàn tay anh dừng giữa không trung.
“Y Y.”
Giọng anh thấp xuống.
“Đừng giận nữa.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn anh.
“Sở Hoài An.”
“Anh còn nhớ hôm đó anh nói gì trong tiệc độc thân không?”
Anh khựng lại.
Tôi nhắc:
“Kết hôn thôi mà, với ai chẳng giống nhau.”
Sắc mặt anh trắng đi.
“Em xem video?”
“Ừ.”
“Đó chỉ là lời nói trong lúc mọi người đang chơi.”
“Không quan trọng.”
Tôi cắt ngang.
“Anh nói thật hay giả đều không quan trọng nữa.”
“Bởi vì tôi thấy anh nói đúng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Kết hôn thôi mà.”
“Với ai chẳng giống nhau.”
“Cho nên người đó không nhất thiết phải là anh.”
Sở Hoài An im lặng.
Rất lâu.
Anh mới nói:
“Anh xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra, tôi nghe anh nói ba chữ ấy.
Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng còn cảm giác gì.
Nếu câu xin lỗi này đến vào lần đầu tiên anh lấy tôi ra làm trò cược, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Nếu đến lúc chiếc vòng ngọc xuất hiện trên tay Khương Oánh Oánh, tôi có lẽ vẫn tha thứ.
Nếu đến lúc váy cưới bị đổi, tôi vẫn có thể cho anh một cơ hội.
Nhưng anh luôn cho rằng tôi sẽ không đi.
Cho nên hết lần này đến lần khác, giới hạn của tôi bị đẩy xa hơn.
Đến khi anh chịu xin lỗi—
Tôi đã bước ra khỏi giới hạn ấy rồi.
“Tôi nhận lời xin lỗi.”
Tôi nói.
Ánh mắt Sở Hoài An sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến nó tắt ngay.
“Nhưng tôi không quay lại.”
...
Anh ở Ireland thêm hai ngày.
Không biết là vì không tin hay không cam lòng.
Ngày nào Sở Hoài An cũng xuất hiện gần nhà thờ.
Tôi không đuổi.
Cũng không quan tâm.
Khương Oánh Oánh gọi cho tôi vào tối trước hôn lễ.
Tôi vốn không định nghe.
Nhưng cô ta gọi liên tục.
Cuối cùng tôi nhấn nhận.
“Y Y.”
Giọng cô ta nghẹn ngào.
“Cậu thật sự không định quay lại sao?”
“Ừ.”
“Vì tớ à?”
Tôi bật cười.
“Cậu đánh giá mình cao quá rồi.”
Bên kia im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Nếu Sở Hoài An không cho phép, cậu không thể đổi váy cưới của tôi.”
“Nếu anh ta không đồng ý, cậu không thể đeo vòng ngọc nhà họ Sở.”
“Nếu anh ta không tháo, cậu cũng không thể lấy nhẫn khỏi tay tôi.”
“Khương Oánh Oánh, vấn đề giữa tôi và anh ta chưa bao giờ chỉ là cậu.”
Cô ta thở gấp.
“Tớ chỉ nghĩ bọn mình thân nhau nên mới đùa…”
“Bạn thân sẽ lấy hôn lễ của nhau ra cược sao?”
Cô ta không nói được.
Tôi cũng không muốn nghe giải thích.
“Sau này đừng gọi nữa.”
“Y Y!”
Trước khi tôi cúp, cô ta đột nhiên hỏi:
“Cậu không hận tớ sao?”
Tôi dừng lại.
“Hận chứ.”
Tôi thành thật.
“Nhưng tôi không muốn dành cả đời để hận hai người.”
“Cho nên dừng ở đây thôi.”
Tôi cúp máy.
Sau đó chặn số cô ta.
...
Ngày hôn lễ, trời Ireland hiếm hoi có nắng.
Tôi vẫn mặc váy cưới.
Không phải chiếc váy cung đình bị đổi.
Mà là chiếc váy ban đầu tôi tự chọn.
Đơn giản hơn.
Không quá nhiều đá quý.
Phần voan dài chạm đất.
Khi chuyên viên trang điểm cài voan lên tóc, cô ấy nhìn tôi qua gương, mắt đỏ lên.
“Cô Kiều…”
Tôi cười.
“Hôm nay là ngày vui mà.”
Cô ấy mím môi.
“Vâng.”
Bên ngoài, chuông nhà thờ vang lên.
Tôi bước vào lễ đường một mình.
Không có chú rể đứng cuối con đường.
Không có người chờ trao nhẫn.
Nhưng hai bên vẫn có những người thật lòng tới vì tôi.
Mẹ tôi ngồi hàng đầu.
Bà đã biết chuyện.
Tối hôm qua, tôi kể tất cả.
Tôi từng sợ bà thất vọng.
Nhưng mẹ chỉ nắm tay tôi.
Bà nói:
“Mẹ muốn nhìn con kết hôn vì mẹ tưởng con lấy người con yêu thì con sẽ hạnh phúc.”
“Nếu kết hôn khiến con không hạnh phúc, mẹ nhìn để làm gì?”
Tôi đã khóc rất lâu.
Không phải vì Sở Hoài An.
Mà vì cuối cùng tôi hiểu—
Tôi đã dùng mong muốn của mẹ làm lý do để ép mình chịu đựng quá nhiều.
Hôm nay bà vẫn tới.
Không phải dự đám cưới của con gái.
Mà để nhìn con gái kết thúc một giấc mơ từng rất đẹp.
Tôi đi hết con đường trải hoa.
Ở hàng ghế cuối cùng, tôi nhìn thấy Sở Hoài An.
Anh mặc bộ vest vốn được chuẩn bị cho ngày cưới.
Một mình đứng đó.
Không tiến lên.
Tôi chỉ nhìn anh một giây rồi quay đi.
Buổi lễ không có tuyên thệ.
Không có trao nhẫn.
Tôi chỉ đứng trước những người mình yêu thương, cảm ơn họ đã đến.
Sau đó tiệc vẫn diễn ra.
Hoa vẫn nở.
Bánh vẫn được cắt.
Rượu vẫn được rót.
Những thứ tôi đã chuẩn bị không hề lãng phí.
Chỉ có người từng được tôi đặt ở vị trí quan trọng nhất đã không còn ở đó nữa.
Cuối buổi, Sở Hoài An chặn tôi ngoài hành lang.
“Y Y.”
Tôi dừng lại.
Anh nhìn tôi trong bộ váy cưới rất lâu.
“Anh từng tưởng hôm nay em sẽ mặc chiếc váy này đi về phía anh.”
Tôi khẽ cười.
“Tôi cũng từng tưởng vậy.”
Giọng anh khàn đi.
“Không còn cơ hội nào sao?”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi vì câu hỏi ấy từng là điều tôi mong anh hỏi nhất.
Trong những lần tôi thất vọng, tôi đã từng nghĩ—
Chỉ cần một lần Sở Hoài An nhận ra.
Chỉ cần anh giữ tôi lại.
Chỉ cần anh nói anh sẽ thay đổi.
Có lẽ tôi vẫn ở lại.
Nhưng bây giờ anh hỏi rồi.
Tôi lại chẳng còn muốn nghe nữa.
“Sở Hoài An.”
“Tôi từng rất yêu anh.”
Anh nhìn tôi.
“Từng?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên tôi mới chịu được lâu như vậy.”
“Nhưng tình cảm không phải thứ lấy mãi không hết.”
“Mỗi lần anh đứng về phía Khương Oánh Oánh, nó ít đi một chút.”