Trúng 500 Vạn, Tôi Không Cần Danh Phận Nữa
Chương 5
Tôi hôn trán thằng bé.
“Trạch Trạch.”
“Bà yêu con.”
“Nhưng bà cũng phải yêu chính mình.”
Câu ấy là nói với cháu.
Cũng là nói với tôi.
Triệu Bân đứng ở cửa, sắc mặt khó coi.
“Mẹ thật sự muốn đi?”
“Ừ.”
“Chỉ vì một tờ giấy?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vì hơn ba mươi năm.”
Nó không hiểu.
Có lẽ hiện tại nó sẽ không hiểu.
Nhưng không sao.
Tôi không cần nó hiểu nữa.
Cuộc sống mới của tôi bắt đầu thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
Tôi đăng ký lớp dưỡng sinh vào buổi sáng.
Học thư pháp hai buổi mỗi tuần.
Cuối tuần đi cùng Tôn Mai tới câu lạc bộ du lịch.
Tôi còn mua một chiếc máy ảnh.
Giá hơn sáu nghìn.
Lúc quẹt thẻ vẫn hơi đau lòng.
Nhưng sau khi chụp được cảnh hoàng hôn đầu tiên, tôi cảm thấy rất đáng.
Một tháng sau, tôi đã đi thêm ba nơi.
Mỗi ngày tôi đều đăng ảnh.
Bạn bè cũ liên tục bình luận.
【Hà Âm dạo này trẻ ra rồi. 】
【Sống đẹp quá. 】
【Hôm nào rủ tôi đi cùng với. 】
Tôi mới phát hiện mình không hề “không có bạn bè” như Triệu Kiến Quốc từng nói.
Chỉ là trước kia mỗi lần bạn bè rủ tôi, tôi đều nói:
“Không được, phải đón cháu.”
“Không được, ông nhà tôi chưa ăn cơm.”
“Không được, cuối tuần con cái về.”
Từ chối lâu dần, người ta cũng không rủ nữa.
Bây giờ chỉ cần tôi bước ra một bước, thế giới bên ngoài vẫn rộng như vậy.
Trong khi đó, nhà họ Triệu bắt đầu loạn.
Ban đầu mỗi tuần Triệu Bân gọi cho tôi hai ba lần.
Đều là vì Trạch Trạch.
“Mẹ, thứ bảy con có việc, mẹ đón Trạch Trạch được không?”
“Mẹ, trường nghỉ đột xuất.”
“Mẹ, tối nay bọn con tăng ca.”
Tôi có thời gian thì giúp.
Không có thì từ chối.
Lần đầu tôi từ chối, Triệu Bân vô cùng tức giận.
“Mẹ có việc gì quan trọng?”
“Tôi đi xem triển lãm.”
“Nó quan trọng hơn cháu nội mẹ sao?”
Tôi hỏi lại:
“Công việc của con quan trọng hơn con trai con sao?”
Nó im bặt.
Tôi không tiếp tục mắng.
Chỉ cúp máy.
Dần dần, Triệu Bân học được cách tự sắp xếp.
Nó bắt đầu thuê người giúp việc theo giờ.
Đăng ký lớp trông trẻ sau giờ học.
Cùng Lưu Lệ thay phiên đón con.
Hóa ra những chuyện từng được bọn họ cho là “chỉ có tôi mới làm được”, thật ra đều có cách giải quyết.
Chỉ là trước kia dùng tôi miễn phí quá tiện.
Hai tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi của một người hàng xóm cũ.
Bà Trương nói:
“Hà Âm, bà biết chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Ông nhà bà với bà thông gia…”
Tôi lập tức sửa.
“Không phải ông nhà tôi.”
Bà Trương hơi ngượng.
“Ờ, Triệu Kiến Quốc.”
“Ông ấy với Trần Thanh Phương dạo này ngày nào cũng đi cùng nhau.”
“Tôi hôm trước còn thấy hai người họ mua đồ ở siêu thị.”
“Thanh Phương còn khoác tay ông ấy.”
Tôi im lặng.
Trong lòng không đau như mình tưởng.
Chỉ có cảm giác “quả nhiên là vậy”.
Bà Trương dè dặt hỏi:
“Bà không về xem sao?”
“Tôi xem làm gì?”
“Bà không sợ…”
“Tôi và ông ấy không có giấy kết hôn.”
Đầu bên kia yên lặng.
Tôi cười.
“Ông ấy thích ai là tự do của ông ấy.”
Nói xong tôi cúp máy.
Nhưng tối ấy tôi vẫn lục lại giấy tờ cũ.
Không phải vì ghen.
Mà vì tài sản.
Căn nhà cũ vốn là nhà tập thể được phân cho Triệu Kiến Quốc sau khi chúng tôi sống chung tám năm.
Khi mua lại quyền sở hữu, tiền tiết kiệm của tôi đã góp gần một nửa.
Sau đó sửa nhà, đổi nhà, tôi cũng góp rất nhiều.
Nhưng giấy chứng nhận chỉ đứng tên Triệu Kiến Quốc.
Trước kia tôi chưa từng để ý.
Bởi vì tôi luôn nghĩ vợ chồng một đời, của ai chẳng giống nhau.
Bây giờ không còn giống nữa.
Tôi tìm luật sư.
Sau khi xem giấy tờ, luật sư nói tình hình hơi phức tạp.
Vì hai chúng tôi không đăng ký kết hôn hợp pháp, rất nhiều quyền lợi không thể xử lý như tài sản chung vợ chồng.
Nhưng nếu tôi chứng minh được khoản tiền mình từng đóng góp, vẫn có thể yêu cầu hoàn trả hoặc xác nhận phần quyền lợi tương ứng tùy từng tài sản.
May mắn là tôi có thói quen giữ sổ sách.
Biên lai cũ.
Sổ tiết kiệm cũ.
Phiếu chuyển tiền.
Thậm chí cả cuốn sổ tôi ghi chi tiêu gia đình nhiều năm trước cũng còn.
Luật sư xem xong, nói:
“Cô giữ kỹ thật.”
Tôi cười.
“Ngày trước nghèo.”
“Một đồng cũng phải tính.”
Không ngờ những con số từng khiến tôi phải dè sẻn, giờ lại trở thành bằng chứng bảo vệ tôi.
Tôi quyết định xử lý rõ ràng.
Không phải vì thiếu tiền.
Mà vì thứ thuộc về tôi, tôi không muốn để lại cho những người từng coi công sức của tôi như không tồn tại.
Cũng đúng lúc ấy, Triệu Kiến Quốc chủ động tìm tới.
Ông ta đứng trước cửa nhà mới của tôi.
Tôi rất bất ngờ.
Bởi vì tôi chưa từng nói địa chỉ.
“Ông tìm được ở đâu?”
Triệu Kiến Quốc hơi tránh mắt.
“Triệu Bân nói.”
Tôi hiểu.
Có lần Trạch Trạch tới chơi, có lẽ con trai đưa thằng bé tới nên biết.
Triệu Kiến Quốc nhìn vào trong.
Căn hộ của tôi đã được trang trí xong.
Phòng khách sáng sủa.
Trên tường treo ảnh tôi tự chụp.
Ban công đầy hoa.
Ông ta đứng ngoài cửa rất lâu.
“Không mời tôi vào?”
“Không.”
Sắc mặt ông ta lập tức khó coi.
“Bà còn giận?”
“Tôi không giận.”
“Vậy sao không cho tôi vào?”
“Nhà tôi.”
“Tôi không muốn.”
Có lẽ cả đời này chưa từng bị tôi từ chối thẳng như thế, Triệu Kiến Quốc nhất thời không phản ứng được.
Một lúc sau ông ta mới hừ một tiếng.
“Bà đúng là càng già càng trẻ con.”
Tôi định đóng cửa.
Ông ta vội giơ tay chặn.
“Khoan.”
“Có chuyện gì?”
Triệu Kiến Quốc ho khan.
“Nghe nói bà đang tìm luật sư.”
Tôi nhìn ông ta.
“Tin tức nhanh thật.”
“Bà muốn chia nhà?”
“Không phải chia.”
“Tôi chỉ lấy phần thuộc về mình.”
Ông ta lập tức nổi giận.
“Nhà đứng tên tôi!”
“Bà đã dọn đi còn muốn gì nữa?”
“Bà có nhà mới rồi, còn thiếu cái gì?”
Tôi nói:
“Tôi không thiếu.”
“Nhưng của tôi thì phải trả tôi.”
Triệu Kiến Quốc nghiến răng.
“Bà đừng có tham lam.”
Tôi bật cười.
“Triệu Kiến Quốc.”
“Những năm qua ông có từng nghĩ tiền lương hưu của tôi mỗi tháng dùng vào đâu không?”
“Có từng tính tiền tôi chăm bố mẹ ông mười năm là bao nhiêu không?”