Trả Hết Nợ Anh, Tôi Sẽ Ly Hôn

Chương 8



Đội kiểm toán tìm thấy hàng trăm email nội bộ bị chuyển tiếp cho đối thủ lớn nhất của Kỳ Thịnh. Thời điểm bắt đầu đúng vào hai năm trước, cũng là lúc Tang Mạt được anh ta tin tưởng giao quyền tiếp cận hộp thư cá nhân.

Ba thương vụ Kỳ Thịnh thất bại vào phút chót, hai khách hàng chiến lược đột ngột đổi ý, một vụ đấu thầu bị lộ giá sàn — tất cả đều có dấu tay cô ta.

Kỳ Niên Sơn gọi cho tôi lúc gần nửa đêm.

Tôi định tắt máy, nhưng thấy số bệnh viện nên nghe.

Giọng anh ta truyền tới, khàn đặc:

“Anh đang ở dưới sảnh.

Anh muốn gặp em.”

“Nếu liên quan đến mẹ tôi, anh nói qua điện thoại.”

“Không liên quan đến mẹ.”

“Vậy không cần gặp.”

“Diệp Nhứ.”

Anh ta im lặng vài giây.

“Anh đã báo cảnh sát về Tang Mạt.”

“Ừ.”

“Em không muốn biết cô ta đã làm gì sao?”

“Đó là chuyện của công ty anh.”

“Cô ta lừa anh.”

Tôi nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

“Anh gọi chỉ để nói điều này?”

“Anh từng nghĩ cô ấy đơn thuần, hiểu chuyện, không giống em lúc nào cũng chất vấn và gây áp lực.

Hóa ra…”

Anh ta cười khan.

“Hóa ra người ngu nhất là anh.”

“Không.

Anh không ngu.”

Đầu dây bên kia yên lặng chờ đợi.

“Anh chỉ tin điều mình muốn tin.

Tang Mạt khen anh tài giỏi, tỏ ra cần anh, chưa bao giờ phản bác anh. Còn tôi nhắc anh về rủi ro, hỏi anh về giới hạn, yêu cầu anh tôn trọng cuộc hôn nhân. Ở cạnh cô ta khiến anh cảm thấy mình luôn đúng, nên anh chọn cô ta.”

“Anh chưa từng muốn chọn cô ấy thay em.”

“Nhưng anh đã làm thế, hết lần này đến lần khác.”

Tôi cúp máy.

Sáng hôm sau, tin Tang Mạt bị đình chỉ chức vụ lan khắp giới kinh doanh.

Nhưng cô ta đã biến mất.

Căn hộ trống không, hộ chiếu không còn, điện thoại tắt máy.

Trước khi bỏ trốn, cô ta còn mang theo ổ cứng chứa dữ liệu thầu của ba dự án trọng điểm.

Kỳ Thịnh lập tức rơi vào khủng hoảng.

Cổ phiếu giảm liên tiếp, đối tác yêu cầu giải trình, ngân hàng tạm dừng giải ngân. Kỳ Niên Sơn phải ở công ty bốn ngày bốn đêm.

Trong những ngày ấy, tôi nhận được một bưu kiện không ghi tên người gửi.

Bên trong là chiếc điện thoại cũ và một tờ giấy:

Muốn biết chồng chị đã phản bội chị đến mức nào thì mở thư mục video.

Tôi không mở.

Tôi giao nguyên bưu kiện cho Lục Hoài Cẩn.

Anh kiểm tra rồi báo rằng thiết bị có cài phần mềm tự động tải dữ liệu và theo dõi vị trí. Nếu tôi kết nối mạng, toàn bộ thông tin trong điện thoại của mình có thể bị đánh cắp.

“Tang Mạt gửi?”

tôi hỏi.

“Khả năng cao.”

“Cô ta muốn gì?”

“Khiến cô xem những hình ảnh kích động, mất bình tĩnh, rồi dùng thiết bị lấy dữ liệu chứng cứ ly hôn.

Hoặc đơn giản hơn, cô ta muốn xác định cô đang ở đâu.”

Lục Hoài Cẩn giao điện thoại cho cảnh sát.

Trước khi đi, anh đặt lên bàn tôi một chiếc máy báo động cá nhân.

“Mang theo.

Đừng về nhà một mình quá muộn.”

Tôi cầm món đồ nhỏ trong tay, lòng chợt ấm lên.

“Luật sư nào cũng chăm thân chủ như anh sao?”

Anh hơi khựng lại rồi cười.

“Không.

Nhưng thân chủ nào cũng có quyền được an toàn.”

Anh không nói thêm, tôi cũng không hỏi.

Giữa lúc cuộc hôn nhân vẫn chưa kết thúc, tôi không muốn dùng một người khác để lấp vào khoảng trống của mình.

Lục Hoài Cẩn dường như hiểu điều ấy. Anh luôn đứng đúng giới hạn, chưa từng bước thêm nửa bước.

05

Một tuần sau, Tang Mạt chủ động xuất hiện.

Cô ta không đến công ty hay đồn cảnh sát, mà đến thẳng phòng bệnh của mẹ tôi.

Khi ấy tôi đang xuống tầng dưới lấy thuốc. Camera hành lang ghi lại cảnh cô ta đội mũ, đeo khẩu trang, giả làm người nhà bệnh nhân rồi lẻn vào phòng.

Mẹ tôi kể rằng Tang Mạt vừa vào đã quỳ xuống.

“Dì, cháu mang thai rồi.”

Cô ta lấy phiếu siêu âm đặt trước mặt bà.

“Đứa bé là của anh Kỳ.

Cháu biết mình sai, nhưng đứa trẻ vô tội. Chị Nhứ không thể sinh con, chẳng lẽ dì muốn nhà họ Kỳ tuyệt hậu sao?”

Mẹ tôi vốn đang hồi phục, nghe xong huyết áp lập tức tăng vọt.

Tang Mạt còn mở một đoạn ghi âm. Trong đó là giọng Kỳ Niên Sơn nói: “Sinh nó ra, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

May mắn y tá phát hiện chỉ số bất thường, kịp thời chạy vào.

Tang Mạt bỏ trốn qua cầu thang bộ.

Khi tôi quay lại, mẹ đang được cấp cứu ngay trên giường.

Tôi nhìn phiếu siêu âm rơi dưới đất, toàn thân lạnh ngắt.

Lần này, tôi không gọi Kỳ Niên Sơn.

Tôi gọi cảnh sát.

Ba giờ sau, tình trạng của mẹ ổn định. Tôi ngồi ngoài hành lang, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay vẫn run không kiểm soát được.

Lục Hoài Cẩn đến trước cả cảnh sát phụ trách vụ án.

Anh ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì, chỉ đưa cho tôi một chai nước đã mở nắp.

Tôi uống một ngụm nhưng không nuốt nổi.

“Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện…”

“Bà sẽ ổn.”

“Lần trước cũng vì bức ảnh của cô ta.

Lần này vẫn là cô ta. Tôi đã chuyển phòng, đã cố cắt đứt mọi thứ, tại sao cô ta vẫn không chịu buông tha?”

“Vì cô ta đang tuyệt vọng.”

Lục Hoài Cẩn nói.

“Và vì cô là người duy nhất cô ta nghĩ có thể dùng để uy hiếp Kỳ Niên Sơn.”

Tôi nhắm mắt, ép mình bình tĩnh.

Nửa tiếng sau, Kỳ Niên Sơn lao tới.

Áo khoác của anh ta còn vương mưa, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ.

“Mẹ thế nào rồi?”

Tôi đứng dậy, giáng cho anh ta một cái tát.

Âm thanh vang lên chát chúa giữa hành lang.

Tất cả mọi người đều sững lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...