Trả Hết Nợ Anh, Tôi Sẽ Ly Hôn
Chương 14
Lúc đưa tôi về, anh dừng xe dưới chung cư.
“Diệp Nhứ.”
“Ừ?”
“Tôi có thể theo đuổi cô không?”
Không có hoa, không có âm nhạc, cũng không có những lời hứa hoa mỹ.
Chỉ là một câu hỏi rõ ràng, trao toàn bộ quyền lựa chọn cho tôi.
Tôi nhìn anh.
“Nếu tôi nói chưa sẵn sàng?”
“Tôi sẽ tiếp tục làm bạn.”
“Nếu sau này tôi vẫn không đồng ý?”
“Tôi tôn trọng quyết định của cô.”
“Anh không thấy phí thời gian sao?”
“Thích một người là cảm xúc của tôi.
Đồng ý hay không là quyền của cô. Hai chuyện không thể trói buộc nhau.”
Tôi im lặng rất lâu.
Kỳ Niên Sơn từng nói yêu tôi nên tôi phải hiểu cho áp lực của anh ta, phải bao dung với những giới hạn liên tục bị phá vỡ, phải chờ đợi vô điều kiện.
Lục Hoài Cẩn cũng nói thích tôi, nhưng câu đầu tiên anh nghĩ đến lại là quyền từ chối của tôi.
“Tôi chưa sẵn sàng bắt đầu ngay.”
“Tôi biết.”
“Nhưng anh có thể theo đuổi.”
Nụ cười hiện lên trong mắt anh trước khi lan đến khóe môi.
“Được.”
12
Mùa xuân năm ấy, tôi nghỉ việc.
Bà Tống giữ tôi lại bằng mức lương gấp đôi, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi vẫn quyết định mở một studio tư vấn thương hiệu riêng.
Tám tháng đi làm đã giúp tôi lấy lại năng lực từng bị bỏ quên. Vụ Vân Thành khiến tên tuổi tôi được nhiều người biết đến. Hai khách hàng cũ chủ động tìm đến, sẵn sàng ký hợp đồng nếu tôi tự đứng ra phụ trách.
Tôi thuê một văn phòng nhỏ, chỉ đủ chỗ cho sáu bàn làm việc.
Ngày treo biển, mẹ chống gậy đến từ sáng sớm. Bà lau đi lau lại tấm bảng có tên “Nhứ Quang”, mắt đỏ hoe.
“Bố con mà còn sống chắc sẽ tự hào lắm.”
Nhứ Quang là cái tên bố từng chọn cho công ty thiết kế hai bố con dự định mở cùng nhau. Nhưng ông mất trước khi tôi tốt nghiệp. Sau đó tôi gặp Kỳ Niên Sơn, kết hôn và gác lại giấc mơ.
Mười năm vòng vèo, cuối cùng cái tên ấy cũng xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Lục Hoài Cẩn tặng tôi một chậu ô liu nhỏ.
“Không tặng hoa sao?”
tôi hỏi.
“Hoa sẽ tàn.”
“Cây cũng có thể chết.”
“Vậy tôi chịu trách nhiệm chăm.”
Anh thực sự làm vậy.
Mỗi tuần một lần, anh đến văn phòng tưới cây, tiện thể mang bữa tối cho tôi và nhân viên. Khi tôi bận đến quên giờ, anh không ép tôi bỏ việc, chỉ ngồi ở sofa đọc hồ sơ, chờ tôi cùng về.
Anh theo đuổi tôi một cách lặng lẽ nhưng rõ ràng.
Không phô trương, không tạo áp lực, không biến sự tử tế thành món nợ.
Tháng đầu tiên, anh rủ tôi xem triển lãm.
Tháng thứ hai, anh cùng tôi đưa mẹ đi tái khám.
Tháng thứ ba, anh lái xe hơn một trăm cây số chỉ để mang tới bản hợp đồng tôi bỏ quên trước giờ ký kết.
Sau đó anh quay về ngay vì có phiên xử buổi chiều, không đòi hỏi một lời cảm ơn.
Cũng trong tháng thứ ba, tôi hoàn tất việc phân chia tài sản với Kỳ Niên Sơn.
Tòa án công nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phần năm xưa có sai phạm về nghĩa vụ thanh toán. Hai bên đạt thỏa thuận: tôi nhận khoản tiền tương ứng với giá trị cổ phần sau khi khấu trừ phần tăng trưởng do hoạt động kinh doanh riêng và một căn hộ thuộc tài sản chung.
Con số cuối cùng đủ lớn để tôi không phải lo lắng về tiền bạc trong phần đời còn lại.
Nhưng tôi chỉ dùng một phần nhỏ đầu tư vào Nhứ Quang, phần còn lại lập quỹ ủy thác chăm sóc mẹ và hỗ trợ bệnh nhân suy thận có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày ký biên bản cuối cùng, chân Kỳ Niên Sơn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh ta chống gậy bước vào phòng họp, không mang theo đoàn luật sư như trước.
Anh đặt một chiếc hộp lên bàn.
Bên trong không phải nhẫn cưới, mà là cuốn sổ phác thảo cũ của tôi.
“Anh tìm thấy trong kho.”
Tôi lật từng trang. Đây là những bản vẽ từ thời đại học, nhiều góc giấy đã ố vàng. Tôi tưởng chúng thất lạc trong lần chuyển nhà đầu tiên sau đám cưới.
“Cảm ơn.”
“Anh nghe nói em mở studio.”
“Ừ.”
“Chúc mừng.”
Anh dừng một chút rồi hỏi: “Cây ô liu ngoài cửa là Lục Hoài Cẩn tặng?”
Tôi nhìn anh.
“Anh điều tra tôi?”
“Không.
Ảnh khai trương được đăng trên trang công ty.”
“Đúng, anh ấy tặng.”
Kỳ Niên Sơn cúi mắt, ngón tay siết quanh đầu gậy.
“Hai người ở bên nhau rồi sao?”
“Chưa.”
Anh ta ngẩng lên. Ánh sáng vừa lóe trong mắt đã bị câu tiếp theo của tôi dập tắt.
“Nhưng tôi đang nghiêm túc cân nhắc.”
“Nhứ Nhứ, anh…”
“Anh từng nói sẽ không dùng vết thương ép tôi quay lại.”
“Anh không ép.
Anh chỉ muốn xin một cơ hội cạnh tranh công bằng.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Nếu là một năm trước, chỉ cần anh ta hạ giọng như vậy, có lẽ tôi đã lao vào vòng tay anh ta mà khóc.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mệt.
“Giữa chúng ta chưa bao giờ thiếu cơ hội.
Tôi cho anh bảy năm, còn anh dùng bảy năm ấy để chứng minh rằng tình yêu của tôi có thể bị anh tiêu xài vô hạn.”
“Anh sẽ thay đổi.”
“Tôi tin.”
Anh ta sững lại.
“Tôi tin biến cố vừa qua đủ để anh trở thành một người tốt hơn.
Nhưng thành quả của sự thay đổi ấy sẽ dành cho chính anh và người anh gặp trong tương lai, không phải tấm vé đưa anh trở lại cuộc đời tôi.”
Môi Kỳ Niên Sơn run nhẹ.
“Em thật sự không còn yêu anh?”
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi thành thật trả lời:
“Có lẽ trong tôi vẫn còn một phần ký ức yêu anh.
Nhưng tôi không còn muốn sống cùng anh.”
Đôi khi hết yêu không có nghĩa là toàn bộ cảm xúc biến mất.