Tôi Bỏ Quyền Lựa Chọn
Chương 5
Tôi từng muốn đến vào ngày kỷ niệm hai năm.
Nhưng hôm ấy Hứa Di vừa chia tay bạn trai.
Chu Ký Bạch bỏ tôi lại ở nhà hàng, chạy đi uống rượu với cô ta.
Sau đó hắn nói sẽ bù.
Một năm trôi qua vẫn chưa bù.
Bây giờ lại dùng nó để cứu một mối quan hệ đã kết thúc.
Có những thứ đến muộn không còn gọi là bù đắp.
Chỉ là chứng minh hắn vốn có thể làm, nhưng trước đây không muốn làm.
Chu Ký Bạch chặn trước mặt tôi.
“Anh đã rời nhóm chat.”
Tôi nhìn hắn.
“Liên quan gì đến tôi?”
“Anh xóa tất cả những cuộc bỏ phiếu rồi.”
“Sau này không ai xen vào chuyện chúng ta nữa.”
“Chúng ta?”
Tôi nhắc hắn.
“Không còn chúng ta.”
Mặt hắn lập tức tối xuống.
“Thẩm Vãn Đường, em nhất định phải nói khó nghe như thế à?”
Tôi bật cười.
“Anh vẫn chưa hiểu.”
“Không phải tôi cố ý nói khó nghe.”
“Mà sự thật vốn như vậy.”
Tôi vòng qua hắn.
Chu Ký Bạch đột nhiên nói phía sau.
“Anh đã cắt đứt liên lạc với Hứa Di.”
Bước chân tôi dừng lại.
Hắn lập tức giống như nhìn thấy hy vọng.
“Anh biết em để ý cô ấy.”
“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi.”
“Sau này sẽ giữ khoảng cách.”
Tôi quay đầu.
“Anh nghĩ tôi chia tay vì Hứa Di?”
Hắn cau mày.
“Chẳng lẽ không phải?”
Tôi thật sự không biết nên cười hay nên thương hại hắn.
“Chu Ký Bạch.”
“Nếu ba năm rồi anh vẫn nghĩ vấn đề là Hứa Di, vậy chúng ta càng không có gì để nói.”
“Anh có thể cắt đứt với một Hứa Di.”
“Nhưng anh có cắt được thói quen coi thường cảm xúc của người khác không?”
“Anh có cắt được việc gặp chuyện liền đẩy trách nhiệm cho đám đông không?”
“Anh có cắt được suy nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu anh thì tôi phải mãi mãi chờ anh quay đầu không?”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn bó hoa trong tay hắn.
“Với cả.”
“Tôi dị ứng với phấn hoa hồng.”
Chu Ký Bạch sững sờ.
Tôi quay người rời đi.
Đi được mấy bước, tôi nghe bó hoa bị ném vào thùng rác phía sau.
Ngày trước chắc chắn tôi sẽ quay đầu.
Tôi sẽ đau lòng thay hắn.
Sẽ nghĩ hắn đã cố gắng rồi, mình không nên quá tuyệt tình.
Nhưng hôm nay tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Người yêu tôi ba năm.
Không biết tôi thích bánh vị gì.
Không biết tôi dị ứng với hoa gì.
Không biết tôi đã không uống cà phê có đường từ hai năm trước.
Nhưng hắn nhớ rất rõ Hứa Di không ăn hành.
Nhớ cô ta sợ bóng tối.
Nhớ cô ta đau bụng ngày nào.
Nhớ cô ta thích ngồi ghế phụ lái.
Tình yêu có thể giả vờ.
Sự để tâm thì không.
* Một tuần sau, tôi chuyển nhà.
Căn hộ cũ là nhà của tôi, nhưng đồ đạc bên trong có quá nhiều dấu vết của Chu Ký Bạch.
Tôi quyết định cho thuê nó.
Sau đó thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.
Lâm Tiêu nói tôi điên.
“Nhà của cậu, tại sao cậu phải đi?”
Tôi vừa bóc lớp giấy dán tường màu xám vừa nói:
“Không phải chạy.”
“Là muốn đổi không khí.”
“Với cả căn này gần công ty hơn mười lăm phút.”
“Sau này mỗi ngày ngủ thêm được nửa tiếng.”
Cô ấy lập tức gật đầu.
“Có lý.”
Hai chúng tôi mất hai ngày trang trí.
Rèm cửa màu kem.
Sofa xanh nhạt.
Gối ôm hình quả chanh.
Bộ chăn ga có những bông hoa nhỏ mà Chu Ký Bạch từng chê “quê mùa”.
Tôi còn mua một chiếc đèn hình mặt trăng đặt đầu giường.
Tối đầu tiên ngủ ở nhà mới, tôi nằm một mình trên giường.
Không ai chê ánh đèn quá sáng.
Không ai đá gối ôm xuống đất.
Không ai nửa đêm gọi tôi dậy vì Hứa Di uống say cần người đến đón.
Tôi ngủ một mạch đến tám giờ sáng.
Lúc mở mắt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Tôi đột nhiên nhận ra.
Ở một mình hóa ra lại yên tĩnh đến thế.
* Cũng trong thời gian này, nhóm bạn chung bắt đầu xảy ra chuyện.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Sau khi tôi rời đi, Chu Ký Bạch cấm mọi người bỏ phiếu.
Nhưng thói quen ba năm đâu dễ biến mất.
Một hôm Phùng Trạch cãi nhau với bạn gái.
Hắn theo thói quen đăng vào nhóm.
“Cô ấy muốn tôi bỏ buổi nhậu để đi dự sinh nhật mẹ cô ấy, ai đúng?”
Chưa đầy một phút, Chu Ký Bạch trả lời.
“Chuyện của cậu tự giải quyết.”
Phùng Trạch lập tức xóa cuộc bỏ phiếu.
Nhưng bạn gái hắn đã nhìn thấy.
Hai người chia tay ngay tối hôm đó.
Một người khác trong nhóm bị người yêu phát hiện ba năm qua thường xuyên bỏ phiếu trêu chọc chuyện của tôi.
Cô ấy trực tiếp hỏi:
“Nếu sau này tôi và thanh mai trúc mã của anh cùng gặp chuyện, anh cũng kéo cả nhóm ra bỏ phiếu à?”
Người kia vội vàng phủ nhận.
Nhưng cô ấy vẫn lạnh mặt suốt nhiều ngày.
Dần dần, những người trước đây cảm thấy trò này thú vị bắt đầu phát hiện nó chẳng hề thú vị chút nào khi người đứng trong lựa chọn trở thành chính mình.
Có người âm thầm rời nhóm.
Có người xóa lịch sử trò chuyện.
Có người chủ động nhắn xin lỗi tôi.
Tôi không trả lời.
Lời xin lỗi có thể nhận.
Nhưng quan hệ không cần khôi phục.
Tôi không có nghĩa vụ giúp tất cả mọi người thanh thản.
* Nửa tháng sau, công ty tôi nhận được một dự án hợp tác mới.
Khách hàng là Quang Thịnh Capital.
Người phụ trách dự án bước vào phòng họp lúc chín giờ đúng.
Áo sơ mi đen, vest xám, dáng người cao ráo.
Tôi nhận ra ngay.
Phó Cảnh Thâm.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Nhưng trên mặt không có vẻ bất ngờ.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.
Trong suốt thời gian đó, anh không nhắc một chữ nào đến chuyện riêng.
Phong cách làm việc rất gọn.
Nói câu nào ra câu đó.