Rời Khỏi Vị Trí Bên Anh
Chương 9
Gió đêm thổi qua.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Đột nhiên nhớ đến buổi sáng nhiều năm trước.
Viên th//uốc dạ dày màu trắng lăn đến mép bàn.
Đơn xin nghỉ việc nằm trước mặt Chu Cảnh Xuyên.
Anh hỏi tôi:
“Em có ý gì?”
Khi đó anh không hiểu.
Có lẽ chính tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu.
Tôi tưởng mình chỉ đang rời khỏi một công ty.
Sau này mới biết, ngày hôm ấy tôi đã trả lại tất cả những vị trí mà người khác cho rằng tôi nên giữ.
Vị trí người đồng hành cùng anh từ thuở hàn vi.
Vị trí người phụ trách thương hiệu của công ty anh.
Vị trí người vợ luôn hiểu chuyện.
Vị trí người phụ nữ sẽ mãi đứng phía sau anh.
Tôi nhường hết.
Không phải vì Thẩm Mạn Lỵ bảo tôi nhường.
Mà vì tôi cuối cùng đã hiểu ra.
Có những vị trí ngồi quá lâu, quả thật rất dễ sinh ra ảo tưởng.
Ảo tưởng rằng chỉ cần mình hy sinh đủ nhiều, người khác sẽ mãi trân trọng.
Ảo tưởng rằng chỉ cần cùng nhau đi qua gian khó, sau này nhất định sẽ không lạc mất nhau.
Ảo tưởng rằng tình cảm của mười năm trước có thể bảo đảm cho mười năm sau.
Không thể.
Tình yêu cũng cần được chăm sóc.
Tôn trọng cũng cần được duy trì.
Không ai có thể dựa vào công lao của quá khứ để tiêu xài tình cảm của hiện tại mãi mãi.
Chu Cảnh Xuyên hiểu ra quá muộn.
Còn tôi may mắn hơn anh một chút.
Ít nhất tôi vẫn kịp bước ra.
Kịp bắt đầu lại.
Kịp tìm thấy chính mình trước khi hoàn toàn quên mất mình từng là ai.
Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi tôi:
“Nếu được quay lại thời điểm nộp đơn xin nghỉ việc, chị có thay đổi quyết định không?”
Tôi gần như không cần suy nghĩ.
“Không.”
“Dù biết sau đó chị sẽ mất một cuộc hôn nhân kéo dài tám năm?”
“Tôi không mất nó vào ngày tôi nộp đơn.”
Tôi cười.
“Nó đã mất từ trước đó rất lâu rồi.”
“Ngày ấy tôi chỉ là người đầu tiên chịu thừa nhận.”
Người dẫn chương trình lại hỏi:
“Vậy chị có tiếc nuối không?”
Lần này tôi suy nghĩ lâu hơn.
“Có.”
“Tôi tiếc một vài chuyện.”
“Tôi tiếc chúng tôi từng yêu nhau như vậy nhưng cuối cùng vẫn đi đến bước này.”
“Tôi tiếc lúc vấn đề mới xuất hiện, cả hai đều không đủ tỉnh táo để đối diện.”
“Tôi tiếc rất nhiều.”
“Nhưng tiếc nuối không đồng nghĩa với muốn quay lại.”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Có những con đường đã đi hết thì nên dừng.”
“Không phải mọi câu chuyện đẹp đều cần một cái kết hai người ở bên nhau.”
“Có những người xuất hiện để cùng bạn đi qua một đoạn đời.”
“Đoạn ấy kết thúc rồi, điều tốt nhất có thể làm là cảm ơn nhau.”
“Sau đó tiếp tục đi.”
Buổi phỏng vấn được phát sóng vào một tối thứ Sáu.
Tôi không biết Chu Cảnh Xuyên có xem hay không.
Cũng không còn quan trọng.
Bởi vì cuộc đời tôi từ lâu đã không cần phản ứng của anh để chứng minh quyết định của mình là đúng.
Tôi từng là Lâm Vãn Tình đứng bên cạnh Chu Cảnh Xuyên.
Sau đó là Tổng giám đốc Lâm của tập đoàn anh.
Rồi là vợ cũ của anh.
Nhưng cuối cùng, khi tất cả những danh xưng ấy rơi xuống, tôi vẫn là tôi.
Chỉ là Lâm Vãn Tình.
Vậy là đủ.
Còn chiếc đồng hồ cũ ấy, tôi vẫn giữ.
Không phải vì chờ người cũ.
Mà vì nó từng chứng kiến một quãng đời mà tôi đã sống hết mình.
Tôi không phủ nhận quá khứ.
Cũng không quay về quá khứ.
Kim giây vẫn chạy.
Con người cũng vậy.
Chỉ cần còn muốn bước tiếp, thời gian sẽ luôn đưa chúng ta đến một nơi khác.
Một nơi có thể không có người từng hứa sẽ đi cùng mình cả đời.
Nhưng có chính mình.
Và lần này, tôi sẽ không bao giờ nhường vị trí ấy cho bất kỳ ai nữa.
Hết.