Ôm Nhầm Vị Hôn Phu Của Bạn Thân
Chương 9
Những ánh mắt lén lút rơi trên người khiến tôi như bị lột trần giữa đám đông.
Tôi trở về chỗ ngồi, mở máy tính.
Một email nặc danh vừa được gửi đến toàn công ty.
Ngoài tấm ảnh còn có bảng kê những lần tôi được thăng chức, tiền thưởng dự án và danh sách các cuộc họp riêng với Thẩm Khâm.
Người gửi ám chỉ tôi dùng quan hệ không đứng đắn để đổi lấy cơ hội.
Mỗi dữ kiện đều có thật.
Nhưng khi ghép lại theo cách ấy, nó tạo thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Tôi đã làm việc ba năm mới được thăng chức hai lần.
Tiền thưởng đến từ những dự án tôi thức trắng hàng chục đêm.
Các cuộc họp riêng đều có biên bản và liên quan trực tiếp đến công việc.
Không ai quan tâm.
Một bức ảnh đủ sức xóa sạch tất cả.
Trưởng phòng nhân sự gọi tôi lên tầng trên.
Trong phòng họp đã có Thẩm Khâm, luật sư và mấy quản lý cấp cao.
Sắc mặt anh lạnh đến mức không ai dám thở mạnh.
“Bộ phận kỹ thuật đã tìm được địa chỉ gửi thư.”
Trưởng phòng nhân sự nói.
“Được gửi từ một quán cà phê, nhưng camera cho thấy người thao tác là trợ lý của cô Sở.”
Tôi không bất ngờ.
Thẩm Khâm đẩy một tập tài liệu về phía tôi.
“Công ty sẽ phát thông báo đính chính và truy cứu trách nhiệm người tung tin.”
“Mọi hồ sơ thăng chức, đánh giá thành tích của em sẽ được công khai trong phạm vi cần thiết.”
“Em có thể nghỉ phép có lương cho đến khi sự việc lắng xuống.”
Tôi nhìn tập tài liệu.
“Tôi không nghỉ.”
Một quản lý bên cạnh ho nhẹ.
“Cô Hứa, hiện giờ dư luận không có lợi cho cô.
Tạm tránh mặt có lẽ tốt hơn.”
“Nếu tôi nghỉ ngay lúc này, trong mắt họ chẳng khác nào thừa nhận.”
Tôi nói.
“Dự án Vân Đỉnh sắp bước vào vòng đàm phán cuối.
Tôi là người hiểu phương án nhất.”
“Tôi sẽ tiếp tục làm việc.”
“Còn chuyện cá nhân, tôi đồng ý công ty điều tra toàn bộ.”
Thẩm Khâm nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên.
Sau cuộc họp, anh giữ tôi lại.
“Tấm ảnh là lỗi của tôi.”
“Anh đâu biết cô ấy chụp.”
“Tôi biết hôn ước chưa được xử lý dứt điểm nhưng vẫn bước vào nhà em.”
“Anh vào để cứu dự án.”
“Người cần chịu trách nhiệm là kẻ cố ý xuyên tạc.”
Tôi nhìn anh.
“Anh vừa nói tôi không cần nhận lỗi thay người khác.”
“Anh cũng vậy.”
Khóe môi Thẩm Khâm khẽ động.
“Em học nhanh thật.”
Tôi định rời đi thì anh gọi lại.
“Tối nay nhà họ Sở tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập công ty.”
“Sở Tiếu sẽ công khai nói về chuyện hủy hôn.”
“Cô ấy có thể tiếp tục nhắc đến em.”
“Tôi sẽ giải thích rõ.”
“Không cần.”
“Hứa Ninh.”
“Anh càng bảo vệ tôi, người khác càng cho rằng lời đồn là thật.”
Tôi hít sâu.
“Để tôi tự nói.”
Buổi tiệc tối hôm đó quy tụ gần như toàn bộ đối tác lớn của hai nhà.
Tôi vốn không có tên trong danh sách khách mời.
Nhưng dự án Vân Đỉnh vừa công bố công ty chúng tôi thắng thầu, khách hàng yêu cầu nhóm sáng tạo cùng tham dự lễ ký kết sơ bộ diễn ra ngay tại sự kiện.
Khi tôi xuất hiện, cả đại sảnh im đi vài giây.
Sở Tiếu đứng trên sân khấu trong chiếc váy dài màu bạc.
Vành mắt cô đỏ, gương mặt tiều tụy vừa đủ để khiến người khác thương cảm.
“Tôi và anh Thẩm quen nhau từ nhỏ.”
Cô cầm micro, giọng nghẹn ngào.
“Tôi từng tin tình cảm nhiều năm sẽ dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”
“Nhưng có lẽ tôi đã sai.”
Ánh mắt cô vượt qua đám đông, dừng trên người tôi.
“Tôi không trách bất kỳ ai.”
“Tình yêu vốn không có đúng sai.”
Một câu không trách đã đẩy tôi thành kẻ có lỗi.
Đám đông lập tức xì xào.
Mẹ Sở Tiếu đứng bên cạnh lau nước mắt, nhìn tôi như muốn xé xác.
“Tiếu Tiếu nhà chúng tôi quá lương thiện.”
Bà nói đủ lớn để mọi người đều nghe thấy.
“Bị bạn thân cướp vị hôn phu vẫn còn bảo vệ người ta.”
Máy ảnh của truyền thông lập tức quay về phía tôi.
Tôi bước lên sân khấu.
Sở Tiếu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười buồn.
“Ninh Ninh, nếu cậu và anh ấy thật lòng yêu nhau, tớ có thể rút lui.”
“Chỉ mong cậu đừng tiếp tục giấu tớ.”
Tôi nhận chiếc micro từ tay người dẫn chương trình.
“Cô Sở nói rất cảm động.”
“Nhưng trước khi nhường vị hôn phu cho tôi, cô có muốn giải thích vì sao bạn trai tôi ở trong nhà cô suốt đêm Valentine không?”
Nụ cười trên mặt cô cứng lại.
Cả hội trường ồ lên.
Mẹ cô lập tức quát:
“Cô đừng ngậm máu phun người!”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Camera bãi xe ghi lại Chu Dịch đến chung cư lúc tám giờ tối và rời đi lúc ba giờ mười hai phút sáng.”
“Camera hành lang cho thấy anh ta bước vào nhà Sở Tiếu.”
“Tôi đã nộp video gốc cho luật sư.”
Sở Tiếu tái mặt.
“Anh ấy chỉ đến mượn sạc.”
“Vậy đây là lời giải thích cho chuyện mượn sạc sao?”
Tôi phát đoạn ghi âm Chu Dịch đứng ngoài cửa nhà tôi.
Giọng anh ta vang rõ trong đại sảnh.
“Anh và cô ta chỉ là nhất thời hồ đồ.”
“Cô ta chủ động quyến rũ anh.”
Những tiếng bàn tán càng lớn hơn.
Sở Tiếu lao đến muốn giật điện thoại nhưng tôi lùi lại.
“Cậu ghi âm anh ấy?”
“Cậu giăng bẫy chúng tôi?”
“Tôi không ép hai người phản bội.”
“Cũng không ép cô tung ảnh riêng tư và vu khống tôi trong công ty.”
Màn hình lớn phía sau hiện lên kết quả điều tra email nặc danh.
Địa chỉ mạng, hình ảnh camera và lời khai của người trợ lý đều có đủ.
Đó là tài liệu luật sư vừa chuyển cho tôi trước buổi tiệc.
Tôi nhìn xuống đám đông.
“Tấm ảnh đang lan truyền là thật.”