Ngoại Lệ Của Anh Dành Cho Cô Ấy
Chương 9
Muốn mình không cần cạnh tranh với bất kỳ ai để đổi lấy một vị trí.
Và quan trọng hơn hết.
Tôi muốn quyền lựa chọn con đường mình sẽ đi.
Đèn chuyển xanh.
Tôi hạ kính mũ.
“Ra ngoại ô đi.”
“Được.”
Chu Dữ An vừa định tăng tốc, tôi đã vặn ga chạy trước.
Anh bật cười rồi đuổi theo.
Hai luồng đèn xé qua màn đêm.
Gió càng lúc càng mạnh.
Nhưng lần này tôi không còn ngồi phía sau bất kỳ ai.
Không cần ôm lấy eo ai.
Không cần chờ ai đồng ý.
Cũng không cần hỏi:
“Anh có thể đưa em đi không?”
Bởi vì con đường tôi muốn đi, tôi đã có thể tự mình tới.
Còn chiếc mũ bảo hiểm màu trắng năm ấy?
Sau này tôi nghe người bạn chung kể, Tạ Cảnh Thâm đã vứt nó đi từ rất lâu.
Anh cũng không còn chở bất kỳ cô gái nào ngồi phía sau chiếc xe của mình.
Có người nói anh hối hận.
Có người nói nhiều năm sau anh vẫn chưa yêu ai.
Cũng có người nói anh từng uống say rồi nhắc tên tôi.
Nhưng những chuyện ấy tôi không hỏi.
Bởi vì đó là cuộc đời của Tạ Cảnh Thâm.
Không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi chỉ biết tối hôm ấy, khi xe lao qua cây cầu vượt cuối cùng của thành phố, phía đông đã bắt đầu xuất hiện một đường sáng rất mỏng.
Chu Dữ An chạy ngang bên cạnh.
Anh giơ tay chỉ về phía chân trời.
Tôi nhìn theo.
Bình minh đang tới.
Tôi chợt bật cười.
Nhiều năm trước, tôi từng mong có một người chở mình lên núi đón bình minh.
Cuối cùng người ấy không đưa tôi đi.
Nhưng chẳng sao cả.
Bởi vì sau này tôi đã tự mình đi qua rất nhiều ngọn núi.
Nhìn thấy rất nhiều bình minh.
Và cũng gặp được người không bắt tôi ngồi phía sau.
Anh ấy chạy bên cạnh tôi.
Còn tôi chạy trên con đường của chính mình.
Hết.