Ngoại Lệ Của Anh Dành Cho Cô Ấy

Chương 5



Cô ấy giơ ngón cái.

“Được.”

Tôi bật cười.

“Cậu không hỏi lý do à?”

“Không cần.”

Trình Vi nhún vai.

“Người yêu nhau hai năm mà cậu có thể dọn sạch đồ trong một đêm thì chắc chắn không phải vì một chuyện.”

Tôi im lặng.

Đúng vậy.

Chiếc mũ chỉ là giọt nước cuối cùng.

Nhưng trước đó, chiếc cốc đã đầy từ lâu.

Chỉ là tôi không nhận ra.

Buổi tối, Tạ Cảnh Thâm tìm tới.

Tôi không biết anh lấy địa chỉ từ đâu.

Chuông cửa vang lên lúc chín giờ.

Qua màn hình, tôi nhìn thấy anh đứng bên ngoài.

Tôi không mở.

Anh gọi điện.

“Anh biết em ở trong.”

“Có chuyện gì?”

“Cho anh vào.”

“Không tiện.”

“Minh Châu.”

Giọng anh khàn đi.

“Chúng ta nói chuyện.”

“Đã nói rồi.”

“Anh mua đồ của em tới.”

Tôi nhìn qua màn hình.

Quả nhiên bên chân anh có hai chiếc túi.

Tôi hỏi:

“Đồ gì?”

“Những thứ em để quên.”

“Vứt đi cũng được.”

Bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Có cả con thỏ bông em thích.”

Tôi nhớ ra.

Đó là món quà anh gắp được ở khu trò chơi trong lần hẹn hò đầu tiên.

Ngày ấy anh mất gần ba trăm tệ mới gắp được.

Tôi từng ôm nó ngủ suốt mấy tháng.

Khi chuyển đi, tôi cố tình để lại.

Không phải quên.

Tôi nói:

“Em không cần nữa.”

“Em từng rất thích.”

“Trước đây thôi.”

Ba chữ.

Bên kia hoàn toàn im lặng.

Tôi không biết biểu cảm của Tạ Cảnh Thâm lúc ấy thế nào.

Chỉ biết rất lâu sau anh mới hỏi:

“Cả anh cũng vậy sao?”

Tôi không trả lời.

Bởi vì câu trả lời quá rõ ràng.

Cuối cùng anh để túi trước cửa rồi rời đi.

Tôi chờ mười phút mới mở cửa.

Ngoài con thỏ bông, còn có một chiếc hộp.

Tôi mở ra.

Một chiếc mũ bảo hiểm màu đen.

Cùng thương hiệu với chiếc của Hạ Ninh.

Nhưng đắt hơn.

Bên trong có một tờ giấy.

“Cuối tuần anh đưa em đi.”

Tôi nhìn sáu chữ ấy.

Sau đó cầm cả chiếc hộp xuống tầng.

Bảo vệ đang trực.

Tôi nhờ anh ấy nếu Tạ Cảnh Thâm quay lại thì trả giúp.

Anh bảo vệ hỏi:

“Đồ đắt lắm à?”

Tôi cười.

“Không biết.”

“Không thích sao?”

“Không cần nữa.”

Có những thứ đến muộn không phải là bất ngờ.

Chỉ là bằng chứng cho thấy người kia vốn có thể làm.

Chỉ là trước đây anh không muốn làm mà thôi.

07

Sau khi chia tay, tôi chặn tài khoản mạng xã hội của Tạ Cảnh Thâm.

Nhưng không chặn Hạ Ninh.

Không phải tôi muốn xem cô ấy.

Mà vì tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Cho đến một tuần sau, Hạ Ninh đăng một bài.

Chín bức ảnh.

Đều là ảnh chạy xe.

Có ảnh chụp cô ấy đội chiếc mũ màu trắng.

Có ảnh chụp găng tay đặt trên bình xăng xe Tạ Cảnh Thâm.

Có một tấm chỉ lộ nửa bóng lưng người đàn ông.

Nhưng ai quen anh đều nhận ra.

Dòng trạng thái viết:

“Có những con đường, chỉ người cùng chung sở thích mới có thể đi cùng nhau.”

Tôi nhìn một giây.

Sau đó lướt qua.

Trình Vi ngồi bên cạnh lại tức đến mức suýt phun trà sữa.

“Cô ta cố tình đúng không?”

“Chắc vậy.”

“Cậu không tức à?”

“Không.”

“Thật?”

Tôi suy nghĩ.

“Có hơi buồn cười.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cô ấy hình như vẫn nghĩ mình thắng được thứ gì đó.”

Trình Vi ngẩn ra.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Tôi đã rời khỏi cuộc chơi.

Vậy thì còn thắng thua gì nữa?

Nhưng Hạ Ninh rõ ràng không nghĩ như vậy.

Tối hôm ấy, cô ấy chủ động nhắn cho tôi.

“Minh Châu, cậu và Cảnh Thâm thật sự chia tay rồi sao?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn câu hỏi ấy.

“Cậu không biết à?”

Bên kia im lặng một lúc.

“Có phải vì tôi không?”

Tôi bật cười.

Cuối cùng cũng tới.

Tôi trả lời:

“Không.”

Có lẽ đáp án này nằm ngoài dự đoán.

Cô ấy lập tức hỏi:

“Vậy vì sao?”

“Tôi không còn thích anh ấy nữa.”

Rất lâu không có tin nhắn mới.

Sau đó cô ấy gửi:

“Cậu không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi.”

Tôi nhíu mày.

“?”

“Thật ra giữa tôi và Cảnh Thâm không có gì.

Cậu đừng hiểu lầm anh ấy.”

Tôi không trả lời.

Cô ấy lại gửi.

“Anh ấy đối xử tốt với tôi chỉ vì chúng tôi quen nhau lâu.”

“Chiếc mũ cũng là vì trước đây tôi từng bị ngã.”

“Cậu vì chuyện nhỏ như vậy mà chia tay, sau này đừng hối hận.”

Tôi đọc xong.

Chỉ hỏi một câu:

“Hạ Ninh, cậu thích anh ấy đúng không?”

Bên kia im bặt.

Năm phút.

Mười phút.

Không trả lời.

Tôi gửi thêm:

“Thích thì theo đuổi đi.”

“Không cần báo cáo với tôi.”

Sau đó chặn cô ấy.

Lần này thế giới thật sự yên tĩnh.

08

Một tháng trôi qua.

Tôi bắt đầu học mô tô.

Quyết định ấy khiến tất cả bạn bè đều bất ngờ.

Ngay cả Trình Vi cũng hỏi:

“Cậu học vì Tạ Cảnh Thâm à?”

Tôi lắc đầu.

“Vì mình.”

Thật ra sau khi chia tay, tôi mới nghĩ tới một chuyện.

Tại sao trước đây tôi cứ nhất định muốn ngồi phía sau xe anh?

Tôi thích cảm giác gió.

Thích tốc độ.

Thích những cung đường núi anh từng chụp.

Vậy tại sao nhất định phải chờ một người khác đưa mình đi?

Tôi có thể tự học.

Tự mua xe.

Tự đi.

Khóa học khó hơn tôi tưởng.

Ngày đầu tiên, tôi liên tục chết máy.

Ngày thứ hai, tay đau đến mức cầm đũa cũng mỏi.

Ngày thứ ba, lúc tập cua tôi suýt ngã.

Huấn luyện viên giữ xe lại kịp.

Tôi ngồi bên đường thở hổn hển.

Anh ta đưa tôi chai nước.

“Sợ không?”

“Hơi hơi.”

“Còn học không?”

“Học.”

Anh ấy bật cười.

“Được.”

Hai tháng sau, tôi lấy được bằng.

Ngày nhận bằng, Trình Vi mua cho tôi một bó hoa.

Tôi đăng một bức ảnh lên mạng xã hội.

Không có ẩn ý.

Chỉ đơn giản là vui.

Nhưng tối hôm đó, Tạ Cảnh Thâm gọi bằng một số lạ.

Tôi vừa nghe giọng đã định tắt.

Anh vội nói:

“Khoan đã.”

Tôi im lặng.

Chương tiếp
Loading...