Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay
Chương 17
Phó Cận Niên quan sát sắc mặt tôi, khóe môi khẽ cong.
“Em đang chờ gì?”
“Không có.”
“Thật?”
“Nếu không còn việc, tôi đi trước.”
Tôi quay người, vừa mở cửa đã thấy toàn bộ nhân viên bên ngoài đồng loạt cúi đầu giả vờ làm việc. Rõ ràng ai cũng đang nghe lén.
Buổi tối, anh đưa tôi và hai con về biệt thự cũ ăn cơm với ông nội.
Sức khỏe ông đã khá hơn. Ông vui nhất là được hai đứa trẻ vây quanh gọi cụ. Duy An học cờ với ông, Gia Ý thì ngày nào cũng bắt ông xem mình múa.
Sau bữa ăn, điện đột nhiên tắt.
Tôi tưởng cầu dao có vấn đề, nhưng Gia Ý kéo tay tôi ra vườn.
Con đường nhỏ được thắp sáng bằng những ngôi sao giấy. Cuối đường là chiếc đèn ngủ hình ngôi sao cha từng làm, đã được sửa lại cẩn thận.
Phó Cận Niên đứng dưới giàn hoa.
Không có khách khứa, không có truyền thông, chỉ có ông nội, Minh Khải vừa về nước công tác và hai đứa trẻ.
Anh bước đến trước mặt tôi, lấy ra một chiếc nhẫn.
“Bốn năm trước, tôi từng nói em phải trở về.”
“Tôi nhớ.”
“Đó là câu nói tệ nhất tôi từng dùng để giữ một người.”
Anh quỳ xuống.
“Lâm Nhiên, lần này tôi không yêu cầu em ở lại.”
“Tôi chỉ muốn hỏi, em có đồng ý để tôi đi cùng em trong phần đời còn lại không?”
Mắt tôi cay xè.
Gia Ý đứng bên cạnh sốt ruột thì thầm:
“Mẹ mau đồng ý đi, bố quỳ lâu sẽ đau chân.”
Duy An nghiêm túc bổ sung:
“Con đã cộng đủ một trăm điểm rồi.”
Mọi người bật cười.
Tôi nhìn Phó Cận Niên.
Người đàn ông này từng là ngọn núi cao khiến tôi sợ hãi, là cơn bão tôi liều mạng chạy trốn. Nhưng sau tất cả, anh đã học cách cúi xuống ngang tầm với tôi, học cách hỏi thay vì ra lệnh, chờ đợi thay vì giam giữ.
Còn tôi cũng không còn là cô gái chỉ biết trốn chạy.
Tôi đưa tay ra.
“Em đồng ý.”
Anh đeo nhẫn vào tay tôi rồi đứng dậy, ôm tôi thật chặt.
“Nhưng em có ba điều kiện.”
“Em nói đi.”
“Không được kiểm tra điện thoại của em.”
“Được.”
“Không được can thiệp chuyện công việc.”
Anh do dự một giây.
“Được.”
“Không được dọa bẻ chân người khác nữa.”
“Nếu hắn theo đuổi em thì sao?”
Tôi nhướng mày.
Anh lập tức sửa lời:
“Tôi sẽ giải quyết văn minh.”
“Ví dụ?”
“Nói chuyện.”
“Chỉ nói chuyện?”
“Chỉ nói chuyện.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Hôn lễ được tổ chức vào đầu xuân, rất kín đáo.
Minh Khải dẫn hai đứa trẻ vào lễ đường. Ông nội ngồi ở hàng ghế đầu, vừa cười vừa lau nước mắt. Trên chiếc ghế trống bên cạnh tôi đặt ảnh cha mẹ, để họ có thể nhìn thấy con gái mình cuối cùng cũng tìm được một mái nhà thật sự.
Khi người chủ trì hỏi Phó Cận Niên có nguyện ý hay không, anh trả lời không chút do dự.
Đến lượt tôi, Gia Ý ở dưới hét lớn:
“Mẹ nói đồng ý đi!”
Cả lễ đường bật cười.
Tôi nhìn vào mắt anh.
“Em đồng ý.”
Phó Cận Niên cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.
Không còn sợ hãi.
Không còn bí mật.
Không còn ai phải bỏ trốn trong đêm.
Ngoại truyện
Sau khi kết hôn, điều khiến Phó Cận Niên đau đầu nhất không phải hội đồng quản trị mà là việc hai đứa trẻ vẫn gọi Tống Minh Khải là bố.
Một hôm, anh nghiêm túc triệu tập cuộc họp gia đình.
“Nhà này chỉ nên có một người được gọi là bố.”
Gia Ý đang ăn dâu, ngơ ngác hỏi:
“Tại sao?”
“Vì sẽ nhầm.”
“Không nhầm đâu.
Bố là bố Cận Niên, bố Minh Khải là bố Minh Khải.”
Duy An gật đầu tán thành.
“Tên khác nhau.”
Phó Cận Niên không thể phản bác, quay sang nhìn tôi cầu cứu.
Tôi thản nhiên uống trà.
“Tình cảm không tính bằng tiền, cũng không chia theo số lượng.
Câu này anh từng nghe rồi.”
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng chấp nhận sự thật.
Nhưng tối đó, anh lén hỏi Gia Ý:
“Con thích bố nào hơn?”
Con bé suy nghĩ.
“Bố Minh Khải biết làm bánh.”
Sắc mặt anh trầm xuống.
“Bố có thể học.”
“Bố Minh Khải kể chuyện rất hay.”
“Bố cũng học.”
“Bố Minh Khải không buộc tóc con xấu.”
Phó Cận Niên lập tức mua một bộ tóc giả để luyện tập.
Một tháng sau, tổng giám đốc Phó cuối cùng cũng biết tết hai bím tóc cân nhau. Gia Ý vui vẻ hôn lên má anh, tuyên bố:
“Hôm nay con thích bố Cận Niên nhất.”
Anh bước vào phòng làm việc với vẻ mặt thắng lợi, như thể vừa ký được hợp đồng lớn nhất năm.
Hai năm sau, tôi mang thai lần nữa.
Khi nhận được kết quả, người hoảng hốt nhất lại là Phó Cận Niên. Anh gọi ba bác sĩ, kiểm tra toàn bộ bậc thang trong nhà, dán đệm mềm lên từng góc bàn rồi ra lệnh tôi không được đi công tác.
Tôi đặt bút xuống.
“Điều kiện thứ hai khi kết hôn là gì?”
Anh im lặng.
“Không can thiệp công việc của em.”
“Nhưng em đang mang thai.”
“Bác sĩ nói sức khỏe em bình thường.”
“Chuyến bay kéo dài bốn tiếng.”
“Em sẽ đi tàu cao tốc.”
“Ba tiếng.”
“Phó Cận Niên.”
Anh lập tức đổi giọng.
“Tôi đi cùng em.”
Cuối cùng, chuyến công tác biến thành chuyến đi của cả gia đình. Duy An phụ trách xách tài liệu, Gia Ý phụ trách nói chuyện với em bé trong bụng, còn Phó Cận Niên phụ trách nhìn tôi từng phút như thể chỉ cần chớp mắt là tôi sẽ biến mất.
Buổi tối ở khách sạn, tôi đứng bên cửa sổ nhìn thành phố lên đèn.
Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai.
“Em có từng hối hận vì trở về không?”
Tôi nghĩ tới sân bay năm ấy, hai hàng vệ sĩ, chiếc xe màu đen và câu nói lạnh lùng của anh.
“Có.”
Cánh tay quanh eo tôi lập tức cứng lại.
Tôi bật cười, quay người ôm cổ anh.
“Hối hận vì không trở về sớm hơn để mắng anh một trận.”
Anh cúi xuống hôn trán tôi.
“Nếu được quay lại, tôi sẽ không nói ba năm sau em bắt buộc phải về.”
“Vậy anh sẽ nói gì?”
Phó Cận Niên suy nghĩ rất lâu.
“Tôi sẽ nói, Nhiên Nhiên, nếu em muốn đi, tôi đưa em đi.”
“Khi nào em muốn trở về, tôi sẽ đón.”
Ngoài cửa sổ, hàng vạn ánh đèn trải dài đến tận chân trời.
Tôi tựa vào lòng anh, nghe tiếng hai đứa trẻ tranh nhau đặt tên cho em bé ở phòng bên, bỗng cảm thấy những năm tháng lưu lạc, sợ hãi và chờ đợi cuối cùng cũng có nơi để dừng lại.
Nhà không phải là căn biệt thự họ Phó.
Cũng không phải căn hộ nhỏ ở London.
Nhà là nơi tôi được quyền rời đi, nhưng vẫn tự nguyện trở về.
Hết.