Ngày Tôi Biến Mất, Chồng Vẫn Nghĩ Tôi Chỉ Đang Giận Dỗi

Chương 10



"Anh có thể sao?

Anh có thể vô điều kiện đứng về phía em sao?"

"Bành Tư Trạch, em nghĩ là không."

"Bởi vì anh đã thay đổi rồi.

Trái tim anh từ lâu đã nghiêng về phía người khác."

Bành Tư Trạch nhìn những bài đăng ấy, lắng nghe lời tôi nói, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Anh hé miệng, muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại chẳng thốt nổi một lời.

Chỉ càng thêm chật vật, thảm hại.

Có lẽ anh cũng cảm thấy mình đã nhìn lầm người.

Đàm Uyển không giống như những gì anh từng nghĩ.

Mà tôi cũng chẳng phải người vợ như anh vẫn tưởng.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:

"Mộng Mộng, anh thật sự biết sai rồi.

Anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

"Là anh ngu ngốc, là anh chưa đủ quan tâm đến em.

Nhưng anh thật sự chưa làm gì cả, anh chưa từng vượt quá giới hạn."

"Tiền bạc và cổ phần anh đang có, anh đều có thể cho em hết.

Nhà cửa, xe cộ đứng tên anh, anh sẽ sang tên cho em toàn bộ. Chúng ta có thể ký thỏa thuận."

"Chẳng phải em từng nói không muốn có con sao?

Anh có thể đi thắt ống dẫn tinh. Sau khi về nước anh sẽ đi phẫu thuật ngay. Còn nữa..."

Giọng anh đột nhiên im bặt.

Bởi vì anh trai tôi vừa từ phòng dành cho khách bước ra.

Bị chính người bạn thân chí cốt năm xưa nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất đời mình, có lẽ Bành Tư Trạch cũng cảm thấy khó xử.

Nhưng anh chỉ nhìn anh trai tôi, vẻ mặt đầy cầu khẩn.

"Anh..."

"Anh, giúp em khuyên Mộng Mộng với.

Chúng em đã bên nhau bao nhiêu năm rồi. Sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy..."

"Đừng có nhận họ hàng lung tung.

Tôi không phải anh trai cậu."

Nước mắt Bành Tư Trạch rơi xuống sàn nhà.

"Anh, anh nỡ nhìn Mộng Chân ly hôn sao?

Rời xa em rồi, ai sẽ chăm sóc cô ấy? Anh dám chắc sau này người cô ấy gặp sẽ tốt hơn em à?"

Anh trai tôi cười khẩy, khinh thường đáp:

"Chẳng phải trước đây chính cậu chạy đến trước mặt tôi khoe khoang rằng em gái tôi yêu cậu nhiều thế nào, không thể rời xa cậu ra sao à?"

"Sau này con bé sẽ gặp người thế nào, tôi không biết."

"Nhưng chắc chắn sẽ không phải loại đàn ông ngoại tình tư tưởng mà vẫn tự cho rằng mình chung tình sâu sắc như cậu."

15

Bành Tư Trạch gần như đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của tôi.

Tôi trở về nước, cùng anh làm thủ tục ly hôn.

Anh chủ động chia phần lớn tài sản cho tôi.

Hôm ấy, anh cứ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói một lời.

Sau khi hoàn tất thủ tục, anh đứng trước cửa Cục Dân chính, lặng lẽ nhìn tôi lên xe rời đi.

Kể từ đó, tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của anh.

Rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói.

Nhiều đến mức giống hệt những ngày đầu chúng tôi mới quen nhau.

Nghe anh trai kể, Bành Tư Trạch bị t r ầ m c ả m rất nặng, ngày nào cũng phải uống t h u ố c mới ngủ được, cả người gầy đi trông thấy.

Anh không còn đến công ty nữa, mà thuê một giám đốc chuyên nghiệp thay mình quản lý.

Nhưng anh trai không kể cho tôi nghe quá nhiều chi tiết.

"Tốt nhất cứ tránh xa loại người xui xẻo ấy ra.

Chúng ta nên nhìn về phía trước."

Anh mua cho tôi một căn hộ ngay tầng dưới nhà mình.

Cuối tuần nào anh cũng lái xe đưa tôi về nhà bố mẹ ăn chực.

Sự nghiệp của tôi dần dần khởi sắc.

Thỉnh thoảng gặp phải vấn đề, tôi vẫn có ý nghĩ muốn trốn tránh.

Nhưng tôi cũng đang học cách trở nên dũng cảm hơn, thử đối diện với những khó khăn ấy.

Quãng thời gian trưởng thành dài đằng đẵng của tôi cuối cùng cũng vừa khép lại.

Tôi quyết tâm chuẩn bị thật tốt, nỗ lực trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa.

Hết.

Chương trước
Loading...