Ngày Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Tôi Mang Thai Ba Và Ký Đơn Ly Hôn

Chương 6



“Vậy anh…”

“Tôi muốn ăn với các con.”

Tử Mặc lập tức đặt thìa xuống.

“Chúng con không muốn ăn với chú.”

Thẩm Dật Trần cứng người.

Tử Ngữ đang cắn bánh mì, nghe vậy cũng gật đầu.

“Con cũng không muốn.”

Chỉ có Tử An không lên tiếng.

Thẩm Dật Trần nhìn ba đứa trẻ, vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện sự lúng túng mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Người đàn ông từng có thể khiến cả phòng họp im phăng phắc chỉ bằng một ánh mắt, bây giờ lại không biết phải làm gì trước ba đứa trẻ năm tuổi.

Tôi uống một ngụm cà phê.

“Anh nghe rồi đấy.”

Anh nhìn tôi.

“Cho anh một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Làm quen với chúng.”

Tôi đặt cốc xuống.

“Chuyện này không phải tôi quyết định.”

“Chúng mới năm tuổi.”

“Nhưng chúng có suy nghĩ.”

Tôi nhìn ba đứa trẻ.

“Nếu chúng muốn gặp anh, tôi không cấm.

Nếu không muốn, tôi cũng không ép.”

Thẩm Dật Trần im lặng.

Một lúc sau anh kéo ghế ngồi xuống, nhưng không lại gần hơn.

Anh nhìn Tử An.

“Con thích ăn gì?”

Tử An đáp lịch sự:

“Con tự lấy được, cảm ơn chú.”

Anh lại nhìn Tử Mặc.

“Còn con?”

“Không cần.”

Cuối cùng nhìn Tử Ngữ.

Có lẽ nghĩ con gái sẽ dễ nói chuyện hơn, giọng anh mềm xuống.

“Con muốn ăn gì, chú lấy cho.”

Tử Ngữ chớp mắt.

“Chú có mua kem được không?”

Mắt Thẩm Dật Trần sáng lên.

“Được.”

Tôi lập tức nói:

“Buổi sáng không ăn kem.”

Tử Ngữ cụp mắt.

Thẩm Dật Trần nhìn tôi.

“Ăn một chút chắc không sao.”

Tôi quay sang.

“Anh nuôi con hay tôi nuôi?”

Anh im ngay.

Tử Mặc nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.

Tôi suýt phì cười.

Bữa sáng kỳ quặc ấy kéo dài gần bốn mươi phút.

Thẩm Dật Trần gần như không ăn gì.

Anh chỉ nhìn ba đứa trẻ.

Có vài lần tôi bắt gặp ánh mắt ấy.

Không còn sự lạnh lùng hay kiêu ngạo năm xưa.

Chỉ còn một thứ cảm xúc rất phức tạp.

Hối hận.

Đau lòng.

Và tham lam.

Giống như một người đột nhiên phát hiện mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất cuộc đời suốt năm năm, bây giờ muốn nhìn cho đủ phần thời gian đã mất.

Nhưng thời gian không phải tiền.

Không thể bù lại bằng cách chuyển khoản.

Ăn xong, tôi đưa con về phòng.

Thẩm Dật Trần đi theo đến cửa thang máy.

“Tô Niệm.”

Tôi quay lại.

“Anh muốn xét nghiệm ADN.”

Tôi không bất ngờ.

“Được.”

Lần này người sững sờ lại là anh.

“Em đồng ý?”

“Tại sao không?”

Tôi nhìn anh.

“Chúng là con anh.

Xét nghiệm một lần để sau này khỏi có người nói tôi mang con người khác về nhận cha.”

Anh nhíu mày.

“Không ai dám nói như vậy.”

“Tốt nhất là thế.”

Cửa thang máy mở.

Tôi dẫn ba đứa trẻ bước vào.

Ngay khi cửa sắp đóng, bàn tay anh chặn lại.

“Còn một chuyện.”

“Gì?”

“Em về Hải Thành vì công việc gì?”

Tôi nhìn anh vài giây.

“Không liên quan đến anh.”

Cửa khép lại.

•

Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm được gửi tới.

Quan hệ cha con ruột thịt.

Xác suất trên 99,99%.

Tôi đọc xong rồi đặt giấy xuống.

Không có bất kỳ cảm xúc nào.

Ngược lại, người ngồi đối diện tôi cầm ba tờ kết quả rất lâu.

Lâu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Ba đứa trẻ đều là con anh.

Không còn bất kỳ nghi ngờ nào.

Thẩm Dật Trần ngẩng lên.

“Mấy năm qua…

em sinh chúng ở đâu?”

“Thụy Sĩ.”

“Thai ba có nguy hiểm không?”

“Có.”

Anh siết chặt tờ giấy.

“Lúc sinh…”

“Suýt chết.”

Tôi nói nhẹ như đang kể chuyện của người khác.

Nhưng sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi dựa vào ghế.

“Ba mươi hai tuần đã có dấu hiệu sinh non.

Tôi nằm viện gần hai tháng. Sau đó Tử Ngữ suy hô hấp, phải ở phòng chăm sóc đặc biệt hơn ba tuần.”

Môi anh run lên.

“Còn em?”

“Tôi xuất huyết.”

“…”

“Nhưng cuối cùng đều sống.”

Tôi cười.

“May mắn đúng không?”

Anh không cười nổi.

“Tại sao không gọi cho anh?”

Lại câu hỏi ấy.

Tôi nhìn anh thật lâu.

“Gọi để làm gì?”

“Anh là cha chúng.”

“Lúc ấy anh đang ở đâu?”

Anh im lặng.

Tôi biết.

Bởi năm đó dù đã rời Hải Thành, tôi vẫn vô tình nhìn thấy tin tức.

Thẩm Dật Trần và Lâm Vi Vi cùng tham dự tiệc từ thiện.

Thẩm Dật Trần đưa cô ta đến bệnh viện.

Thẩm Dật Trần mua lại căn biệt thự cũ của nhà họ Lâm.

Tin tức về hai người xuất hiện liên tục.

Còn tôi nằm trong phòng bệnh ở một đất nước xa lạ, bụng lớn đến mức xoay người cũng khó khăn.

Có đêm ba đứa trẻ cùng đạp.

Tôi đau đến bật khóc.

Nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện gọi cho anh.

Không phải vì mạnh mẽ.

Mà bởi tôi biết gọi rồi cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi đã không còn là vợ anh.

Anh cũng đang sống cuộc đời mình lựa chọn.

Vậy thì cần gì kéo nhau trở lại?

Thẩm Dật Trần cúi đầu.

“Anh và Lâm Vi Vi chưa từng ở bên nhau.”

Tôi khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Anh không cần giải thích.”

“Anh cần.”

Anh ngẩng lên.

“Bởi vì chuyện năm đó không giống như em nghĩ.”

“Có khác biệt sao?”

“Có.”

Ánh mắt anh đỏ lên.

“Rất khác.”

Tôi im lặng.

Anh lấy điện thoại ra, mở một tập tài liệu rồi đặt trước mặt tôi.

“Lâm Vi Vi trở về năm đó vì bệnh.”

Tôi nhìn màn hình.

Hồ sơ điều trị.

Ngày tháng đúng năm chúng tôi ly hôn.

“Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, tình trạng lúc đó rất xấu.

Trước khi mẹ cô ấy qua đời, bà ấy từng cứu mẹ anh. Anh đã hứa nếu sau này Vi Vi gặp chuyện, anh sẽ giúp.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy đơn ly hôn?”

Anh nhắm mắt.

“Là sai lầm lớn nhất đời anh.”

“Câu này nghe cảm động thật.”

“Tô Niệm.”

“Nhưng anh vẫn ký.”

Tôi đẩy điện thoại trở lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...