Ngày Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Tôi Mang Thai Ba Và Ký Đơn Ly Hôn
Chương 10
Một người yêu nhưng không nói.
Một người yêu mà không biết mình yêu.
Cuối cùng dùng kiêu ngạo và hiểu lầm đẩy nhau ra xa.
•
Một năm trôi qua.
Thẩm Dật Trần vẫn giữ lời.
Anh không ép tôi.
Không nhắc tái hôn.
Không dùng con làm lý do để xuất hiện quá mức.
Anh chỉ làm một người cha.
Đưa con đi học.
Đón con về.
Tham gia ngày hội gia đình.
Học cách tết tóc cho Tử Ngữ.
Lần đầu tiên anh tết, tóc con bé xiêu bên này lệch bên kia.
Tử Ngữ soi gương xong khóc.
Anh mất hai ngày xem video học lại.
Một tháng sau đã có thể tết tóc khá đẹp.
Tử An bắt đầu gọi anh là ba sau tám tháng.
Tử Mặc lâu nhất.
Gần một năm.
Hôm ấy hai cha con chơi cờ.
Thẩm Dật Trần thắng.
Tử Mặc cau mày.
“Ba chơi lại.”
Cả căn phòng im bặt.
Thằng bé cũng cứng người.
Thẩm Dật Trần nhìn con.
Mắt anh đỏ lên gần như ngay lập tức.
Nhưng anh không làm thằng bé khó xử.
Chỉ bình tĩnh xếp lại quân cờ.
“Được.”
Tử Mặc cúi đầu.
Một lúc sau nói nhỏ:
“Ba không được nhường con.”
“Ừ.”
“Con sẽ thắng.”
“Ba chờ.”
Tôi đứng ngoài cửa.
Không bước vào.
Có một số khoảnh khắc không thuộc về tôi.
Tôi chỉ cần để chúng xảy ra.
•
Hai năm sau ngày trở về Hải Thành, tôi nhận được một lời cầu hôn.
Không có hoa hồng kín phòng.
Không có máy bay không người lái.
Cũng chẳng có màn hình LED giữa trung tâm thành phố.
Chỉ là một buổi tối rất bình thường.
Ba đứa trẻ đã ngủ.
Tôi đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Thẩm Dật Trần vừa rửa bát xong.
Đúng.
Thẩm tổng bây giờ biết rửa bát.
Anh đi tới, ngồi xuống đối diện tôi.
“Tô Niệm.”
“Hửm?”
“Anh có chuyện muốn hỏi.”
“Nói đi.”
Anh lấy từ túi ra một chiếc hộp.
Tôi nhìn thấy liền nhíu mày.
“Khoan.”
Anh lập tức dừng.
“Tôi chưa nói gì.”
“Nhìn là biết.”
Anh bật cười.
“Vậy em cho anh nói không?”
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Nói đi.”
Anh không quỳ.
Chỉ mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn rất đơn giản.
Không phải viên kim cương khổng lồ.
Không phô trương.
Anh nhìn tôi.
“Năm năm trước, anh từng nghĩ tiền có thể kết thúc một cuộc hôn nhân.”
“…”
“Sau đó mất rất nhiều năm mới hiểu có những thứ tiền không mua lại được.”
Tôi im lặng.
“Anh không cầu em quên chuyện cũ.”
Giọng anh rất chậm.
“Cũng không cầu em xem như chưa từng xảy ra.”
“…”
“Anh chỉ muốn hỏi, sau từng ấy thời gian, em có bằng lòng cho anh một cơ hội bắt đầu lại từ đầu không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Không trả lời ngay.
Anh cũng không thúc giục.
Rất lâu sau, tôi hỏi:
“Nếu tôi nói không?”
“Anh mang nhẫn về.”
“Sau đó?”
“Ngày mai tiếp tục đưa con đi học.”
Tôi bật cười.
“Không theo đuổi nữa?”
“Vẫn theo.”
“Thẩm Dật Trần.”
“Anh đây.”
“Anh mặt dày hơn trước rất nhiều.”
“Anh biết.”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông năm năm trước sẽ không bao giờ ngồi trong bếp rửa bát.
Sẽ không học tết tóc.
Không ngồi bốn tiếng lắp robot.
Càng không thể bình tĩnh chờ một người phụ nữ suốt hai năm mà không đòi hỏi đáp án.
Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ cần có là đủ.
Sau này mới hiểu không phải.
Tình yêu cần tin tưởng.
Cần giao tiếp.
Cần hai người đều sẵn lòng cúi xuống khỏi lòng kiêu hãnh của mình.
Chúng tôi đã từng thất bại.
Thất bại rất thảm.
Nhưng con người có thể thay đổi.
Và tôi cũng không muốn dùng lỗi lầm của một người trong quá khứ để phủ nhận toàn bộ những gì anh đã làm trong hiện tại.
Tôi đưa tay.
Thẩm Dật Trần nhìn bàn tay tôi.
Không dám động.
Tôi nhướng mày.
“Không đeo?”
Anh như vừa tỉnh lại.
Bàn tay cầm nhẫn run lên.
“Em đồng ý?”
“Tôi chỉ bảo anh đeo nhẫn.”
“Vậy…”
“Tái hôn hay không còn phải xem biểu hiện.”
Anh bật cười.
Đôi mắt đỏ lên.
“Được.”
Anh đeo nhẫn vào tay tôi.
Vừa khít.
Ngay lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên tiếng thì thầm.
“Con đã bảo ba sẽ thành công mà.”
Tôi quay phắt lại.
Ba cái đầu nhỏ đang chen nhau sau cầu thang.
Tử An bình tĩnh nhất.
Tử Mặc khoanh tay.
Tử Ngữ ôm con thỏ bông, cười đến híp mắt.
Tôi đứng dậy.
“Ba đứa chưa ngủ?”
Ba đứa đồng loạt chạy.
“Đứng lại!”
Cả nhà lập tức loạn thành một đoàn.
Thẩm Dật Trần ngồi trên sofa cười đến mức không đứng lên nổi.
Tôi quay sang trừng anh.
“Anh còn cười?”
Anh lập tức đứng dậy.
“Ba đứa đứng lại, nghe lời mẹ.”
Tử Mặc vừa chạy vừa hét:
“Ba phản bội!”
Tử Ngữ cười khanh khách.
Tử An là người duy nhất còn đủ tỉnh táo chạy lên tầng trước.
Tôi đứng giữa phòng khách nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, bỗng nhiên cũng bật cười.
Có lẽ đây là thứ tôi từng muốn từ rất lâu.
Không phải một cuộc hôn nhân hào môn.
Không phải một người chồng giàu có.
Chỉ là một căn nhà có tiếng trẻ con cười.
Có người tranh nhau rửa bát.
Có người mỗi sáng hỏi hôm nay ăn gì.
Có những cuộc cãi vã rất nhỏ.
Và có một người dù cãi nhau xong vẫn nhớ quay về.
•
Ba tháng sau, tôi và Thẩm Dật Trần đăng ký kết hôn lần thứ hai.
Không tổ chức hôn lễ lớn.
Chỉ mời người nhà và vài người bạn thân.
Thẩm lão gia vui đến mức uống nhiều hơn bình thường hai ly.
Thẩm Dật Phong ngồi bên cạnh, nhìn giấy đăng ký kết hôn rồi hỏi tôi:
“Chắc chưa?”
Thẩm Dật Trần lập tức tối mặt.
“Anh họ.”
“Tôi hỏi em dâu.”
“Không cần anh hỏi.”
Tôi bật cười.
“Chắc.”
Thẩm Dật Phong nhướng mày.
“Vậy chúc mừng.”
Tử Ngữ chạy tới ôm chân tôi.
“Mami.”
“Sao?”
“Sau này mẹ có sinh thêm em bé không?”
Tôi còn chưa trả lời, Thẩm Dật Trần đã lập tức nói:
“Không.”
Cả bàn quay sang nhìn anh.
Anh nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.
“Ba đứa đủ rồi.”