Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 9



Tôi gần như không rời bệnh viện.

Chu Mộc Ngôn cũng thường xuyên có mặt.

Anh chuyển phần lớn công việc sang xử lý từ xa, những cuộc họp quan trọng mới trở về công ty.

Có những đêm, tôi tỉnh giấc thấy anh đang ngồi cạnh giường, một tay cầm máy tính bảng, tay còn lại đặt nhẹ bên cạnh bàn tay con trai.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt anh.

Tôi nhìn rất lâu.

Người đàn ông này từng là người tôi yêu nhất.

Cũng là người tôi đã nhẫn tâm bỏ lại.

Bây giờ anh đang ở đây, chăm sóc đứa con mà anh vừa biết đến sự tồn tại.

Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho anh.

Một buổi chiều, khi Minh Minh đã ổn định hơn, tôi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân.

Vừa quay lại hành lang, tôi bắt gặp một người phụ nữ trẻ đứng trước cửa phòng bệnh.

Cô ấy mặc váy dài màu kem, tóc uốn nhẹ, dáng vẻ thanh lịch.

Trên tay cầm một bó hoa và túi quà.

Tôi lập tức nhận ra cô ấy.

Lâm Nhược Hy.

Người phụ nữ được truyền thông nhắc đến với tư cách bạn gái của Chu Mộc Ngôn.

Tôi từng nhìn thấy ảnh cô ấy trên mạng.

Ngoài đời, cô ấy còn xinh đẹp hơn.

Lâm Nhược Hy quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt cô ấy dừng trên chiếc túi tôi đang cầm, sau đó lịch sự mỉm cười.

“Chào cô.”

Tôi hơi lúng túng.

“Chào cô.”

Cô ấy nhìn về phía phòng bệnh.

“Tôi đến thăm Minh Minh.

Không biết bây giờ có tiện không?”

Tôi chưa kịp trả lời, cửa phòng đã mở.

Chu Mộc Ngôn bước ra.

Nhìn thấy Lâm Nhược Hy, anh hơi nhíu mày.

“Sao em đến đây?”

Cô ấy mỉm cười.

“Em nghe mẹ anh nói cháu vừa phẫu thuật, nên muốn đến thăm.”

Sau đó, ánh mắt cô ấy chuyển sang tôi.

“Đây là…”

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

Tôi vô thức cúi đầu.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu khó diễn tả.

Tôi không biết anh sẽ giới thiệu mình thế nào.

Bạn gái cũ?

Mẹ của đứa con riêng?

Hay một người phụ nữ từng bỏ rơi anh lúc nghèo khó?

Chu Mộc Ngôn im lặng một lát rồi nói:

“Đây là Tạ Vãn, mẹ của Minh Minh.”

Lâm Nhược Hy hơi sững lại.

Nhưng rất nhanh, cô ấy đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Ra là vậy.”

Cô ấy quay sang tôi, nhẹ nhàng nói:

“Tôi có nghe bác gái nhắc đến chuyện của cháu.

May mà ca phẫu thuật thuận lợi.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn cô.”

Chu Mộc Ngôn nhìn bó hoa trên tay cô ấy.

“Nhược Hy, chúng ta nói chuyện một lát.”

Cô ấy nhìn anh.

Sau đó khẽ gật đầu.

Hai người đi về phía cuối hành lang.

Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn bóng lưng họ rời đi.

Một người đàn ông thành đạt, một người phụ nữ xinh đẹp, xuất thân tương xứng.

Họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.

Còn tôi, dù đã sinh cho Chu Mộc Ngôn một đứa con, cũng không có tư cách chen vào mối quan hệ của họ.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ bước vào phòng bệnh.

Minh Minh đang nằm trên giường xem sách tranh.

Thấy tôi, thằng bé lập tức cười.

“Mẹ về rồi!”

Tôi đặt đồ xuống.

“Ừ, mẹ về rồi.”

Nó nhìn ra cửa.

“Ba đâu mẹ?”

“Ba đang nói chuyện với khách.”

“Khách nào ạ?”

Tôi im lặng một lát.

“Một cô rất xinh đẹp.”

Minh Minh lập tức tò mò.

“Xinh hơn mẹ không?”

Tôi bật cười.

“Con hỏi làm gì?”

Thằng bé nghiêm túc đáp:

“Để con xem ba có thích cô ấy không.”

Tôi khựng lại.

“Minh Minh…”

Nó nắm tay tôi.

“Mẹ ơi, con muốn ba thích mẹ cơ.”

Tôi nhìn con, không biết phải nói gì.

Thằng bé tiếp tục:

“Nếu ba thích người khác, có phải sau này ba sẽ không ở cùng mẹ không?”

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc con.

“Dù ba mẹ có ở cùng nhau hay không, cả hai vẫn luôn yêu Minh Minh.”

Nó cau mày.

“Nhưng con muốn cả hai cùng ở với con.”

Tôi nghẹn lời.

Có những mong muốn của trẻ con nghe rất đơn giản.

Nhưng người lớn lại chẳng thể dễ dàng thực hiện.

11

Tối hôm đó, Chu Mộc Ngôn quay lại phòng bệnh khi Minh Minh đã ngủ.

Tôi đang ngồi gấp quần áo.

Anh bước vào, đặt điện thoại lên bàn.

“Em ăn tối chưa?”

“Rồi.”

Anh nhìn hộp cơm còn nguyên bên cạnh.

“Ăn rồi?”

Tôi hơi chột dạ.

“Em chưa đói.”

Chu Mộc Ngôn không nói gì.

Anh mở hộp cơm, đẩy đến trước mặt tôi.

“Ăn đi.”

Tôi đành cầm đũa.

Một lúc sau, tôi lấy hết can đảm hỏi:

“Lâm tiểu thư về rồi à?”

Anh nhìn tôi.

“Ừ.”

“Cô ấy có vẻ rất tốt.”

Chu Mộc Ngôn không trả lời.

Tôi cúi đầu, cố nói bằng giọng tự nhiên nhất.

“Anh nên giải thích rõ với cô ấy chuyện Minh Minh.

Em không muốn vì hai mẹ con mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”

Anh đặt tập tài liệu xuống.

“Tạ Vãn.”

Tôi ngẩng đầu.

“Em đang muốn nói gì?”

Tôi mím môi.

“Em chỉ nghĩ…

anh đã có cuộc sống riêng. Minh Minh là con anh, anh có trách nhiệm với thằng bé, nhưng không cần vì thế mà…”

“Không cần vì thế mà làm sao?”

Tôi không nói tiếp được.

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi một lúc.

Sau đó anh hỏi:

“Em nghĩ tôi và Nhược Hy có quan hệ gì?”

Tôi ngẩn ra.

“Không phải hai người đang yêu nhau sao?”

Anh im lặng vài giây.

“Trước đây chúng tôi từng tìm hiểu nhau.”

Tôi cúi đầu.

“Em biết.”

“Nhưng đã kết thúc.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Gì cơ?”

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

“Chúng tôi chia tay từ trước khi em xuất hiện.”

Tôi sững sờ.

“Nhưng trên báo…”

“Báo chí không cập nhật mọi chuyện trong đời tôi.”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Anh nói tiếp:

“Nhược Hy đến hôm nay vì nghe mẹ tôi kể chuyện Minh Minh.

Cô ấy chỉ muốn thăm đứa bé.”

Tôi cúi đầu, bỗng cảm thấy mình vừa tự làm một chuyện rất ngốc nghếch.

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

“Em quan tâm chuyện đó làm gì?”

Tôi lập tức đáp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...