Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp
Chương 5
Từ khi Minh Minh biết nói, thằng bé đã không ít lần hỏi tôi ba nó ở đâu.
Những lúc nhìn bạn bè được ba cõng trên vai, nó luôn đứng một bên, lặng lẽ nhìn theo.
Tôi từng nghĩ mình có thể vừa làm mẹ, vừa thay thế vị trí của người cha.
Nhưng hóa ra có những thứ, dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể bù đắp được.
Giờ đây, nhìn Minh Minh cười vui vẻ bên Chu Mộc Ngôn, tôi bỗng cảm thấy quyết định của mình không sai.
Con trai tôi cuối cùng cũng có ba.
Có một người đàn ông có thể bảo vệ nó.
Tôi đưa tay lau nước mắt, định lặng lẽ rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Chu Mộc Ngôn trong phòng bệnh đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt anh hướng thẳng về phía cửa.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi lập tức nép vào sau bức tường, nín thở, không dám nhúc nhích.
May mà tôi phản ứng đủ nhanh.
Có lẽ anh chưa nhìn thấy.
Một lát sau, trong phòng lại vang lên tiếng cười trong trẻo của Minh Minh.
Tôi tựa lưng vào tường, chậm rãi thở ra.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
Chỉ cần chắc chắn Minh Minh được chăm sóc tốt, tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh.
Từ nay về sau, Chu Mộc Ngôn có cuộc sống của anh.
Còn tôi sẽ trở lại nơi mình thuộc về.
Chúng tôi không cần gặp lại nhau nữa.
Tôi cứ tưởng chỉ cần giao Minh Minh cho nhà họ Chu, sau đó lặng lẽ rời khỏi Bắc Kinh, năm năm ân oán giữa tôi và Chu Mộc Ngôn sẽ khép lại.
Nhưng tôi đã quên mất một chuyện.
Người đàn ông ấy, năm xưa ngay cả khi bị chủ nợ tìm đến tận cửa, cũng chưa từng chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Huống hồ lần này, thứ tôi giấu anh suốt năm năm lại là con trai ruột của anh.
Tôi vừa rời khỏi bệnh viện chưa được mười phút, điện thoại đã đổ chuông.
Vẫn là số máy tối qua.
Tôi nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng quyết định không nghe.
Thế nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bước xuống bậc thềm, một chiếc xe màu đen đã chậm rãi dừng trước mặt.
Cửa kính phía sau hạ xuống.
Chu Mộc Ngôn ngồi bên trong, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía tôi.
“Tạ Vãn.”
Tôi đứng chết lặng.
Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chẳng có chút vui vẻ.
“Năm năm không gặp, em định tiếp tục giả vờ không quen biết tôi đến bao giờ?”
5
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày gặp lại Chu Mộc Ngôn.
Có lẽ anh sẽ tức giận, chất vấn tôi vì sao bỏ đi.
Cũng có thể anh đã hoàn toàn quên mất người bạn gái nghèo hèn năm xưa, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi như một người xa lạ.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ cuộc gặp lại sẽ diễn ra trong tình cảnh này.
Anh ngồi trong chiếc xe sang trọng, quần áo chỉnh tề, gương mặt không chút cảm xúc.
Còn tôi mặc chiếc áo khoác đã dùng ba năm, tay xách túi vải, bên trong là mấy bộ quần áo chưa kịp đưa cho con trai.
Khoảng cách giữa chúng tôi dường như còn xa hơn cả năm năm xa cách.
Tôi đứng bất động.
Chu Mộc Ngôn cũng không thúc giục.
Mãi đến khi tài xế xuống xe, lịch sự mở cửa phía bên kia, tôi mới miễn cưỡng bước tới.
“Chu Mộc Ngôn.”
Anh nhìn tôi.
“Cuối cùng cũng chịu nhận ra tôi rồi?”
Tôi cúi đầu.
“Chúng ta có thể nói chuyện ở nơi khác không?”
“Lên xe.”
Giọng anh rất bình thản.
Chính sự bình thản ấy lại khiến tôi càng thêm bất an.
Tôi ngồi vào ghế sau, cố tình giữ khoảng cách với anh.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Không ai lên tiếng.
Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, trong lòng rối như tơ vò.
Mãi một lúc sau, Chu Mộc Ngôn mới hỏi:
“Em định đi đâu?”
“Về khách sạn.”
“Sau đó?”
“Về nhà.”
“Nhà nào?”
Tôi hơi ngẩn người.
Anh quay sang nhìn tôi.
“Năm năm rồi, Tạ Vãn.
Tôi thậm chí còn không biết nhà em ở đâu.”
Tôi siết chặt quai túi.
“Anh không cần biết.”
Chu Mộc Ngôn bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng nghe vào tai tôi lại có phần chua chát.
“Đúng.
Tôi không cần biết.”
Anh ngừng một lát.
“Giống như năm năm trước, em cũng chẳng cần biết tôi sẽ sống thế nào sau khi em bỏ đi.”
Tôi không trả lời.
Những lời ấy, tôi không có tư cách phản bác.
Xe dừng trước một nhà hàng có phòng riêng.
Chu Mộc Ngôn dẫn tôi vào trong.
Sau khi nhân viên mang trà đến rồi rời đi, anh mới cởi áo khoác, đặt sang bên cạnh.
Tôi ngồi đối diện, không dám ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Tạ Vãn, em không có gì muốn giải thích sao?”
Tôi mím môi.
“Xin lỗi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Em biết mình có lỗi với anh.”
“Có lỗi?”
Chu Mộc Ngôn lặp lại hai chữ ấy, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười.
“Em bỏ đi không một lời từ biệt.
Tôi tìm em suốt gần một năm. Đến khi biết em vẫn còn sống, tôi mới chịu dừng lại.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Anh tìm em?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt tối đi.
“Em tưởng sao?”
Tôi không nói được gì.
Năm ấy, tôi đổi số điện thoại, chuyển đến một thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc với những người quen chung.
Tôi cứ nghĩ sau khi tôi biến mất, Chu Mộc Ngôn sẽ tức giận một thời gian, rồi dần quên đi.
Anh đẹp trai, có năng lực, tương lai nhất định sẽ gặp được người phụ nữ tốt hơn tôi.
Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ tìm mình.
Càng không nghĩ anh tìm lâu đến vậy.
Chu Mộc Ngôn chậm rãi hỏi:
“Lúc bỏ đi, em đã biết mình mang thai chưa?”
Tôi cảm thấy máu trong người đông cứng.
Cuối cùng cũng đến câu hỏi này.
Tôi gật đầu.
“Biết.”
Bàn tay đang đặt trên bàn của anh khẽ siết lại.
“Bao lâu?”
“Gần hai tháng.”
“Vậy mà em vẫn đi?”
Tôi cúi đầu.
“Ừ.”
“Không định nói với tôi?”
“Ừ.”
Anh im lặng.