Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp
Chương 18
Tôi nhìn anh.
“Không đâu.”
Anh mỉm cười.
Tôi siết tay anh.
“Lần này, dù có chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt.”
Chu Mộc Ngôn cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Anh cũng vậy.”
Phía dưới, Minh Minh vỗ tay lớn nhất.
“Ba mẹ hôn nhau rồi!”
Mọi người bật cười.
Tôi đỏ mặt, còn Chu Mộc Ngôn thì chẳng hề ngại ngùng.
Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng.
27
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Chu Mộc Ngôn vẫn bận rộn.
Tôi vẫn có công việc riêng.
Minh Minh đôi khi bướng bỉnh, có lúc còn khiến cả hai chúng tôi đau đầu.
Chúng tôi cũng có những lần bất đồng.
Có hôm Chu Mộc Ngôn về muộn mà quên báo.
Tôi tức giận, anh cũng cảm thấy mình bị hiểu lầm.
Nhưng khác với năm năm trước, lần này chúng tôi không chọn im lặng.
Tôi nói rõ điều khiến mình khó chịu.
Anh giải thích lý do.
Nếu ai sai, người ấy xin lỗi.
Chúng tôi học cách không để một cuộc cãi vã nhỏ biến thành khoảng cách lớn.
Có lần, sau khi tranh luận về chuyện học của Minh Minh, tôi tức đến mức định ôm gối sang phòng khác ngủ.
Chu Mộc Ngôn đứng ở cửa, nhìn tôi.
“Em đi đâu?”
Tôi hừ một tiếng.
“Ngủ phòng bên.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Em còn nhớ chúng ta đã hứa gì không?”
Tôi khựng lại.
Anh bước tới.
“Có chuyện gì thì cùng giải quyết.”
Tôi cúi đầu.
“Nhưng em đang giận.”
“Anh biết.”
“Em không muốn nói chuyện.”
“Vậy anh đợi.”
Tôi nhìn anh.
Chu Mộc Ngôn nhẹ nhàng lấy chiếc gối trong tay tôi, đặt lại lên giường.
“Em cứ giận.”
“Nhưng đừng bỏ đi.”
Tôi cảm thấy lòng mềm nhũn.
Cuối cùng, tôi thở dài.
“Anh đúng là đáng ghét.”
Anh bật cười.
“Ừ.”
“Rất đáng ghét.”
“Anh biết.”
Tôi không nhịn được cũng bật cười.
Anh kéo tôi vào lòng.
“Vãn Vãn, chúng ta đã mất năm năm rồi.”
Tôi tựa đầu lên ngực anh.
“Ừ.”
“Đừng lãng phí thêm nữa.”
Tôi vòng tay ôm lấy anh.
“Được.”
28
Một năm sau ngày cưới, Minh Minh bắt đầu vào tiểu học.
Ngày đầu tiên đưa con đến trường, tôi còn căng thẳng hơn cả thằng bé.
Tôi kiểm tra cặp sách ba lần.
Nước uống, khăn giấy, hộp bút, tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận.
Chu Mộc Ngôn đứng bên cạnh, nhìn tôi bận rộn.
“Em kiểm tra lần thứ tư rồi.”
Tôi trừng mắt.
“Anh biết gì chứ?
Lỡ con quên đồ thì sao?”
Anh bật cười.
“Có giáo viên mà.”
Tôi vẫn không yên tâm.
Minh Minh đứng giữa, thở dài.
“Mẹ ơi, con lớn rồi.”
Tôi khựng lại.
Thằng bé nghiêm túc nói:
“Con tự đi học được.”
Chu Mộc Ngôn lập tức gật đầu.
“Đúng, con trai ba giỏi lắm.”
Tôi nhìn hai cha con, vừa buồn cười vừa xúc động.
Mới ngày nào, Minh Minh còn là đứa trẻ gầy gò nằm trên giường bệnh.
Bây giờ, con đã đeo cặp sách, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới.
Tôi cúi xuống chỉnh cổ áo cho con.
“Vào lớp phải nghe lời cô giáo nhé.”
“Dạ.”
“Có chuyện gì thì gọi cho ba mẹ.”
“Dạ.”
“Không được chạy nhảy quá sức, nhớ những điều bác sĩ dặn.”
“Dạ.”
Minh Minh ngẩng đầu.
“Mẹ ơi.”
“Sao con?”
“Con yêu mẹ.”
Tôi sững lại.
Thằng bé quay sang Chu Mộc Ngôn.
“Con cũng yêu ba.”
Chu Mộc Ngôn mỉm cười, xoa đầu con.
“Ba mẹ cũng yêu con.”
Minh Minh vui vẻ chạy về phía cô giáo.
Tôi đứng nhìn theo, mắt bất giác đỏ lên.
Chu Mộc Ngôn nắm tay tôi.
“Lại khóc à?”
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
Anh bật cười.
“Ừ, không có.”
Tôi tựa đầu lên vai anh.
“Chu Mộc Ngôn.”
“Ừ?”
“Anh có thấy chúng ta rất may mắn không?”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“May mắn vì Minh Minh đã khỏe lại.”
“May mắn vì chúng ta còn gặp được nhau.”
“Và may mắn vì cuối cùng, chúng ta không bỏ lỡ nhau thêm lần nữa.”
Chu Mộc Ngôn siết chặt tay tôi.
“Ừ.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Rất may mắn.”
Tôi nhìn cánh cổng trường trước mặt.
Ánh nắng buổi sáng phủ lên sân trường một màu vàng dịu.
Tôi chợt nhớ đến ngày mình đưa Minh Minh lên chuyến tàu cao tốc đi Bắc Kinh.
Khi ấy, tôi chỉ có một mong muốn.
Mong con trai được sống.
Tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện sẽ có ngày ba người chúng tôi cùng đứng trước cổng trường, tiễn con vào lớp.
Càng không dám nghĩ người đàn ông từng bị tôi bỏ rơi sẽ một lần nữa nắm tay tôi, cùng đi hết quãng đời còn lại.
Năm năm trước, tôi đã lựa chọn chạy trốn.
Năm năm sau, tôi học được cách ở lại.
Không phải vì cuộc sống đã trở nên dễ dàng.
Mà vì cuối cùng tôi đã hiểu, tình yêu không có nghĩa là một người phải tự mình gánh chịu tất cả.
Có những khó khăn, chỉ khi hai người cùng đối mặt mới có thể vượt qua.
Có những vết thương, dù không thể xóa sạch, vẫn có thể dần lành lại bằng sự chân thành và kiên nhẫn.
Chu Mộc Ngôn nắm tay tôi, chậm rãi bước về phía xe.
Tôi quay sang nhìn anh.
“Anh này.”
“Ừ?”
“Nếu năm năm trước em không bỏ đi, liệu chúng ta có hạnh phúc như bây giờ không?”
Anh suy nghĩ một lát.
Sau đó mỉm cười.
“Anh không biết.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Anh nói tiếp:
“Nhưng anh biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Chu Mộc Ngôn dừng bước, quay sang nhìn tôi.
“Dù phải bắt đầu lại bao nhiêu lần, người anh muốn chọn vẫn là em.”
Tôi bật cười, nước mắt lại rơi xuống.
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Vãn Vãn.”
“Ừ?”
“Về nhà thôi.”
Tôi nắm chặt tay anh.
“Ừ, chúng ta về nhà.”
Lần này, tôi không còn phải một mình ôm con chạy trốn khỏi tương lai.
Bởi phía trước, đã có người cùng tôi bước tiếp.
Hết.