Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức
Chương 24
“Lúc người khác nhờ giúp thì chẳng biết từ chối.”
Tôi im lặng.
Anh nói tiếp:
“Sau đó tôi phát hiện cô rất hay xin lỗi.”
“Rõ ràng không làm sai gì cũng xin lỗi.”
“Người khác hơi thay đổi sắc mặt một chút, cô sẽ lập tức nghĩ xem mình có nói gì không đúng.”
“Có lúc điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình rồi cả người sẽ im hẳn.”
Tôi nhìn anh.
Không ngờ anh đã để ý nhiều như vậy.
“Lúc ấy anh biết chuyện của Phó Thời Lễ rồi sao?”
“Không.”
“Chỉ đoán cô từng sống không vui.”
Tôi cúi mắt.
Tạ Cảnh Hoài nói:
“Ban đầu tôi không định thích cô.”
“Chuyện này còn định được à?”
“Không.”
Anh bật cười.
“Cho nên thất bại.”
Tôi cũng cười.
“Sau đó?”
“Sau đó thích rồi.”
“Vậy thôi?”
“Ừ.”
“Không có lý do?”
Anh quay sang.
“Thích một người nhất định phải viết báo cáo phân tích sao?”
“Anh làm kiến trúc mà.”
“Không phải làm tình yêu học.”
Tôi cười đến mức vai run lên.
Mặt trời cũng vừa lúc nhô lên khỏi đường chân trời.
Ánh sáng màu vàng nhạt tràn qua tầng mây.
Tôi quay đầu nhìn.
Bỗng im lặng.
Đẹp hơn tôi tưởng.
Tạ Cảnh Hoài hỏi:
“Đáng dậy sớm không?”
“Đáng.”
“Vậy lần sau…”
Anh dừng lại.
Tôi quay sang.
“Lần sau gì?”
Anh nhìn tôi.
“Không có gì.”
Tôi nheo mắt.
“Anh vừa nói không cần đoán.”
Tạ Cảnh Hoài bật cười.
“Được.”
“Lần sau nếu cô còn muốn xem, tôi vẫn đi cùng.”
Tôi nhìn anh.
“Chỉ xem mặt trời mọc?”
“Cô muốn xem gì?”
“Không biết.”
“Vậy từ từ nghĩ.”
Anh nói.
“Còn nhiều thời gian.”
Bốn chữ ấy khiến lòng tôi bỗng mềm xuống.
Còn nhiều thời gian.
Không phải ép tôi lập tức trả lời.
Không phải muốn một lời hứa.
Chỉ là nói với tôi rằng tôi có thể từ từ.
Trên đường xuống núi, tôi nhận được một email.
Người gửi là phía ban tổ chức một chương trình bảo tồn văn hóa quốc tế.
Họ đã xem hồ sơ dự án Nam Thành và muốn mời tôi tham gia khóa trao đổi kéo dài sáu tháng.
Địa điểm ở nước ngoài.
Thời gian bắt đầu sau hai tháng.
Tôi đứng giữa đường đọc đi đọc lại.
Tạ Cảnh Hoài thấy tôi không đi nữa.
“Sao vậy?”
Tôi đưa điện thoại cho anh.
Anh đọc xong.
Khóe môi lập tức cong lên.
“Chúc mừng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh chỉ nói vậy?”
“Không thì sao?”
“Em phải đi sáu tháng.”
“Ừ.”
“Ra nước ngoài.”
“Ừ.”
“Anh…”
Tôi dừng lại.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Muốn hỏi tôi có muốn cô đi không?”
Tôi không phủ nhận.
Anh trả điện thoại.
“Muốn.”
Tôi ngẩn ra.
Anh nói:
“Cơ hội tốt như vậy, vì sao không đi?”
“Nhưng…”
“Kiều Nam Chi.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi.
“Đừng vì một người đàn ông mà bỏ thêm một cơ hội nữa.”
Tôi cứng người.
Anh biết mình nói trúng điều gì đó.
Giọng chậm lại.
“Cho dù người đó là tôi.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Anh không sợ sao?”
“Sợ gì?”
“Em đi sáu tháng.”
“Sau đó có thể…”
Tôi không nói hết.
Có thể gặp người khác.
Có thể tình cảm thay đổi.
Có thể khi quay lại, tất cả đều khác.
Tạ Cảnh Hoài lại hiểu.
“Có.”
Anh nói.
“Nhưng sợ là chuyện của tôi.”
“Cơ hội là của cô.”
“Không thể vì tôi sợ mà bắt cô bỏ nó.”
Tôi nhìn người trước mặt.
Bỗng nhớ đến ba năm trước.
Khi nhận được suất đi Nam Thành lần đầu tiên, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ.
Sau đó Phó Thời Lễ gặp tai nạn.
Tôi ở lại.
Không ai ép tôi.
Đó là lựa chọn của tôi.
Nhưng sau này, khi tôi từng nhắc đến chuyện muốn đăng ký lại, Phó Thời Lễ chỉ nói:
“Đi hơn một năm?”
“Vậy chúng ta thì sao?”
Chỉ một câu.
Tôi không nhắc nữa.
Tôi từng nghĩ tình yêu là như vậy.
Luôn phải có một người hy sinh.
Bây giờ Tạ Cảnh Hoài lại nói:
Đi đi.
Tôi hỏi:
“Nếu em thật sự đi?”
“Tôi đưa cô ra sân bay.”
“Sau đó?”
“Sau đó chờ cô về.”
“Nếu em không về?”
Anh suy nghĩ một chút.
“Thì tôi đi tìm.”
Tôi bật cười.
“Không phải anh nói không kéo em sao?”
“Tôi đi tìm để hỏi.”
“Hỏi gì?”
“Cô có muốn tôi ở lại không.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đúng là…”
“Gì?”
“Rất biết làm người khác không nói được gì.”
Anh cười.
“Coi như khen.”
Tôi trả lời email ngay trong ngày.
【Tôi đồng ý tham gia. 】
Khi nhấn gửi, tay tôi vẫn hơi run.
Nhưng lần này không phải vì do dự.
Mà vì phấn khích.
Thầy Vương biết chuyện còn vui hơn tôi.
Ông vỗ bàn.
“Đi!”
“Nhất định phải đi.”
“Cơ hội này bao nhiêu người muốn còn không có.”
Tôi cười.
“Em đã đồng ý rồi.”
Ông nhìn tôi.
“Không cần hỏi ai?”
Tôi khựng lại.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
“Đời em.”
“Em tự quyết định.”
Thầy Vương nhìn tôi vài giây.
Rồi gật đầu.
“Vậy mới đúng.”
Một tháng sau, dự án Nam Thành hoàn thành giai đoạn phục chế đầu tiên.
Buổi nghiệm thu hôm ấy có rất nhiều người.
Tôi đứng trước phần tường phía đông.
Lớp màu cũ đã được ổn định.
Những dấu vết thời gian vẫn còn.
Không mới tinh.
Nhưng vững vàng.
Tôi bỗng nhớ đến câu mình từng nói trong buổi thuyết trình ngày Phó Thời Lễ tới.
Phục chế không phải biến một thứ cũ thành mới.
Có những vết nứt không cần che giấu.
Chúng là một phần lịch sử.
Lúc ấy tôi chỉ nói về di sản.
Bây giờ mới nhận ra.
Con người cũng vậy.
Tôi không cần xóa sạch năm năm với Phó Thời Lễ.
Không cần giả vờ chưa từng đau.
Không cần chứng minh mình hoàn toàn không quan tâm.
Năm năm ấy tồn tại.
Tôi từng yêu.
Từng hy sinh.
Từng ngu ngốc.
Từng tổn thương.
Nhưng tất cả đều là một phần của tôi.
Tôi chỉ cần đừng để những vết nứt ấy tiếp tục khiến cuộc đời mình sụp xuống.
“Đang nghĩ gì?”
Tạ Cảnh Hoài đứng bên cạnh.
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
“Lại nói dối.”
Tôi bật cười.
“Đang nghĩ công việc của chúng ta rất hay.”
“Bây giờ mới biết?”
“Ừ.”
Tôi nhìn bức tường.
“Có những thứ hỏng rồi không cần thay mới.”
“Chỉ cần biết chỗ nào phải gia cố.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
Không nói gì.
Một lát sau anh mới hỏi:
“Vậy gia cố xong chưa?”
Tôi biết anh không còn hỏi bức tường.
Tôi quay sang.
“Gần rồi.”
Anh cười.
“Không vội.”
Trước ngày tôi rời Nam Thành, một kiện hàng được gửi tới.
Người gửi là Phó Thời Lễ.
Tôi nhìn tên rất lâu.
Cuối cùng vẫn mở.
Bên trong là những món đồ còn sót lại trong căn nhà cũ.
Một chiếc kẹp tóc.
Hai cuốn sách.
Một chiếc áo khoác.
Mấy bức ảnh.
Và một phong bì.
Tôi mở ra.
Không phải thư.
Chỉ là tờ danh sách năm đó.
【Những việc cần chuẩn bị trước khi kết hôn】
Tám dòng.
Dòng cuối cùng:
【Cùng nhau sống thật lâu. 】
Bên dưới có thêm nét chữ của Phó Thời Lễ.
【Xin lỗi vì đã để lời hứa này trở thành thứ chỉ một mình em cố gắng. 】
Tôi nhìn rất lâu.
Trong hộp còn một mảnh giấy khác.
【Nam Chi. 】
【Anh đã từng muốn viết rất nhiều. 】