Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức
Chương 22
“Được phép làm việc nhẹ.”
Tôi nhận lấy kiểm tra thật.
Anh bật cười.
“Cô coi tôi là học sinh tiểu học à?”
“Tôi không tin anh.”
“Đau lòng thật.”
“Tốt.”
Tôi trả giấy.
“Không được lên giàn giáo.”
“Được.”
“Không được bê đồ nặng.”
“Được.”
“Không được…”
“Kiều Nam Chi.”
Anh ngắt lời.
“Gì?”
“Cô đang quản tôi đấy à?”
Tôi lập tức im lặng.
Một cảm giác quen thuộc bất ngờ tràn lên.
Ngày trước Phó Thời Lễ cũng từng nói:
“Nam Chi, em đừng quản anh được không?”
Mỗi lần như vậy, tôi đều lập tức thu lại.
Sợ anh phiền.
Sợ anh ghét.
Tôi theo bản năng nói:
“Xin lỗi.”
Tạ Cảnh Hoài khựng lại.
“Cô xin lỗi gì?”
“Tôi nói hơi nhiều.”
Anh nhìn tôi.
“Rồi sao?”
“Không sao.”
Tôi cúi đầu.
“Anh tự biết là được.”
Tôi vừa định đi thì cổ tay bị anh giữ lại rất nhẹ.
Không kéo.
Chỉ ngăn tôi bước tiếp.
“Nam Chi.”
Tôi quay lại.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Cô vừa nghĩ đến ai?”
Tôi cứng người.
“Không có.”
“Lại nói dối.”
Tôi không nói.
Anh buông tay.
“Không muốn kể thì thôi.”
“Nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ.”
Tôi nhìn anh.
“Chuyện gì?”
“Cô quản tôi, tôi không thấy phiền.”
Tôi sững lại.
Anh nói tiếp:
“Nếu thấy phiền, tôi sẽ nói.”
“Nếu không thích, tôi cũng sẽ nói.”
“Cô không cần đoán.”
Bàn tay tôi vô thức siết lại.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Kiều Nam Chi.”
“Ở cạnh tôi, cô không cần nhìn sắc mặt.”
Chỉ một câu.
Phòng tuyến trong lòng tôi gần như sụp xuống.
Tôi quay mặt đi.
“Anh đừng nói nữa.”
“Được.”
Anh thật sự im lặng.
Nhưng lần này, tôi lại chủ động nói:
“Phó Thời Lễ từng rất ghét tôi quản anh ấy.”
Tạ Cảnh Hoài không chen vào.
Tôi ngồi xuống bậc thềm.
Một lúc sau, anh cũng ngồi bên cạnh.
Tôi nhìn khoảng sân trước mặt.
“Ban đầu không phải vậy.”
“Lúc mới yêu, anh ấy rất tốt với tôi.”
“Trời mưa sẽ tới đón.”
“Tôi bệnh sẽ mua thuốc.”
“Có lúc tôi giận, anh ấy cũng dỗ.”
“Cho nên về sau khi anh ấy thay đổi, tôi cứ nghĩ…”
“Có phải do tôi làm chưa đủ tốt không.”
Giọng tôi chậm lại.
“Tôi bắt đầu học cách ít nói.”
“Ít hỏi.”
“Ít giận.”
“Anh ấy không thích tôi gọi nhiều, tôi nhịn.”
“Anh ấy nói Hứa Ninh chỉ là em gái, tôi ép mình tin.”
“Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình ngoan hơn một chút…”
“Anh ấy sẽ trở lại giống như lúc đầu.”
Tạ Cảnh Hoài hỏi:
“Có không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Ngược lại càng ngày tôi càng không giống mình.”
Tôi bật cười.
Nhưng mắt lại cay.
“Buồn cười không?”
“Tôi từng nghĩ yêu một người là phải học cách trở thành kiểu người họ thích.”
Tạ Cảnh Hoài im lặng rất lâu.
Sau đó nói:
“Không buồn cười.”
Tôi quay sang.
Anh nhìn thẳng về phía trước.
“Chỉ là cô yêu nhầm cách.”
Tôi khựng lại.
“Có khác nhau sao?”
“Có.”
Anh nói.
“Người yêu cô sẽ không cần cô phải giảm bớt bản thân để vừa với cuộc đời họ.”
Tôi nhìn anh.
Không nói được gì.
Tạ Cảnh Hoài quay sang.
“Cô có thể nói nhiều.”
“Có thể giận.”
“Có thể sợ.”
“Có thể gọi điện lúc ba giờ sáng.”
“Có thể cần người khác giúp.”
“Những chuyện đó không khiến cô trở thành gánh nặng.”
Mắt tôi đỏ lên.
Anh dừng một chút.
“Ít nhất trong mắt tôi thì không.”
Tim tôi đập mạnh.
Tôi lập tức cúi đầu.
“Anh…”
“Ừ.”
“Anh đang tỏ tình với tôi à?”
Tạ Cảnh Hoài im lặng.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ không tự nhiên trên mặt anh.
Anh quay mặt đi.
“Cô nhất định phải hỏi thẳng vậy sao?”
Tôi không nhịn được cười.
“Anh vừa nói không cần đoán mà.”
Anh nghẹn lời.
Một lát sau cũng bật cười.
“Được.”
Anh nhìn tôi.
“Vậy tôi nói thẳng.”
“Tôi thích cô.”
Nụ cười trên môi tôi cứng lại.
Tạ Cảnh Hoài vẫn nhìn tôi.
Không tránh.
“Nhưng cô không cần trả lời bây giờ.”
“Cũng không cần vì tôi cứu cô mà cảm thấy mắc nợ.”
“Tôi thích cô là chuyện của tôi.”
“Cô có thích tôi hay không là quyền của cô.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Anh không sợ tôi từ chối?”
“Sợ.”
Anh đáp rất nhanh.
Tôi ngạc nhiên.
Anh cười.
“Nhưng sợ thì nói sợ.”
“Có gì phải giấu?”
Lại là câu đó.
Tôi bật cười.
Nước mắt cũng rơi xuống.
Tạ Cảnh Hoài lập tức lấy khăn giấy.
“Lại khóc?”
“Tại anh.”
“Được.”
Anh đưa khăn cho tôi.
“Lỗi của tôi.”
Tôi nhận lấy.
“Anh nhận lỗi nhanh vậy?”
“Không thì sao?”
“Đợi cô buồn năm năm mới nhận?”
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
“Anh nói chuyện đáng ghét thật.”
“Vậy còn thích được không?”
Tôi im lặng.
Anh cũng không thúc.
Chỉ ngồi bên cạnh.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói:
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Ừ.”
“Tôi chưa sẵn sàng.”
“Biết.”
“Có thể sẽ rất lâu.”
“Không sao.”
“Anh không được thúc tôi.”
“Được.”
“Cũng không được tự nhiên đối xử quá tốt rồi bắt tôi chịu trách nhiệm.”
Anh bật cười.
“Được.”
Tôi nhìn anh.
“Anh chỉ biết nói được thôi à?”
“Không.”
“Còn biết chờ.”
Tim tôi khẽ run.
Lần này tôi không nói nữa.
Ở thành phố cũ, Phó Thời Lễ bắt đầu thu dọn căn nhà chúng tôi từng sống chung.
Không phải để chờ tôi quay về.
Mà để trả nhà.
Chiếc cốc đôi bị anh cầm lên rất lâu.
Cuối cùng vẫn đặt vào thùng.
Áo khoác tôi bỏ quên.
Một cuốn sách.
Chiếc kẹp tóc nằm dưới sofa.
Từng món đều được gom lại.
Anh không gọi cho tôi.
Không gửi tin nhắn.
Chỉ nhờ trợ lý chuyển những thứ còn thuộc về tôi tới Nam Thành.
Trong ngăn kéo cuối cùng, anh tìm thấy một tờ giấy.
Là danh sách tôi viết từ rất lâu.
【Những việc cần chuẩn bị trước khi kết hôn】
1. Chụp ảnh.
2.
3. Đăng ký kết hôn.
4.
5. Dọn sang nhà mới.
6.
7. Đổi rèm phòng ngủ.
8.
9. Mua bộ bát mới.
10.
11. Nhắc Thời Lễ khám dạ dày.
12.
13. Học món canh mẹ Phó thích.
14.
15. Cùng nhau sống thật lâu.
16.
Phó Thời Lễ nhìn dòng cuối cùng.
Rất lâu.
Sau đó gấp tờ giấy lại.
Không mang theo.
Anh đặt nó vào chiếc hộp đựng những đồ vật cũ.
Cùng lá thư năm đầu tiên anh từng viết:
【Nam Chi, em có thể phiền anh cả đời. 】
Phó Thời Lễ nhắm mắt.
Có lẽ câu hứa đáng buồn nhất không phải câu chưa từng thực hiện.
Mà là câu mình từng thật lòng nói ra.
Sau đó lại chính tay mình quên mất.
Một tuần sau, Hứa Ninh chính thức nhận thông báo xử lý từ phía luật sư.
Cô ta tới tìm Phó Thời Lễ lần cuối.
Không vào được công ty.
Chỉ có thể chờ dưới tầng.
Khi anh bước ra, cô ta lập tức chạy tới.
“Anh Thời Lễ.”
Phó Thời Lễ dừng lại.
Hứa Ninh gầy đi rất nhiều.
Mắt đỏ.
“Em xin lỗi.”
“Em thật sự biết sai rồi.”
“Anh có thể nói bên luật sư dừng lại không?”
Phó Thời Lễ nhìn cô ta.
“Đó không phải quyết định của anh.”
“Nhưng chỉ cần anh nói…”
“Người bị em bôi nhọ là Nam Chi và Tạ Cảnh Hoài.”
“Em phải chịu trách nhiệm với họ.”
Hứa Ninh cắn môi.
“Anh vẫn còn yêu chị ấy?”
Phó Thời Lễ im lặng.