Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức
Chương 17
Ngay trước ngày anh gặp tai nạn.
Hứa Ninh viết:
【Nghe nói Kiều Nam Chi sắp đi Nam Thành hơn một năm. 】
Người kia hỏi:
【Vậy chẳng phải tốt sao? 】
Hứa Ninh trả lời:
【Không tốt. 】
【Nếu cô ta đi rồi, anh Thời Lễ có khi lại nhớ cô ta hơn. 】
Ngay bên dưới còn một tin nhắn.
【Phải nghĩ cách giữ cô ta lại. 】
Phó Thời Lễ nhìn câu cuối cùng.
Sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Thông báo lên máy bay vang lên khắp phòng chờ.
Nhưng anh không đứng dậy.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng.
Ba năm trước.
Tai nạn của anh.
Việc tôi từ bỏ Nam Thành.
Hứa Ninh.
Những chuyện vốn tưởng hoàn toàn không liên quan…
Lần đầu tiên xuất hiện một sợi dây nối chúng lại với nhau.
Phó Thời Lễ lập tức gọi cho trợ lý.
Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
“Tra lại tai nạn ba năm trước.”
“Phó tổng?”
“Tra tất cả.”
“Lịch trình.”
“Camera.”
“Người gây tai nạn.”
“Và Hứa Ninh đã ở đâu ngày hôm đó.”
Anh nhìn dòng chữ trên màn hình.
“Không được bỏ sót bất cứ thứ gì.”
Cúp máy.
Phó Thời Lễ không lên chuyến bay.
Còn ở khu di sản cách đó hàng chục cây số, tôi hoàn toàn không biết.
Một bí mật bị chôn suốt ba năm…
Đang bắt đầu lộ ra.
Chương 8: Báo ứng thật sự bắt đầu
Ba ngày sau, tôi mới biết Phó Thời Lễ không lên chuyến bay hôm đó.
Người nói cho tôi biết là Tống Dương.
Anh ta gọi vào giờ nghỉ trưa.
Tôi vừa tháo găng tay, đang ngồi dưới mái hiên ăn cơm hộp.
“Nam Chi.”
“Ừ.”
“Thời Lễ vẫn ở Nam Thành.”
Đũa trong tay tôi khựng lại.
“Anh ấy còn ở đây?”
“Ừ.”
“Nhưng không phải để tìm em.”
Tôi im lặng.
Tống Dương do dự vài giây.
“Hình như cậu ấy đang điều tra chuyện gì đó liên quan đến Hứa Ninh.”
“Tôi cũng không rõ.”
“Chỉ nghe trợ lý của cậu ấy nói vụ tai nạn ba năm trước có điểm bất thường.”
Tôi cau mày.
“Tai nạn?”
“Ừ.”
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, phía sau đã vang lên giọng Tạ Cảnh Hoài.
“Kiều Nam Chi.”
Tôi quay đầu.
Anh đứng cách đó vài mét, trong tay cầm bản vẽ.
“Ăn xong chưa?”
“Sắp rồi.”
“Thầy Vương đang tìm cô.”
“Biết rồi.”
Tôi quay lại điện thoại.
“Tống Dương, tôi có việc.”
“Có gì sau nói.”
“Nam Chi.”
Anh ta gọi tôi lại.
“Em không muốn biết sao?”
Tôi nhìn những mái ngói cũ phía trước.
Một lát sau mới nói:
“Nếu thật sự liên quan đến em, khi có kết quả hãy nói.”
“Còn bây giờ…”
“Tôi có việc của mình.”
Tôi cúp máy.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Lại là người yêu cũ?”
“Bạn của anh ấy.”
“Có chuyện?”
“Tạm thời không.”
Anh gật đầu.
Không hỏi thêm.
Tôi đứng dậy.
“Thầy Vương tìm tôi làm gì?”
“Phần mái phía tây có vấn đề.”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
“Vấn đề gì?”
“Độ ẩm tăng bất thường.”
Tôi đặt hộp cơm xuống.
“Đi xem.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn hộp cơm còn gần một nửa.
“Ăn xong.”
“Không kịp.”
“Kiều Nam Chi.”
“Gì?”
“Công trình không chạy mất.”
Tôi cau mày.
Anh bình thản đẩy hộp cơm về phía tôi.
“Ăn.”
“Còn năm phút.”
Tôi nhìn anh.
Cuối cùng vẫn ngồi xuống.
“Anh đúng là…”
“Phiền?”
Tôi khựng lại.
Tạ Cảnh Hoài nhướng mày.
Tôi bật cười.
“Ừ.”
“Phiền.”
Anh cũng cười.
“Vậy chịu đi.”
Cùng lúc ấy, tại một khách sạn ở Nam Thành.
Phó Thời Lễ nhìn tập tài liệu trước mặt.
Trợ lý Trần đứng đối diện.
“Camera ba năm trước đã không còn.”
“Nhưng hồ sơ tai nạn vẫn giữ.”
“Người gây tai nạn là tài xế giao hàng.”
“Không có quan hệ trực tiếp với cô Hứa.”
Phó Thời Lễ không nói gì.
Trợ lý tiếp tục:
“Chúng tôi cũng kiểm tra tài khoản và liên lạc.”
“Không phát hiện giao dịch bất thường.”
“Cho nên khả năng cô Hứa sắp xếp vụ tai nạn gần như không có.”
Phó Thời Lễ nhắm mắt.
Không biết là thở phào hay thất vọng.
“Vậy tin nhắn kia nghĩa là gì?”
Trợ lý Trần đặt thêm một bản ghi lên bàn.
“Chúng tôi tìm được người từng trò chuyện với cô Hứa.”
“Cô ấy xác nhận.”
“Ngày đó cô Hứa biết cô Kiều sắp đi Nam Thành nên rất không vui.”
“Câu ‘nghĩ cách giữ cô ta lại’…”
“Là muốn tạo thêm việc để cô Kiều bận, không phải gây tai nạn.”
Phó Thời Lễ mở mắt.
“Việc gì?”
Trợ lý im lặng.
“Cô Hứa từng nhờ anh đặt giúp một buổi tiệc sinh nhật.”
“Còn nói chỉ tin cô Kiều có thể chuẩn bị tốt.”
“Nhưng chưa kịp thực hiện thì anh gặp tai nạn.”
Phó Thời Lễ bật cười.
Nụ cười rất lạnh.
Hóa ra không có âm mưu tai nạn nào cả.
Không có bí mật kinh thiên động địa.
Chỉ có một cô gái ích kỷ muốn giữ người mình thích bên cạnh.
Và một người đàn ông hết lần này đến lần khác cho phép cô ta chen vào.
Phó Thời Lễ nhìn những tài liệu trước mặt.
Cuối cùng hỏi:
“Còn ảnh tin nhắn?”
“Đã xác nhận là cắt ghép.”
“Chuyện Nam Chi bị bám theo?”
“Cô Hứa biết.”
“Nhưng cố tình nói với anh rằng cô Kiều không sao.”
Phó Thời Lễ siết tay.
Trợ lý Trần nói tiếp:
“Còn một chuyện.”
“Nói.”
“Sau khi cô Kiều rời đi, cô Hứa từng nói với bạn…”
Anh ta dừng lại.
Phó Thời Lễ nhìn lên.
“Nói gì?”
Trợ lý đưa điện thoại cho anh.
Đó là một đoạn trò chuyện.
【Cuối cùng cũng đi rồi. 】
【Năm năm mà còn không giữ nổi đàn ông, trách ai được? 】
Người kia hỏi:
【Phó Thời Lễ biết cậu thích anh ấy không? 】
Hứa Ninh trả lời:
【Biết hay không có quan trọng sao? 】
【Chỉ cần mỗi lần tôi gọi, anh ấy đều bỏ cô ta lại là đủ rồi. 】
Phó Thời Lễ nhìn dòng cuối cùng rất lâu.
Không tức giận như anh tưởng.
Chỉ cảm thấy lạnh.
Bởi vì Hứa Ninh nói đúng.
Mỗi lần cô ta gọi.
Anh đều đi.
Chẳng cần ai ép.
Buổi chiều hôm đó, Hứa Ninh nhận được điện thoại của Phó Thời Lễ.
Cô ta gần như lập tức bắt máy.
“Anh Thời Lễ!”
“Anh hết giận em rồi sao?”
Phó Thời Lễ chỉ nói:
“Gặp nhau đi.”
Giọng Hứa Ninh lập tức vui lên.
“Được.”
“Ở đâu?”
“Công ty.”
Cô ta khựng lại.
“Anh về rồi?”
“Ừ.”
“Em tới ngay.”
Hai giờ sau, Hứa Ninh xuất hiện trong văn phòng.
Cô ta mặc chiếc váy màu xanh nhạt.
Trang điểm rất kỹ.
Vừa vào đã nhìn thấy một tập tài liệu trên bàn.
Nụ cười hơi cứng lại.
“Anh Thời Lễ…”
Phó Thời Lễ đẩy điện thoại sang.
“Xem đi.”
Hứa Ninh không động.
“Đây là gì?”
“Tin nhắn của em.”
Sắc mặt cô ta lập tức trắng đi.
Phó Thời Lễ nhìn cô ta.
“Em muốn tự nói hay để anh đọc?”
“Anh Thời Lễ.”
“Em có thể giải thích.”
“Được.”
Anh dựa lưng vào ghế.
“Giải thích.”
Hứa Ninh cắn môi.
“Em thừa nhận em không thích chị Nam Chi.”
“Bởi vì em thích anh.”
“Nhưng em chưa từng thật sự hại chị ấy.”
“Tin nhắn đó chỉ là lúc tức giận…”
“Còn ảnh cắt ghép?”
Cô ta im bặt.